Nord Stream 2 đương đầu với khiêu khích, phá hoại

Tình hình quanh hiện trường xây dựng đường ống dẫn khí Nord Stream 2 nóng lên nhanh chóng sau cuộc họp NATO, trong đó, Ngoại trưởng Mỹ thẳng thừng tuyên bố sẽ ngăn cản việc hoàn thiện và kiểm định dự án, cũng như áp dụng các biện pháp trừng phạt bổ sung.

Việc xây dựng đường ống trong vùng kinh tế đặc quyền Đan Mạch đang gặp nguy hiểm do hoạt động của tàu chiến, tàu ngầm và máy bay nước ngoài, cũng như các tàu dân sự khác.

Nhà điều hành dự án Nord Stream 2 AG cho biết, đã có 2 trường hợp tàu cá cố tình đâm thẳng vào xà lan Fortuna, tuy nhiên, các tàu kỹ thuật hộ tống đã kịp thời che chắn, không cho phép gây hư hỏng. Theo thông lệ, trong bán kính xây dựng được cấp phép 1,5 dặm, không tàu nào được phép lại gần. Những hành động khiêu khích có thể làm hư hỏng đường ống hoặc tàu xây lắp. Trước đó, Cơ quan quản lý hàng hải Đức đã bác đơn kiện yêu cầu thu hồi giấy phép xây dựng của 2 tổ chức môi trường nước này.

Tại thời điểm 31/03, Nord Stream 2 đã hoàn thành 95%, chỉ còn lại tổng cộng 121 km đường ống cả hai nhánh. Tàu Akademic Chersky đã có mặt tại công trường sẵn sàng trợ giúp tăng tiến độ đặt ống. Dự án đang phải gấp rút chạy đua với thời gian song song với cuộc bầu cử quốc hội Đức sắp tới, khi liên minh cầm quyền của bà A. Merkel có thể không giành được quyền kiểm soát chính phủ.

Viễn Đông

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/nord-stream-2-duong-dau-voi-khieu-khich-pha-hoai-606374.html