NÓNG: Trung Quốc tẩy chay Arsenal

Đội bóng thuộc thành phố London đang phải đứng trước nguy cơ bị đất nước đứng số một về dân số tẩy chay hoàn toàn.

Theo đó, tiền vệ đang chơi cho Arsenal mới đây đã có một bình luận trên trang mạng xã hội Instagram với nội dung chỉ trích chính quyền Trung Quốc trong việc đàn áp những người theo đạo Hồi ở đất nước này, đây cũng chính là tín ngưỡng của cầu thủ gốc Thổ Nhĩ Kỳ.

Cụ thể, bình luận có nội dung như sau: 'Ở Trung Quốc kinh Quran bị đốt bỏ, các trường học Hồi giáo, nhà thờ bị đóng cửa, các nhà truyền giáo bị giết từng người một. Nhưng người theo đạo Hồi vẫn im lặng'.

Ngay lập tức, bình luận của Ozil đã được lan truyền khắp trang mạng xã hội Weibo của Trung Quốc. Tiền vệ Arsenal cũng như câu lạc bộ chủ quản của anh nhận về những phản ứng vô cùng dữ dội. Các CĐV Arsenal cắt vụn chiếc áo đấu có mang tên anh, một số người khác kêu gọi Arsenal tống cổ ngôi sao của mình.

Về phía BLĐ Arsenal họ cũng nhanh chóng ra thông báo chính thức nhằm xoa dịu tình hình, theo đó họ nói rằng đây chỉ là quan điểm hoàn toàn mang tính cá nhân của Ozil, không có liên quan gì tới đội chủ sân Emirates.

Tuy nhiên như thế là chưa đủ để làm nguôi đi cơn nóng ở quốc gia tỉ dân. Đã có thông tin trận đấu giữa Arsenal và Manchester City ở tối nay (15/12) sẽ bị cấm chiếu trên quy mô toàn quốc. Ozil và Arsenal hay thậm chí là cả NHA đang đứng trước nguy cơ đánh mất hình ảnh tại nề kinh tế lớn thứ 2 thế giới.

Cường Nguyễn

Nguồn Tin Nhanh: http://tinnhanhonline.vn/nong-trung-quoc-tay-chay-arsenal-1598739