NÓNG: Tử tù vượt ngục Thọ 'sứt' bị bắt khi lẩn trốn tại quê

Sau nhiều ngày vượt ngục, lẩn trốn, kẻ lĩnh án tử hình về nhiều hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng Thọ 'sứt' đã bị bắt giữ.

Vào khoảng 18h chiều nay (16/9), các trinh sát Phòng 5, Cục Cảnh sát Hình sự (C45, Bộ Công an) phối hợp với các đơn vị liên quan đã bắt được Lê Văn Thọ (SN 1980, tức Thọ “sứt”), một trong 2 tử tù vừa trốn khỏi Trại tạm giam T16.

Thông tin cho hay, Thọ bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện Nam Sách (Hải Dương).

Trước đó, vào đêm 10, rạng sáng 11/9, Lê Văn Thọ (SN 1980, trú tại thôn Thùy Lâm, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, Hải Dương) và Nguyễn Văn Tình (SN 1989, trú tại Quốc Oai, Hà Nội) đã trốn khỏi trại giam T16 (Bộ Công an).

Đây là hai đối tượng bị kết án tử hình về các hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng và bị biệt giam tại trại T16 để chờ thi hành án.

Lê Văn Thọ đã bị bắt giữ (ảnh tư liệu)

Các đối tượng này đã phá cùm, khoét tường buồng giam chui ra ngoài và lợi dụng trời mưa, đêm tối, dùng dây leo qua tường rào trại tạm giam để bỏ trốn trong đêm 10/9.

Được biết, sau khi thoát khỏi trại tạm giam, hai tử tù đã về nhà người bà con của Tình ở xã Yên Trung, huyện Thạch Thất, Hà Nội mượn chiếc xe máy Honda Dream II làm phương tiện bỏ trốn.

Sau khi hai tử tù đặc biệt nguy hiểm này bỏ trốn, Công an Hà Nội đã ra quyết định truy nã, quyết đinh khởi tố vụ án: "trốn khỏi nơi giam giữ" và huy động lực lượng truy lùng gắt gao Thọ, Tình.

Liên quan đến vụ án này, Cục điều tra Hình sự thuộc Viện KSND tối cao cũng khởi tố vụ án thiếu trách nhiệm trong quá trình quản lý, giám sát, canh gác để phạm nhân bỏ trốn tại trại giam T16.

Theo một số thông tin, sau khi bị bắt, Thọ "sứt" đang được di lý về nơi giam giữ để phục vụ công tác điều tra, đối tượng Tình hiện vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục tuy tìm.

Thanh Sơn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/tu-tu-tho-sut-bi-bat-khi-lan-tron-tai-que-20170916185802123.htm