Nóng trong ngày: Cô giáo khỏa thân với đồng nghiệp trong nhà nghỉ lên tiếng

Sau khi bị chồng bắt quả tang vào nhà nghỉ cùng nam đồng nghiệp, nữ giáo viên T. đã có những chia sẻ bất ngờ.

Cô giáo bị chồng bắt quả tang khỏa thân trong nhà nghỉ với đồng nghiệp lên tiếng

Clip do ông Quang chia sẻ trên Facebook cá nhân (đã được Báo BVPL biên tập lại).

"Những gì mọi người nhìn thấy chỉ biết một phần. Mọi người nói thế nào thì với tôi điều đó không quan trọng, quan trọng là mình sống thế nào (...) Nhiều người không biết gì vào nói những lời không hay thì đó chỉ là anh hùng bàn phím", nữ giáo viên T. nói.

Ảnh cắt từ clip bắt quả tang 2 giáo viên ở nhà nghỉ.

Ảnh cắt từ clip bắt quả tang 2 giáo viên ở nhà nghỉ.

Còn theo ông Q., trong bản tường trình gửi lên Phòng GD&ĐT huyện Chi Lăng, ông cho biết về sự xuất hiện trong đoạn clip. Ông nói sáng 27.2, do đã quen từ trước và cùng có việc, ông và bà T. có mặt tại TP.Lạng Sơn.

Nam giáo viên lý giải, hôm xảy ra sự việc, ông và bà T. cùng có việc nên cùng có mặt ở TP.Lạng Sơn. Khi đó, ông bị ngộ độc thực phẩm, bị nôn rồi chuyển qua sốt rét, bà T. thấy vậy vội nói vào nhà nghỉ.

"Bà T. vội nói với tôi vào nhà nghỉ rồi bảo tôi cởi bỏ quần áo ra để bà ôm cho khỏi rét. Nghĩ đơn giản nên tôi làm theo. Sau đó thì chồng bà T. đột ngột mở cửa phòng, bật điện sáng, quay clip", ông H.V.Q phân trần.

Được biết, sau sự việc trên, Trường Tiểu học-THCS xã Lâm Sơn đã quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với bà T, thời hạn thi hành kỷ luật là 12 tháng kể từ ngày ký.

Hằng ngày bà T vẫn đến trường cách nhà chừng 15km nhưng không tham gia công tác giảng dạy.

Trước đó, vào tối ngày 15.4, nhiều người chia sẻ đoạn clip ngắn quay lại cảnh đôi nam nữ tuổi trung niên bị bắt quả tang tại nhà nghỉ, trong tình trạng đang đắp chăn, không mặc quần áo.

Thấy đông người bất ngờ vào phòng, người đàn ông bật dậy mặc quần áo, còn người phụ nữ chỉ kịp lấy chăn che người.

Ông Khúc Văn L (42 tuổi, trú tại khu Mỏ Đá, xã Quang Lang, Chi Lăng, chồng bà T) cho biết, người nữ trong clip là vợ ông, còn người đàn ông trong clip là ông Hoàng Văn Q (giáo viên Trường Tiểu học- THCS Mỏ Đá).

Thông tin thêm về vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên

Sáng nay (19.4) tại Nhà Quốc hội, diễn ra phiên họp đánh giá việc thực hiện các kiến nghị của Ủy ban Tư pháp về nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em và giải pháp trong thời gian tới.

Trong báo cáo của nhóm nghiên cứu thuộc Ủy ban Tư pháp có một số vụ việc, vụ án liên quan đến xâm hại tình dục đã được đưa nêu ra và đề nghị cơ quan chức năng giải trình rõ. Trong số những vụ việc được nêu, có vụ nữ sinh giao gà bị hãm hiếp và sát hại ở Điện Biên.

Nạn nhân Cao M.D

Giải trình về vụ án này, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết: Ngay sau khi gia đình nạn nhân Cao M.D trình báo nạn nhân đi giao gà xong mất tích, dù vào dịp Tết nhưng Công an tỉnh Điện Biên đã phân công các lực lượng và thông báo để truy tìm cô gái. “Cơ quan công an đã phát 7.000 tờ rơi để thu thập nhận dạng đặc điểm của chị D đến các địa bàn”, Tướng Vương cho biết.

Ban đầu khi nhận tin, Công an tỉnh Điện Biên đưa ra nhận định chưa đặt vấn đề đây là vụ án hiếp và giết mà nghi ngờ vụ án mua bán người, vì ở địa phương xảy ra tình trạng mua bán người.

Thượng tướng Lê Quý Vương cho biết thêm, lực lượng khám nghiệm pháp y của Công an tỉnh, công tác khám nghiệm ban đầu chưa đạt yêu cầu, đặc biệt liên quan đến dấu hiệu nạn nhân bị hãm hiếp. Sau đó Cục Cảnh sát hình sự của Bộ Công an có lên làm việc, xem xét, đánh giá và tiến hành khai quật tử thi nạn nhân để khám nghiệm lại.

