'Nóng' tình trạng gia cầm giống nhập lậu từ Trung Quốc tuồn vào nội địa

Theo Đội Quản lý thị trường số 2 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn), đơn vị này vừa thu giữ và tiêu hủy gần 1.000 con gia cầm giống nhập lậu.

Sau khi nhận được nguồn tin thông báo từ quần chúng nhân dân đang có một phương tiện nghi chở lậu giống gia cầm, ngay buổi sáng ngày 5/9, Đội Quản lý thị trường số 2 đã tiến hành kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 12C-060.63 chạy hướng Tân Mỹ - Thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng quản lý thị trường phát hiện trên xe vận chuyển 15 lồng sắt, bên trong chứa 550 con gà giống và 400 con vịt giống từ 8 đến 10 ngày tuổi.

Số lượng gia cầm nhập lậu được lực lượng quản lý thị trường thu giữ.

Chủ số gia cầm trên là bà Ngô Thị Dung, sinh năm 1982, địa chỉ xã Thanh Long, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Bà Dung là người trực tiếp lái xe nhưng không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc, giấy chứng nhận kiểm định, kiểm dịch của số gia cầm trên.

Làm việc với với cơ quan chức năng, bà Ngô Thị Dung khai nhận, bà thu mua của một số người dân không biết tên, tuổi, địa chỉ cụ thể tại thôn Khơ Đa, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn để vận chuyển về các chợ xã, cụm xã trong nội địa bán kiếm lời.

Sau vụ việc, Đội Quản lý thị trường số 2 đã lập hồ sơ vụ việc, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Ngô Thị Dung về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu với số tiền 4 triệu đồng, buộc bà Ngô Thị Dung tiêu hủy toàn bộ tang vật theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào sáng 8/7, Đội Quản lý Thị trường số 10 thuộc Chi cục QLTT tỉnh Lạng Sơn cho biết, thông qua công tác kiểm tra, kiểm soát, đơn vị phối hợp với Phòng PC 49, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, bắt giữ xe mô tô biển kiểm soát: 12K2-3608 chở 3 lồng sắt, bên trong chứa 300 con gà giống loại 5-7 ngày tuổi.

Lái xe kiêm chủ hàng là ông Vi Văn Quý (SN 1981, trú tại xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) khai nhận đã sang chợ Lũng Nghịu, Trung Quốc mua số gà giống trên rồi vận chuyển theo đường mòn Khưa Đa, xã Tân Mỹ, Văn Lãng về Lạng Sơn bán tại các chợ huyện kiếm lời.

Sau đó, lực lượng chức năng còn phát hiện tại khu vực sát biên giới Khưa Đa-Hang Dơi nhiều lồng bằng tre do các đối tượng “cửu vạn” đang gánh qua biên giới. Thấy động, nhóm người buôn lậu vứt bỏ hàng rồi chạy ngược sang bên kia biên giới. Qua kiểm đếm bên trong các lồng chứa trên 650 con vịt giống.

Sau khi thu giữ gần 1.000 con vịt, gà giống kể trên, Chi cục thú y địa phương đã tổ chức tiêu hủy hàng lậu theo quy định.

Nói tới tình hình buôn lậu gia cầm giống tại Lạng Sơn, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn cho biết, đây là một trong những điểm nóng nhập lậu gia cầm giống từ Trung Quốc về. Tại đây có nhiều đường mòn, đường “xương cá” với những bong-ke nhà chứa hàng lậu dọc biên giới.

Đặc biệt, theo lực lượng chức năng Lạng Sơn, gà, vịt giống Trung Quốc được nuôi, ấp công nghiệp nên sản lượng nhiều, giá rẻ hơn so với gia cầm của ta nên tình hình vận chuyển, buôn bán mặt hàng này gia tăng phức tạp. Vấn đề lo ngại về dịch bệnh, mất vệ sinh môi trường từ những lô hàng vịt, gà giống này đang được đặt ra cấp bách.

An Dương

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/nong-tinh-trang-gia-cam-giong-nhap-lau-tu-trung-quoc-tuon-vao-noi-dia-d148593.html