'Nóng' trước giờ khởi tranh sự kiện Quyền Anh quốc tế tại Hồ Tràm

Trận đấu tranh đai vô địch IBF châu Á với sự tham dự của võ sĩ Việt Nam Đinh Hồng Quân (bên phải) nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ Quyền Anh Việt Nam. Nếu chiến thắng, Hồng Quân sẽ là võ sĩ Việt Nam đầu tiên giành được danh hiệu này.

Trận đấu tranh đai vô địch IBF châu Á với sự tham dự của võ sĩ Việt Nam Đinh Hồng Quân (bên phải) nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ Quyền Anh Việt Nam. Nếu chiến thắng, Hồng Quân sẽ là võ sĩ Việt Nam đầu tiên giành được danh hiệu này.

Tối mai, 23/4, sự kiện Quyền Anh nhà nghề với các trận đấu tranh Đai vô địch IBF (Liên đoàn Quyền anh Quốc tế) Asia và WBO (Tổ chức Quyền Anh thế giới) Asia được tổ chức tại The Grand Hồ Tràm Strip (huyện Xuyên Mộc) sẽ chính thức khởi tranh.

Các võ sĩ làm thủ tục kiểm tra sức khỏe trước khi thượng đài.

Tuy nhiên, không khí tại The Grand Hồ Tràm Strip đã được “hâm nóng” với thủ tục “cân ký” chính thức của các võ sĩ tham dự diễn ra vào chiều 22/4.

Đây là sự kiện Quyền Anh hiếm hoi tại Việt Nam quy tụ đủ dàn võ sĩ đẳng cấp châu Á. Tổng cộng, sẽ có 6 trận so găng hứa hẹn quyết liệt và kịch tính, trong đó, tâm điểm là trận tranh đai IBF hạng cân Lightweight giữa tay đấm người Việt Đinh Hồng Quân (thành tích 7 thắng - 1 hòa -1 bại) với đối thủ Delmar Pellio (thành tích 9 thắng - 1 bại) đến từ Philippines.

Võ sĩ Đinh Hồng Quân của Việt Nam hoàn thành thủ tục "cân ký" trước khi thượng đài.

Sự kiện lần này còn có 3 cặp đấu tranh và giữ đai WBO khác cũng rất được chờ đợi. Ở trận giữ đai hạng Fly, tay đấm hạng 3 WBO Thế giới người Uzbekistan Olimjon Nazarov sẽ bảo vệ đai trước Jerome Baloro từ Philippines.

Màn "so găng" giữa Olimjon Nazarov và Jerome Baloro hứa hẹn là một trong những trận đấu đỉnh cao của Quyền Anh châu Á.

Trong khi đó, võ sĩ Abdurasul Ismolov người Uzbekistan và Song Chan-ho người Hàn Quốc sẽ bước vào các trận tranh đai đầu tiên trong sự nghiệp boxing của mình. Abdurasul Ismolov đối đầu tay đấm Argie Toquero, còn Song Chan Ho sẽ đụng độ Romer Pinili.

Màn so găng giữa Song Chan-ho (bên phải) và Romer Pinili, người Philippines tranh đai vô địch trẻ WBO cũng là một trong những trận đấu đáng chú ý tại sự kiện Quyền Anh lần này.

Hai trận đấu còn lại của sự kiện sẽ là sự góp mặt của các tân binh người Việt Nam, gồm các màn “so găng” giữa Phạm Hữu Thương với Lê Hoàng Hiệp và Sẳm Minh Phát với Lý Diệu Phước.

Sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết, các võ sĩ hàng đầu châu Á đã sẵn sàng bước lên “sân khấu” để trình diễn cho khán giả những màn thượng đài đỉnh cao vào tối mai 23/4.

HÀN GIANG - NHẬT LINH

(Thực hiện)

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/the-thao/202204/nong-truoc-gio-khoi-tranh-su-kien-quyen-anh-quoc-te-tai-ho-tram-949116/