Nóng trên mạng xã hội: Can thiệp vào kết quả xổ số như thế nào?

Như Thanh Niên đã đưa tin, tối 11.9, Cục Cảnh sát hình sự (C45) phối hợp với Cục Cảnh sát công nghệ cao - Bộ Công an ập vào 14 địa điểm, bắt giữ nhiều nghi can trong đường dây cá độ bóng đá do Trần Văn Mười Hai (42 tuổi, ngụ TP.HCM) cầm đầu.

Ảnh: Thanh Tuyền

Hiện Hai đã bỏ trốn. Một trong những thủ đoạn đang được cơ quan điều tra tập trung làm rõ (cũng là vấn đề được bạn đọc quan tâm, bình luận) là nhóm của Hai có thật sự đã can thiệp (bằng cách gắn kim loại vào một vài quả banh, khiến khi lồng quay, chúng không thể chui ra ngoài) vào kết quả xổ số kiến thiết?

Về phía các công ty xổ số, trả lời Thanh Niên, nhiều lãnh đạo khẳng định “không thể can thiệp” vì trước khi tiến hành quay số, một hội đồng giám sát có đại diện của nhiều cơ quan ban ngành cấp tỉnh sẽ kiểm tra, niêm phong lồng cầu.

Bình luận về nghi vấn này, bạn đọc HX viết: “Nếu đúng là có sự can thiệp xổ số của băng nhóm cờ bạc bên ngoài thì quả là quá khủng khiếp!... Mong Báo Thanh Niên cũng như những báo khác đủ sức để làm sáng tỏ chuyện này”.

Bạn đọc Vothien đề nghị: “Phải công bố thật nhanh đưa tội phạm ra ánh sáng để pháp luật trừng trị, cho mọi người dân biết công ty xổ số nào bị bọn chúng câu kết”.

Bạn đọc Quan Nguyen cũng yêu cầu: “Cơ quan pháp luật phải làm rõ, để trả lại sự công bằng cho dân mua vé số truyền thống, trả lại niềm tin cho dân về vé số truyền thống”.

Ngoài ra, dư luận chưa kịp “nguội” với clip một bác sĩ của Bệnh viện Mắt T.Ư khám qua loa mà ngồi gác chân lên ghế khi nói chuyện với người nhà bệnh nhân, thì hôm qua thông tin vụ “Kiểm điểm kíp trực “mở tiệc” đêm, để thai phụ chờ rút bình cả tiếng đồng hồ” tiếp tục làm dư luận thêm bất bình trước thái độ làm việc “không như từ mẫu” của một bộ phận không nhỏ cán bộ ngành y.

Người nhà của sản phụ rất bất bình khi 3 điều dưỡng, 1 nhân viên phục vụ và 2 bác sĩ ăn uống đùa giỡn, bật nhạc to tại phòng giao ban, để bệnh nhân mòn mỏi chờ rút bình. Hôm qua, Bệnh viện Đà Nẵng cho hay đã kiểm điểm, phê bình kíp trực này.

Tuy nhiên, hình thức xử lý này không làm dư luận hài lòng. Bạn đọc Tú Anh Phạm đặt vấn đề: “Mạng người mà kiểm điểm?” Nhut Nguyen cũng bất bình: “Người nhà tôi đều làm bệnh viện nhưng tôi rất phẫn nộ vì những chuyện như thế này. Nên cho thôi việc ngay và không cần phải rút kinh nghiệm”.

Một thông tin khác cũng khá nóng trên MXH là: sáng 13.9, Chủ tịch UBND xã Cẩm Trung, H.Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), xác nhận việc ông Trần Hữu Thành, Trưởng công an xã này, gửi đơn xin nghỉ việc do “áp lực công việc cao, nhưng thu nhập lại thấp”.

Hầu hết các ý kiến trên MXH đều thông cảm và chúc ông Thành tìm được công việc có thu nhập tốt hơn. Bạn Hong Cần Thơ thông cảm: “Tôi từng gắn bó 11 năm rồi ra đi, nên tôi thấu hiểu bác ấy”.

K.Trí (tổng hợp)

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/nong-tren-mang-xa-hoi-can-thiep-vao-ket-qua-xo-so-nhu-the-nao-875375.html