Nóng trở lại những vụ án ma túy xuyên quốc gia trên biên giới Tây Bắc

Hơn một năm có chiều hướng lắng xuống sau khi 'sào huyệt' ma túy ở xã Lóng Luông (Vân Hồ, Sơn La) bị lực lượng chức năng triệt phá giữa năm 2018, từ đầu năm 2020 đến nay, nhất là những tháng gần đây, tình hình tội phạm ma túy xuyên quốc gia trên tuyến biên giới Tây Bắc nóng trở lại.

Tang vật trong vụ bắt giữ 250.000 viên ma túy do Công an Lào Cai vừa thực hiện. Ảnh: Công an Lào Cai

Tang vật trong vụ bắt giữ 250.000 viên ma túy do Công an Lào Cai vừa thực hiện. Ảnh: Công an Lào Cai

Hành trình triệt phá vụ án lớn nhất Lào Cai

Ngày 1/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC 04, Công an tỉnh Lào Cai) phối hợp với Công an huyện Mường Khương triệt phá chuyên án ma túy lớn, thu giữ tại hiện trường 250.000 viên ma túy tổng hợp. Đây là vụ án lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh biên giới Tây Bắc này.

Ngày 22/9/2020, Tổng cục Hải quan ban hành Kế hoạch tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, tiền chất của ngành Hải quan (theo Công văn 6197/KH-TCHQ).

Yêu cầu quan trọng hàng đầu đặt ra trong Kế hoạch lần này là thực hiện hiệu quả Chỉ thị 36-CT/TƯ ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, tiền chất; Quyết định 291/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 1165/QĐ-BTC của Bộ Tài chính. Qua đó, kịp thời ngăn chặn có hiệu quả nguồn ma túy thẩm lậu vào trong nước, không để Việt Nam là địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế; kiểm soát và quản lý chặt chẽ các loại tiền chất ma túy, chất gây nghiện, chất hướng thần...

Về hành trình đấu tranh, triệt phá vụ án, theo Công an tỉnh Lào Cai, quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng trinh sát phát hiện một đường dây ma túy thẩm lậu từ nước ngoài vào Lào Cai, sau đó tiếp tục tuồn sang nước thứ ba tiêu thụ qua địa phận xã Pha Long, huyện Mường Khương (Lào Cai). Sau khi bám nắm các đầu mối trong đường dây, lực lượng trinh sát phát hiện Vàng Liền Hòa, sinh năm 1998, trú tại thôn Pạc Bo, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương (Lào Cai) là mắt xích quan trọng câu kết với các đối tượng người nước ngoài tuồn ma túy vào nội địa.

Đến ngày 30/9, xác định thời điểm phá án chín muồi, Ban chuyên án thành lập 5 tổ trinh sát. Trong đó 3 tổ làm nhiệm vụ chốt chặn tại các tuyến đường ra vào huyện Mường Khương, 2 tổ trinh sát thực hiện nhiệm vụ đánh bắt. Nhưng bất ngờ, đêm 30/9, địa bàn Lào Cai xảy ra mưa lớn trên diện rộng, ảnh hướng đến việc triển khai kế hoạch bắt giữ. Tuy nhiên, Ban Chuyên án nhận định, không loại trừ khả năng đối tượng lợi dụng tình hình mưa giông để thực hiện hành vi phạm tội, nên chỉ đạo các tổ trinh sát kiên quyết bám trụ địa bàn phân công theo kế hoạch xuyên đêm, dưới trời mưa tầm tã.

Đến khoảng 7 giờ 50 phút ngày 1/10, phát hiện đối tượng điều khiển xe ô tô bán tải BKS 24C 062.07 lọt vào vòng vây, tổ trinh sát được lệnh áp sát chiếc xe, khống chế thành công và bắt giữ đối tượng Vàng Liền Hòa cùng toàn bộ tang vật là 250.000 viên ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, Vàng Liền Hòa khai nhận, cách đây khoảng 2 năm, Hòa quen và kết bạn với một người đàn ông tên Pao nhân chuyến đi chơi ở Hà Khẩu, Vân Nam, Trung Quốc. Khoảng 5 ngày trước (khoảng 25/9- PV), Pao gọi điện cho Hòa đề nghị vận chuyển thuê ma túy từ thôn Na Lốc, xã Bản Lầu lên xã Pha Long, huyện Mường Khương với tiền công 100 triệu đồng. Khi đến xã Pha Long sẽ có người ra nhận hàng và thanh toán tiền công. Sau khi đồng ý, khoảng 20 giờ đêm 30/9, sau khi nghe Pao gọi điện, Hòa điều khiển xe bán tải của mình mang BKS 24C 062.07 ra khu vực biên giới thuộc địa phận thôn Na Lốc, xã Bản Phiệt lấy hàng. Lúc này Pao đưa cho Hòa 2 ba lô rằn ri màu xanh, bên trong chứa ma túy, được chia thành nhiều hộp chữ nhật nhỏ. Hòa nhận ma túy để ra phía ghế sau và điều khiển xe lên khu vực giao hàng.

