'Nóng' tình trạng pháo nổ nhập lậu ở An Giang

Càng cận Tết Nguyên đán, pháo nổ càng trở thành mặt hàng 'nóng' mà các đối tượng buôn lậu luôn tìm cách tuồn vào nội địa để tiêu thụ.

Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, Công an tỉnh An Giang phát hiện và bắt giữ 3 vụ mua bán, tàng trữ, vận chuyển pháo nổ trái phép. Các đối tượng khai nhận, pháo được mua từ Campuchia và trên mạng xã hội, sau đó vận chuyển về An Giang bán lẻ.

Đối tượng thực hiện hành vi phạm tội ngày càng trẻ hóa, có cả học sinh cấp 3 tham gia việc mua bán pháo lậu. Các đối tượng tinh vi, sử dụng mạng xã hội để làm “sàn giao dịch”, khi đã thương lượng thành công giá cả thì hẹn điểm nhận hàng, việc mua bán được diễn ra nhanh chóng, nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Vào giữa tháng 11-2019, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) Công an tỉnh An Giang đã phát hiện 2 học sinh mặc đồng phục điều khiển xe gắn máy mang BKS 65EA-000.10 có biểu hiện khả nghi nên các trinh sát tiến hành theo dõi. Khi đến một quán cà phê ven đường, thì 2 học sinh bất ngờ dừng xe, ném xuống đất một bịch nilon màu đen.

Sau khi bị bắt giữ, học sinh nữ khai nhận là Lê Thị Yến Như (SN 2003, ĐKTT: xã Hòa An, huyện Chợ Mới) đang trên đường giao pháo nổ cho khách. Còn nam sinh điều khiển xe máy là Lâm Phước Hiền (SN 2003, ĐKTT: xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới) là bạn cùng trường với Như.

Tại cơ quan Công an, Như khai nhận, đầu tháng 6-2019, thông qua mạng xã hội, nữ sinh này đã nhiều lần tìm hiểu cách thức giao dịch, mua bán pháo kiếm lời. Và từ đó đến nay, Như đã mua của các đối tượng lạ mặt, không biết tên khoảng 5-6 lần, mỗi lần 2-3 bọc pháo (mỗi bọc 100 viên, loại pháo hình trái banh) với giá 150.000đ/bịch.

Sau đó, thông qua mạng xã hội, Như rao bán lại cho các đối tượng khác với giá 200.000đ/bịch. Đến ngày 26-11, Như lên mạng đặt mua 30 bịch pháo nổ từ một tài khoản lạ tên Facebook với giá 4.500.000đ. Sau khi nhận pháo, Như gửi tại nhà của Hiền.

Hôm sau, khi học xong, Như nhờ Hiền chở đi giao pháo cho khách, trên đường đi phát hiện Công an nên Như đã ném bọc pháo để phi tang nhưng bị lực lượng chức năng phát hiện. Số tang vật thu giữ tại hiện trường và nơi ở của Như là 3.240 viên (tương đương 6,23kg).

Bước đầu xác định Hiền không tham gia vào hoạt động mua bán pháo của Như. Hiện vụ việc đã bàn giao cho Công an huyện Chợ Mới tiếp tục điều tra xử lí theo quy định.

Nhiều vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ trái phép được Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh An Giang đấu tranh, triệt xóa.

Nhiều vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ trái phép được Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh An Giang đấu tranh, triệt xóa.

Trung tá Lâm Trung Can, Đội trưởng Đội Đăng kí quản lý vũ khí – công cụ hỗ trợ - ngành nghề kinh doanh có điều kiện và con dấu thuộc Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh An Giang cho biết, đa phần pháo nổ nhập lậu có nguồn gốc từ Thái Lan nhưng được các đầu nậu “trữ” hàng ở biên giới Campuchia.

Giá 1 bịch pháo nổ (dạng banh) có trọng lượng 220 gram được mua tại Campuchia với giá 100.000đ, khi về đến TP Long Xuyên (An Giang) tiêu thụ với mức giá 200.000đ. Còn nếu các đối tượng phân nhỏ bán lẻ, thì mỗi viên có giá dao động từ 5.000-10.000đ.

Ngày 5-12, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh An Giang phát hiện bắt quả tang Trương Văn Đô (SN 1998, trú tại ấp Long Định, xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) có hành vi tàng trữ, vận chuyển pháo nổ trái phép. Đô khai nhận mua pháo từ Campuchia đem về bán lại. Khi có khách đặt mua hàng tại TP Long Xuyên thì Đô chở theo 3,1kg pháo (1.500 viên) đi từ Chợ Mới qua phà An Hòa để giao hàng thì bị bắt quả tang.

Chỉ một ngày sau đó (6-12), các trinh sát Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh An Giang tiếp tục bắt giữ một vụ tàng trữ pháo nổ trái phép. Đối tượng Trần Văn Huy (SN 1998, trú tại xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, An Giang) khai nhận mua 8.000.000đ pháo nổ trên mạng xã hội đem về cất giữ để bán lại kiếm lời.

Để tránh cơ quan chức năng, Huy đã để 4.000 viên pháo (trọng lượng khoảng 9kg) vào 2 thùng mì tôm cũ để cặp vách nhà bạn gái. Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã phát hiện ra số pháo. Huy cùng tang vật được bàn giao cho Công an huyện Chợ Mới tiếp tục mở rộng điều tra.

Trung tá Dương Thái Nhân, Phó trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh An Giang cho biết, thời điểm cận Tết Nguyên đán là lúc các đối tượng đầu nậu pháo lậu ở biên giới bắt đầu tuồn hàng về Việt Nam để tiêu thụ. Các đối tượng thực hiện hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán pháo nổ ngày càng trẻ hóa, chưa ý thức được hành vi phạm tội của bản thân.

Một số khác tinh vi sử dụng mạng xã hội để thương lượng và chốt giá, địa điểm giao dịch. Giao dịch được diễn ra nhanh chóng sau đó hoặc các đối tượng sử dụng dịch vụ gửi bưu phẩm, hàng hóa của các xe khách để thực hiện hành vi phạm tội.

“Đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Công an các địa phương, nhà trường để tuyên truyền, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Tích cực phát hiện, tố giác hành vi vi phạm pháp luật, không bao che, tiếp tay hoặc tham gia buôn lậu, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo nổ.

Đồng thời, triển khai cho học sinh cấp 2, cấp 3 kí cam kết không tham gia thực hiện các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo nổ trái phép. Song song đó là kịp thời ghi nhận, động viên, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống buôn lậu pháo nổ” – Trung tá Dương Thái Nhân cho biết.

Trần Lĩnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/nong-tinh-trang-phao-no-nhap-lau-o-an-giang-574192/