Nóng từ Đại học Oxford: Bất ngờ nghiêm cấm nhận tài trợ từ tập đoàn Huawei

Đại học Oxford tuyên bố sẽ chấm dứt nhận các tài trợ nghiên cứu mới từ Huawei - Tập đoàn Viễn thông Trung Quốc trong bối cảnh lo sợ về an ninh quốc gia.

Trong lá thư gửi đến các sinh viên đang theo học chương trình tiến sĩ, Đại học Oxford cho biết đã đưa ra quyết định chấm dứt nhận tài trợ nghiên cứu mới từ Tập đoàn Huawei của Trung Quốc vào tuần trước.

Đại học Oxford. Ảnh:scmp

"Ủy ban đã gặp gỡ vào tuần trước và quyết định đình chỉ Huawei với tư cách là nhà tài trợ, hỗ trợ nghiên cứu đã được phê duyệt. Nếu bạn vẫn tiếp tục giữ liên lạc với tập đoàn Huawei, xin lưu ý rằng quyết định này không ngăn cản bạn duy trì mối quan hệ với họ nhưng chúng tôi khuyên bạn không nên thảo luận về thông tin bí mật hoặc các thông tin về quyền sở hữu," email cho biết.

Đại học Oxford và tập đoàn Huawei tại Anh hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

ÔngSteve Tsang, giám đốc của Viện SOAS Trung Quốc và là thành viên danh dự của Đại học Oxford, St Antony, đã từ chối đưara thông tin về quyết định của ủy ban đối với các cuộc điều tra của Mỹ, hoặc chính sách của chính phủ Mỹvề Huawei.

Theo ông Tsang, đây là kết luận độc lập dựa trên các bằng chứng mà Ủy ban có được.

"Các trường đại học không muốn phải bổ sung. các các công ty tài trợ trong danh sách đen. Một trường đại học nghiên cứu giống như Oxford phải đưa ra quyết định chấm dứt nhận tài trợ từ tập đoàn Huawei ắt hẳn phải có bằng chứng xác thực", ông Tsang nói trên scmp.

Các nghị sĩ của Anh cũng đưa ra khuyến cáo các trường đại học nên thận trọng nhận các nguồn tài trợ từ tập đoàn Huawei trong bối cảnh nhiều lo lắng về các vấn đề quốc tế đối với an ninh quốc gia tại nhiều nước.

"Mỗi ngày, chúng tôi lại tìm thêm bằng chứng rằng các công ty Trung Quốc, giống như Huawei đang phá vỡ quy định và làm suy yếu an ninh Anh", nghị sĩ Anh Chris Bryantnói trên tờ the Daily Telegraph hồi tháng 12.

Người đứng đầu cơ quan tình báo Anh Quốc MI6 cũng đưa ra cảnh báo về mức độ rủi ro trong quan hệ của Trung Quốc với Anh.

Ông George Magnus,một nhà kinh tế tại trung tâm Trung Quốc thuộc Đại học Oxford cho biết, thế giới chính trị, kinh tế và giáo dục đang bắt đầu trở nên ý thức hơn về các rủi ro có thể đối mặt trong tương quan ảnh hưởng."

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nong-tu-dai-hoc-oxford-bat-ngo-nghiem-cam-nhan-tai-tro-tu-tap-doan-huawei-20190119200107931.htm