Thứ trưởng Bộ Công cũng an cho biết, đây là vụ án rất khó khăn, phức tạp. Thứ nhất không có nhân chứng, chủ yếu là các đối tượng phạm tội; thứ hai là không có hiện trường, bởi lúc các đối tượng nhốt cô gái ở nhà kho, lúc nhốt ở trên thùng xe, sau này khám nghiệm xe ô tô mới phát hiện vết máu; thứ ba việc thu thập dấu vết về thân thể không đạt yêu cầu; đặc biệt lời khai của 9 đối tượng không thống nhất, trong 9 đối tượng có 8 đối tượng nghiện hút, 1 đối tượng vừa đi tù về; báo cáo chỉ đạo liên quan đến chỉ đạo của Bộ chưa được đầy đủ, nhất là sóng yếu ảnh hưởng đến việc chỉ đạo.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga nhắc, vấn đề ĐBQH đặt ra tại sao lực lượng chức năng không triển khai các biện pháp pháp luật quy định để xác định có hay không hành vi xâm hại tình dục, để sau đó lại phải khai quật tử thi mới quyết định khởi tố bổ sung đối với tội hiếp dâm?

Thượng tướng Lê Quý Vương cho biết, qua báo cáo của Công an tỉnh thì sau khi phạm tội các đối tượng đã tắm rửa sạch cho nạn nhân nên khi khám nghiệm trên cơ thể nạn nhân không thu được dấu vết.

Hiện vụ án này đã có 9 đối tượng bị khởi tố với 5 tội danh giết người, hiếp dâm, cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, không tố giác tội phạm.

Nghi phạm trong vụ sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên.

4 “yêu râu xanh” hại đời bé gái ở Thái Bình lĩnh án

Sáng nay (19.4) TAND tỉnh Thái Bình xử kín vụ nữ sinh bị dâm ô, xâm hại tập thể.Theo điều tra, ngày 29.8.2018, Phạm Như Hiển (tên khác là Kiểm) rủ cháu T.M mới 14 tuổi đi dự tiệc cùng nhóm bạn của mình, trong đó có Phạm Đức Việt (44 tuổi, chủ doanh nghiệp), Từ Minh Tuyên (47 tuổi) và Thượng tá Phạm Văn Lam (46 tuổi, Phó trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh).

Phạm Như Hiển - một trong số các bị can bị bắt tạm giam vụ xâm hại nữ sinh T.M.

Khi cháu M. say rượu, Kiểm cùng Việt, Tuyên, Lam đưa cháu bé vào khách sạn xâm hại tình dục.

Sau 1 ngày làm việc, cuối giờ chiều nay (19.4), Tòa án nhân dân TP.Thái Bình (Thái Bình) đã tuyên án vụ án dâm ô nữ sinh lớp 9 ở Thái Bình.

Theo đó, các bị cáo trong vụ án này gồm Phạm Văn Lam (SN 1972, trú tại phường Tiền Phong, TP.Thái Bình); Từ Minh Tuyên (SN 1971, trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP.Thái Bình); Phạm Như Hiển (tên gọi khác là Phạm Như Kiểm, SN 1974, chỗ ở hiện nay tổ 50 khu đô thị Kỳ Bá, TP.Thái Bình) và Phạm Đức Việt (SN 1974, chỗ ở hiện nay khu đô thị Petro Thăng Long, phường Quang Trung, TP.Thái Bình).

Kiểm bị truy tố tội "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi". Tòa tuyên phạt bị cáo 5 năm tù kể từ thời gian bị bắt 2.9.2018.

Với Lam, Việt, Tuyên, các bị cáo này bị truy tố tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Tòa tuyên Lam 3 năm tù kể từ thời gian bị bắt 4.10.2018; Việt 2 năm 6 tháng kể từ thời gian bị bắt 4.9.2018; Tuyên 2 năm kể từ thời gian bị bắt 4.10.2018.

Về dân sự, tòa chấp nhận việc các bị cáo bồi thường cho gia đình 70 triệu.

Tại phiên tòa hôm nay, bị hại Nguyễn Tường M cùng bố mẹ vắng mặt do có đơn xin xét xử vắng mặt.

Cô gái 18 tuổi bị nhóm côn đồ tra tấn sảy thai đã xuất viện

Nạn nhân Y bị nhóm côn đồ tra tấn đến sảy thai.

Sau thời gian chữa trị các vết thương, bị sảy thai do nhóm côn đồ đòi nợ gây ra, cô gái 18 tuổi đã được các bác sĩ cho xuất viện về nhà.

Liên quan đến vụ án này, hiện đối tượng là Trần Nhật Khang (SN 2000, ngụ huyện Bình Chánh) đã bị khởi tố, bắt bị tạm giam với hành vi cố ý gây thương tích và bắt giữ người trái quy định pháp luật. Khang được cho là đã tham gia đánh đập, giam giữ nạn nhân Y.

Hai đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Huyền (28 tuổi) và Nguyễn Minh Dũng (37 tuổi, cùng ngụ ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) đang bỏ trốn, hiện đang bị cơ quan công an tổ chức truy bắt.

Qua điều tra, người thân của chị H.T.N.Y (18 tuổi, quê Đức Hòa, Long An) được cho là đã vay tiền của đối tượng Nguyễn Minh Dũng (37 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) nhưng không trả. Ngày 22.3, Dũng cùng em gái là Nguyễn Thị Huyền (28 tuổi) và Trần Nhật Khang (19 tuổi) đã giam giữ chị Y tại căn nhà của Dũng ở huyện Bình Chánh, gây áp lực để người thân chị Y đến trả tiền. Nhóm này tra tấn và hành hung chị Y trong nhiều ngày, gây ra các vết thương tích, sảy thai 6 tháng tuổi, thai nhi tử vong. Công an đã bắt được Trần Nhật Khang, riêng Dũng cùng em gái là Huyền đã bỏ trốn.

P.V tổng hợp

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/song-tre/nong-trong-ngay-co-giao-khoa-than-voi-dong-nghiep-trong-nha-nghi-len-tieng-973300.html