Norwich 1-3 M.U: Quỷ đỏ thắng trở lại

Ở vòng 10 Ngoại hạng Anh, Man United đã dễ dàng hạ Norwich 3-1 trên sân Carrow Road nhờ các pha làm bàn của Scott McTominay, Marcus Rashford cùng Anthony Martial, qua đó leo lên vị trí thứ 7. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Bàn thắng
Norwich: Hernandez (88')M.U: McTominay (21'), Rashford (30'), Martial (73')

Bước vào chuyến làm khách trước Norwich, M.U ra sân với sơ đồ 4-2-3-1, khi Anthony Martial là người đá cao nhất trên hàng công. Hỗ trợ cho chân sút người Pháp là bộ ba Marcus Rashford, Andreas Pereira cùng Daniel James. Bộ đôi tiền vệ trung tâm của Quỷ đỏ là Scott McTominay và Fred.

Nhờ chất lượng đội hình nhỉnh hơn, M.U nhanh chóng chiếm thế chủ động sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, dù cầm nhiều bóng hơn song Quỷ đỏ tỏ ra bế tắc trong việc tiếp cận cầu môn Norwich, khi đội chủ nhà kéo thấp đội hình phòng ngự để chực chờ thời cơ phản công.

Với lối đá chắc chắn từ đối thủ, Man United không còn lựa chọn nào khác ngoài việc liên tục đẩy bóng ra hai cánh nhằm tận dụng tốc độ của Rashford và James. Tuy nhiên, sự hiệu quả là không cao bởi Norwich đã phong tỏa cực tốt các mũi nhọn bên phía đội khách.

Dù vậy, bước ngoặt bắt đầu đến ở phút 19, thời điểm M.U liên tục tạo ra sóng gió về cầu môn Norwich, trước khi McTominay phá vỡ thế quân bình vào phút 21 với cú sút cực kỳ quyết đoán trong vòng cấm. Người mắc lỗi phía Norwich là Todd Cantwell bởi anh đã có tình huống phá bóng hời hợt.

Chỉ 7 phút sau, Man United có cơ hội nhân đôi cách biệt nhưng đáng tiếc Rashford lại không đánh bại được thủ thành Tim Krul trên chấm 11 mét. Tuy nhiên, đúng 2 phút sau, tiền đạo người Anh đã lấy công chuộc tội bằng pha phá bẫy việt vị thoát xuống rồi đệm lòng chuẩn xác nâng tỷ số lên 2-0 cho M.U. Trước đó, phải dành lời khen ngợi cho James với pha lật vào chuẩn tới từng centimet bên cánh phải.

Lợi thế hai bàn giúp đôi chân của các cầu thủ M.U trở nên thanh thoát, và hàng loạt cơ hội nguy hiểm được tạo ra về phía cầu môn Norwich. Phút 44, Quỷ đỏ lần thứ hai được hưởng penalty, song thủ thành Krul phía Norwich tiếp tục cho thấy sự xuất sắc khi ngăn chặn thành công cú đá của Martial.

Sang hiệp 2, M.U vẫn là đội nắm giữ thế trận. Dù cơ hội được tạo ra không quá nhiều, nhưng thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer tỏ ra đầy nguy hiểm trong từng đợt lên bóng, đặc biệt từ các pha phối hợp ăn ý giữa bộ ba Rashford - Martial - James.

Và tới phút 73, M.U cuối cùng cũng tìm được bàn thắng thứ 3 nhờ công của Martial. Nhận pha đánh gót điệu nghệ của Rashford, Martial băng xuống chích mũi giày ở góc hẹp đánh bại hoàn toàn Krul.

Trong quãng thời gian còn lại, Norwich chơi đầy nỗ lực và họ được đền đáp bằng bàn danh dự nhờ công của Onel Hernandez ở phút 88. Chung cuộc, M.U đánh bại Norwich 3-1 tại Carrow Road để tìm lại niềm vui chiến thắng, sau chuỗi 4 trận liên tiếp chỉ hòa và thua tại Ngoại hạng Anh 2019/20.

Chiến thắng trước Norwich giúp M.U từ vị trí thứ 15 leo lên thứ 7 với 13 điểm, kém nhóm dự Champions League mùa tới 7 điểm.

Theo VOV

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/201910/norwich-1-3-mu-quy-do-thang-tro-lai-2458880/