Nộp bài thi học kỳ chậm, học sinh lớp 2 bị cô giáo tát tím mặt

Cô giáo Trang đã tát vào mặt và đánh vào cẳng chân một học sinh lớp 2 vì em này nộp bài kiểm tra chậm.

Bà Nguyễn Thị Nhất, Trưởng phòng GD-ĐT quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng) cho biết cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang (32 tuổi), giáo viên Trường tiểu học Quán Toan đã bị đình chỉ công tác 1 tuần để tường trình và kiểm điểm về việc đánh học sinh.

Cô giáo đã tát vào mặt H. vì nộp bài chậm

Cô giáo đã tát vào mặt H. vì nộp bài chậm

Trước đó, vào sáng ngày 8/5, trong giờ kiểm tra học kỳ, cô Trang đã tát và dùng thước đánh em B.M.H. - học sinh lớp 2A7 Trường Tiểu học Quán Toan. Hậu quả thái dương cháu H. có biểu hiện bầm tím mặt, chân sưng đỏ.

Cháu H. bị cô giáo dùng thước đánh vào chân

Ngay sau khi nắm được thông tin, Phòng GD-ĐT quận Hồng Bàng đã báo cáo UBND quận Hồng Bàng, đình chỉ công tác cô giáo Trang và tổ chức thăm hỏi, động viên học sinh. Bản thân cô giáo Trang cũng đã nhận lỗi với gia đình học sinh.

Thông tin từ phía phụ huynh cho biết cháu H. bị đánh là do nộp bài thi học kỳ chậm. Cháu H. bị tát khoảng hơn 10 cái lên mặt và đánh nhiều cái vào chân.

Thu Hằng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/nguoi-thay/hai-phong-nop-bai-thi-hoc-ky-cham-hoc-sinh-bi-co-giao-tat-tim-mat-530243.html