Nóng trên mạng xã hội: Kinh hoàng vụ thảm sát ở Sóc Sơn

Clip quay cảnh một người đàn ông sau khi chém 3 phụ nữ đã phóng hỏa hiện trường rồi tự sát khiến dân mạng bàng hoàng tột độ vì họ không thể nào tin vào những gì đã xem trên màn hình (ảnh 1).

Ảnh trên mạng xã hội

Góp nhặt từ nhiều nguồn, cư dân bàn phím kể như sau: Khoảng 9 giờ sáng 3.7, ông Vương Văn Bình (49 tuổi, Trưởng phòng y tế số 3 Trung tâm cai nghiện xã Trung Giã, H.Sóc Sơn, Hà Nội) đến nhà chị Nguyễn Thị Thanh Huyền (41 tuổi, nhân viên của ông Bình).

Tại đây, ông Bình dùng dao phay tấn công cả 3 phụ nữ, khiến chị Huyền thiệt mạng, 2 người còn lại (con gái chị Huyền và chị Nguyễn Thị Mơ - hàng xóm) bị thương rất nặng.

Sau khi gây án, đối tượng phóng hỏa hiện trường rồi tự sát. Người thân của các nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng về sự việc xảy ra, vì không ai biết được nguyên nhân vì sao ông Bình lại ra tay tàn độc như vậy.

“Xem clip thấy người đàn ông cầm dao điên cuồng chạy tới chạy lui tìm người để chém mà sởn hết gai ốc”, Facebooker rùng mình nói. Có ý kiến cho rằng giữa hung thủ và nạn nhân chắc xảy ra mâu thuẫn gì lớn lắm nên mới dẫn đến cớ sự này. Ý kiến này đưa ra, lập tức bị phản pháo ngay tức thì bởi với nhiều người, mạng sống là thứ cần được tôn trọng nhất trên đời này. Chuyện gì cũng có thể thương lượng được. Không thể viện cớ này nọ mà tước đi mạng sống của người khác. Hiện Công xã H.Sóc Sơn (Hà Nội) đang vào cuộc điều tra.

Tranh cãi vụ bé gái 4 tuổi tử vong bất thường tại trường mầm non

Liên quan đến kết luận của cơ quan CSĐT về vụ việc bé gái 4 tuổi tử vong bất thường sau khi vào nhà vệ sinh của một trường mầm non ở Nha Trang, hôm qua, cộng đồng mạng nổ ra một cuộc tranh luận gay gắt theo 2 hướng, một bên cho rằng không nên kết luận vội vàng khi chưa biết thực hư câu chuyện ra sao, một bên cho rằng kết quả giám định pháp y có thể sai lệch.

Trước đó, trên mạng xã hội đã xuất hiện một bài cầu cứu của một phụ huynh có tên V.G với nội dung: “Xin hãy giúp con gái tôi đòi lại sự công bằng”. Bài viết được đăng tải sau khi cô con gái 4 tuổi của gia đình đột ngột tử vong không rõ lý do lúc đang gửi tại một nhà trẻ ở Nha Trang. Đi kèm bức tâm thư là đoạn clip dài hơn 10 phút ghi lại diễn biến của ngày hôm đó (ảnh 2). Sự việc gây xôn xao dư luận và công an lập tức vào cuộc điều tra. Chiều 3.7, cơ quan CSĐT đưa ra kết quả giám định pháp y về cái chết của cháu Bùi Lương Ngọc H. là do viêm não, viêm màng não, viêm cơ tim và viêm phổi chứ không có tác động bằng ngoại lực. Tuy nhiên, kết quả này khiến gia đình bức xúc, vì không hiểu bệnh lý nào khiến bé đột ngột tử vong sau khi bước ra từ nhà vệ sinh?

Cẩm Nhung

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/nong-tren-mang-xa-hoi-kinh-hoang-vu-tham-sat-o-soc-son-979846.html