Quá trình di chuyển, đối tượng rất ranh mãnh, thường xuyên dừng nghỉ để quan sát theo dõi xung quanh mà không đi thẳng lên Pha Long. Đến rạng sáng 1/10, khi di chuyển đến khu vực cổng chào thuộc tổ dân phố Mã Tuyển, thị trấn Mường Khương, đối tượng đã bị lực lượng phối hợp bắt giữ cùng toàn bộ tang vật như đề cập ở trên.

Heroin tang vật trong Chuyên án ĐT 4.20 do Đội 5 (Cục Điều tra chống buôn lậu) chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ tháng 7/2020. Ảnh: Đội 5

Nhiều diễn biến phức tạp

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy khu vực miền Bắc- Đội 5 (Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) cho biết: từ đầu năm 2020 đến nay, dù thời điểm đại dịch Covid-19 hoành hành nhưng tình hình tội phạm ma túy ở khu vực biên giới Tây Bắc có nhiều dấu hiệu nóng bỏng trở lại. Các địa bàn trọng điểm vẫn tập trung ở Sơn La, Điện Biên, Lào Cai…

Theo Cục Điều tra chống buôn lậu, sơ bộ 9 tháng đầu năm, riêng Đội 5 đã chủ trì và phối hợp triệt phá 8 vụ án ma túy, với 14 đối tượng; tang vật thu giữ lên đến hơn 13,6 kg và 113 bánh heroin, 86.200 viên ma túy tổng hợp. Điển hình là Chuyên án ĐT 4.20, bắt giữ 54 bánh heroin. Cụ thể, vào 23 giờ 10 phút ngày 7/7, tại Km103, Quốc lộ 12 đoạn qua bản Tin Tốc, xã Mường Tùng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên (hướng từ Mường Tè đi thị xã Mường Lay), Đội 5 chủ trì phối hợp với C04 (Bộ Công an), Phòng PC04 (Công an tỉnh Điện Biên), Công an thị xã Mường Lay (tỉnh Điện Biên) và Đội Kiểm soát ma túy (Cục Hải quan Điện Biên) bắt giữ đối tượng Thào A Da sinh ngày 1/1/1994, cư trú tại bản Chuyên Gia 2, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên và thu giữ lượng lớn heroin nêu trên.

Chia sẻ thêm về tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Sơn La (Cục Hải quan Điện Biên) Nguyễn Thị Hà cho biết, hoạt động mua bán vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam, rồi chuyển đi nước thứ ba ngày càng diễn biến phức tạp.

“Thay vì vận chuyển nhỏ lẻ như trước đây, các đối tượng vận chuyển ma túy với số lượng lớn. Đồng thời thuê người dân địa phương, thiếu công ăn việc làm, thông thạo địa bàn để vận chuyển, thậm chí sử dụng trang thiết bị liên lạc hiện đại, mạng xã hội. Heroin, ma túy tổng hợp là những chủng loại chủ yếu được buôn bán, vận chuyển tại khu vực biên giới Sơn La”- bà Nguyễn Thị Hà nói.

Trước tình hình tội phạm ma túy có nhiều dấu hiệu phức tạp trở lại, Chi cục Hải quan Sơn La tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng Biên phòng, Công an và đơn vị chức năng trong Ngành triệt phá nhiều chuyên án lớn. Gần đây nhất, ngày 31/8, tại khu vực bản Tiên Sơn, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, Công an huyện Sông Mã, Sơn La chủ trì phối hợp với các lực lượng như Hải quan, Biên phòng bắt giữ 1 đối tượng Cà Văn Đe (tên gọi khác Cà Văn Le), sinh năm 1976 (trú tại bản Là, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La), thu giữ 30 túi nilon chứa 6.000 viên ma túy tổng hợp, 1 xe mô tô và một số vật chứng liên quan khác.

Trao đổi với báo chí mới đây, Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện- Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) cho biết: từ đầu năm 2020 đến nay, trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào, tình trạng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy tăng mạnh, nhất là ma túy tổng hợp. Đây là tuyến chịu tác động trực tiếp của tình hình sản xuất, mua bán trái phép ma túy từ khu vực “Tam giác vàng” vào trong nước, lại có sự hậu thuẫn của các đường dây, ổ nhóm tội phạm ma túy hoạt động lưu động tại các “điểm nóng” về ma túy dọc tuyến biên giới.

Thái Bình- Quang Hùng

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/nong-tro-lai-nhung-vu-an-ma-tuy-xuyen-quoc-gia-tren-bien-gioi-tay-bac-134550.html