Vì sao Hitler bắt chước ria mép của Vua hề Sác-lô?

Gương mặt của trùm phát xít Hitler gây ấn tượng với công chúng bởi bộ ria mép giống 'bàn chải đánh răng'. Nhiều người cho rằng, Hitler bắt chước kiểu râu của Vua hề Sác-lô Charlie Chaplin.

Không chỉ được biết đến với những hành động tàn ác như gây ra cái chết của hàng triệu người, trùm phát xít Hitler còn gây chú ý với bộ ria mép huyền thoại.

Không chỉ được biết đến với những hành động tàn ác như gây ra cái chết của hàng triệu người, trùm phát xít Hitler còn gây chú ý với bộ ria mép huyền thoại.

Nhiều người cho rằng, bộ ria mép giống "bàn chải đánh răng" trở thành đặc điểm đặc trưng của nhà độc tài Hitler.

Trùm phát xít Hitler giữ thói quen để kiểu ria này từ hồi trẻ cho đến khi qua đời.

Nhiều người không khỏi tò mò lý do vì sao Hitler thích để duy nhất một kiểu ria đặc biệt này trong nhiều năm.

Trước sự việc này, một số chuyên gia, nhà khoa học tiến hành nghiên cứu sở thích để ria mép của Hitler xuất phát từ đâu.

Nhiều người đồng tình rằng Hitler bắt chước Vua hề Sác-lô Charlie Chaplin nuôi ria mép giống "bàn chải đánh răng".

Trên thực tế, Vua hề Sác-lô Charlie Chaplin gây ấn tượng với công chúng với nhân vật Tramp mà ông thể hiện.

Cùng với phong cách diễn xuất xuất sắc, bộ ria mép độc đáo của Charlie Chaplin đi vào lòng khán giả và trở thành một trong những đặc điểm nhận dạng của Vua hề Sác-lô.

Hitler từng được thư ký báo chí Tiến sĩ Sedgwick đề nghị bỏ bộ ria mép giống Vua hề Sác-lô vào năm 1923.

Tuy nhiên, nhà độc tài Đức quốc xã từ chối và nói rằng: “Nếu bây giờ đó chưa phải là mốt thì sau này sẽ là mốt vì tôi để ria như vậy!”.

Video: Hitler còn sống sau Thế chiến 2 (nguồn: VTC14)

Tâm Anh (theo TTZ)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/vi-sao-hitler-bat-chuoc-ria-mep-cua-vua-he-sac-lo-1266529.html