Nord Stream 2 sẽ sưởi ấm châu Âu mùa đông này!

Chuyên gia cho biết 'Dòng chảy phương Bắc -2' sẽ thử nghiệm trong vài tháng tới và bắt đầu cung cấp khí đốt cho châu Âu.

Tuyến đường ống "Dòng chảy phương Bắc -2" (Nord Stream 2) đang được xây dựng từ Nga đến Đức dọc theo đáy biển Baltic với mục đích đảm bảo nguồn cung cấp khí đốt trực tiếp và đáng tin cậy cho châu Âu. Dự án liên quan đến việc xây dựng hai tuyến đường ống dẫn khí song song với tổng công suất 55 tỷ mét khối mỗi năm.

Nhiều nước EU như Đức, Đan Mạch, Phần Lan… đã hỗ trợ và tham gia thực hiện dự án, ngược lại, Ba Lan, các nước Baltic, Ukraine và Hoa Kỳ phản đối.

Vào tháng 12/2019, Hoa Kỳ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với đường ống dẫn khí đốt, kết quả là công ty Allseas của Thụy Sĩ và một số công ty khác đã buộc phải ngừng hoạt động. Trong khi đó, chính quyền Đức của bà Angela Merkel ủng hộ việc hoàn thành dự án và bác bỏ các biện pháp trừng phạt đơn phương ngoài lãnh thổ của Washington.

Trả lời câu hỏi khi nào sẽ hoàn thành thi công “Dòng chảy phương Bắc -2”, ông Alexei Grivach - Phó giám đốc Quỹ An ninh năng lượng quốc gia Nga cho biết, việc xây dựng và vận hành thử “Dòng chảy phương Bắc -2” có thể được hoàn thành trong vòng vài tháng tới.

Dòng chảy phương Bắc-2 sẽ hoàn thành và đi vào thử nghiệm trong vài tháng tới

Dòng chảy phương Bắc-2 sẽ hoàn thành và đi vào thử nghiệm trong vài tháng tới

Hôm 27/4, Nord Stream 2 AG, công ty điều hành dự án "Dòng chảy phương Bắc -2" thông báo rằng, tàu “Viện sĩ Chersky” (Akademik Chersky) đã triển khai đặt đường ống dẫn khí trong vùng biển Đan Mạch. Kể từ đầu tháng 2, việc đặt đường ống ở đó do tàu đặt ống Fortuna thực hiện.

“Tôi nghĩ rằng việc xây dựng và vận hành thử Nord Stream 2sẽ hoàn thành trong vòng vài tháng nữa. Hiện tại rất khó để nói chính xác về thời điểm cụ thể, vì tốc độ lắp đặt phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm cả những yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát” - ông Grivach cho biết.

Theo ông, việc tàu Akademik Chersky tham gia thi công cho thấy rõ ràng rằng các biện pháp trừng phạt của Mỹ không thể ngăn cản được việc hoàn thiện trang bị và cấp chứng chỉ cho tuyến đường ống này.

Theo vị quan chức Nga, chắc chắn dự án sẽ hoàn thành trong năm nay và có rất nhiều khả năng người dân châu Âu sẽ bắt đầu nhận khí đốt thông qua đường ống dẫn khí đốt mới vào mùa đông tới, dòng chảy khí đốt đường ống của Nga sẽ sưởi ấm người dân châu Âu trong mùa đông này.

Được biết vào đầu tuần qua, một nhóm các nhà lập pháp tại Nghị viện châu Âu vẫn đang tìm cách ngăn chặn Nord Stream-2. Họ đã soạn thảo một nghị quyết nhằm áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga và dự án Nord Stream-2, liên quan đến những cáo buộc chính quyền Moscow điều động quân đội ở biên giới với Ukraine và việc bắt giam Alexey Navalny

Dự thảo nghị quyết nhấn mạnh rằng, Liên minh châu Âu nên giảm sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga, đồng thời kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên dùng sức ép để “ngừng hoàn thành đường ống Nord Stream-2”.

Các biện pháp mà nhóm nghị sĩ châu Âu đưa ra bao gồm: Ngừng nhập khẩu dầu và khí đốt từ Nga sang EU ngay lập tức; loại Nga khỏi hệ thống thanh toán SWIFT; tất cả tài sản của các nhà tài phiệt thân cận với chính quyền Nga và gia đình của họ ở EU cần phải bị đóng băng và thị thực của họ bị hủy bỏ.

Kênh truyền hình Nga RT bình luận, động thái mới nhất của Nghị viện EU sẽ không thể ngăn chặn được việc hoàn thành và vận hành Nord Stream 2, bởi do bản chất của hệ thống tổ chức EU, dự thảo nghị định được thông qua cũng không có hiệu lực pháp lý mà chỉ mang tính chất khuyến nghị đối với các quốc gia thành viên của EU.

Dự án chỉ có thể bị đình chỉ bởi 1 trong các nước chủ chốt tham gia [Nga, Đức] dự án hoặc một quốc gia có chủ quyền với các vùng biển mà tuyến đường ống chạy qua. Tuy nhiên, tất cả các nước này cho đến nay đều đã cấp phép cho Nord Stream 2. Do đó, việc ngăn chặn dự án là hầu như không thể thực hiện được.

Nhật Nam

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nord-stream-2-se-suoi-am-chau-au-mua-dong-nay-3431389/