Nóng: Tiêm kích MiG-21 Ấn Độ lại rơi, lần này là do ai?

Theo hãng thông tấn Sputnik, Không quân Ấn Độ vừa mất thêm một chiếc MiG-21 gần khu vực giáp với biên giới Pakistan, hiện chưa rõ máy bay này bị bắn hạ hay rơi do lỗi kỹ thuật.

Cũng theo Sputnik, chiếc tiêm kích MiG-21 của Không quân Ấn Độ rơi ở ngoại ô thành phố Bikaner, cách biên giới với Pakistan 100 km khi đang thực hiện nhiệm vụ.

Phi công điều khiển MiG-21 trên may mắn kịp thoát khỏi máy bay. Theo thông tin hiện tại chiếc MiG-21 này thuộc về một đơn vị không quân đóng tại Bikaner. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

Chỉ trong chưa tới hai tuần, Không quân Ấn Độ mất trắng hai chiếc tiêm kích MiG-21. Nguồn ảnh: Cavalier India.

Chỉ trong chưa tới hai tuần, Không quân Ấn Độ mất trắng hai chiếc tiêm kích MiG-21. Nguồn ảnh: Cavalier India.

Chiếc tiêm kích của Không quân Ấn Độ vừa rơi được xác định là MiG-21 Bison, đây cũng chính là biến thể MiG-21 bắn hạ 1 tiêm kích F-16 của Không quân Pakistan hôm 27/2 sau một cuộc không chiến chớp nhoáng.

Tuy vậy, sau đó chiếc MiG-21 Bison trên cũng bị chiến đấu cơ Pakistan bắn hạ. Trận cận chiến kết thúc với việc phi công Abhinandan Varthaman trên MiG-21 của Ấn Độ bị Pakistan bắt sống bên trong khu vực LoC - ranh giới phân chia Kashmir làm hai phần do Ấn Độ và Pakistan kiểm soát.

Ấn Độ được coi là quốc gia có sở hữu và sử dụng nhiều MiG-21 nhất hiện nay. Tính tới thời điểm hiện tại Không quân Ấn Độ vẫn có trong biên chế ít nhất 110 chiếc MiG-21 với nhiều biến thể khác nhau.

Mời độc giả xem video: Hiện trường MiG-21 Ấn Độ rơi gần thành phố Bikaner. (nguồn GNN)

Trà Khánh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/nong-tiem-kich-mig-21-an-do-lai-roi-lan-nay-la-do-ai-1195455.html