Nộp 55 triệu để được... vinh danh, doanh nghiệp tố bị nhân viên truyền thông 'ỉm' tiền nhiều năm

Một cá nhân ở quận Cầu Giấy, Hà Nội đã lên tiếng tố cáo việc nhân viên truyền thông nhận tiền rồi không thực hiện cam kết, sau đó 'ỉm' luôn số tiền đó trong nhiều năm.

Người đứng ra tố cáo là bà Trần Thị Chung sống ở quận Cầu Giấy, Hà Nội. Cá nhân mang danh giám đốc kinh doanh của một công ty truyền thông bị bà Chung tố cáo là ông Lê Quang Đặng.

Theo hồ sơ do bà Chung cung cấp, ông Lê Quang Đặng tự nhận và gửi danh thiếp là Giám đốc kinh doanh của Công ty Cổ phần Netmedia. Địa chỉ ghi trên danh thiếp của ông Đặng là P302, CT6, Trần Thái Tông, KĐTM Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Hồ sơ mời tham gia ông Đặng gửi cho bà Chung.

Hồ sơ mời tham gia ông Đặng gửi cho bà Chung.

Bà Chung cho biết, năm 2016, ông Lê Quang Đặng có gặp và tiếp xúc để mời đơn vị của bà tham gia chương trình “Top 100 Thương hiệu – Sản phẩm – Dịch vụ nổi tiếng tại Việt Nam năm 2016 do người tiêu dùng bình chọn” và chương trình trao tặng kỷ niệm chương “Doanh nhân điển hình tiên tiến thời kỳ đổi mới năm 2016.

Tờ rơi chương trình trong tệp hồ sơ mời tham dự do ông Đặng cung cấp cho bà Chung có tiêu đề trên cùng là “Bộ Công thương – Tạp chí Công thương”. Bà Chung đã đồng ý tham gia chương trình này.

Sau đó, bà Chung đã chuyển cho ông Lê Quang Đặng số tiền là 55.000.000 đồng để tham gia chương trình nêu trên. Ông Đặng đã nhận số tiền nêu trên và viết tay xác nhận với nội dung: “Tôi là Lê Quang Đặng, có nhận số tiền là 55.000.000 đ”.

Giám đốc kinh doanh của Netmedia Lê Quang Đặng nhận tiền rồi không thực hiện hợp đồng và bị tố cáo ra báo chí, công an.

Thông tin viết tay nêu trên được ông Đặng viết ở mặt sau hợp đồng gửi kèm của công ty Netmedia, trên phần viết tay này có chữ ký của bà Trần Thị Chung và ông Nguyễn Trung Dũng, Giám đốc công ty cổ phần Netmedia.

Bà Chung cho biết, sau khi chi số tiền nêu trên bà đã không được tham gia chương trình như hồ sơ mà ông Đặng gửi cho bà. Số tiền này của bà đã bị ông Đặng chiếm dụng từ năm 2016 đến nay.

Về nội dung tố cáo nêu trên của bà Chung, ông Lê Quang Đặng xác nhận có việc ông nhận số tiền 55.000.000 đồng từ bà Chung nhưng sau đó không thực hiện được chương trình như tài liệu mời chào. Từ thời điểm nhận tiền đến nay ông Đặng cũng chưa hoàn trả cho bà Chung số tiền nêu trên.

“Tôi không cần số tiền đó và tôi làm đơn tố cáo ông Đặng ra cơ quan báo chí và công an để cảnh tỉnh cho những người khác trước các lời mời chào tham gia các chương trình của các công ty truyền thông” – bà Chung cho biết.

Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin về việc xử lý tố cáo trong vụ việc này.

Minh Anh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/nop-55-trieu-de-duoc-vinh-danh-doanh-nghiep-to-bi-nhan-vien-truyen-thong-im-tien-nhieu-nam-20180803114955143.htm