NÓNG: Thực hư thông tin phòng không Đài Loan bắn rơi tiêm kích Su-35 của Trung Quốc?

Chiều 4/9, truyền thông Ấn Độ đưa tin Đài Loan bắn rơi tiêm kích Su-35 của Không quân Trung Quốc (PLAAF). Tuy nhiên vụ việc còn nhiều uẩn khúc.

Chiều 4/9, trang tin Defenseworld.net của Ấn Độ đã đăng tải các cảnh quay về một vụ cháy nổ tại địa điểm chưa được xác thực và đang được các tài khoản Twitter người Ấn chia sẻ với tốc độ "chóng mặt".

Theo các tài khoản mạng xã hội nói trên, đây là một chiếc tiêm kích Su-35 của Không quân quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLAAF) và nó bị bắn rơi sau khi tiến hành thâm nhập bầu trời Đài Loan trong ngày hôm nay.

Trong một đoạn phim thứ hai được các tài khoản mạng xã hội Twitter Ấn Độ đăng tải, có thể thấy một nhóm người tập trung xung quanh một người nằm trên mặt đất - được cho là phi công Trung Quốc bị thương trong vụ việc.

Các tài khoản này cũng đưa ra chi tiết bổ sung là người này đã bị lực lượng Đài Loan bắt giữ.

Bình luận về vụ việc, Defenseworld.net cho rằng "Các xác nhận chính thức từ cả Đài Loan và Trung Quốc đang được (truyền thông) chờ đợi".

Căn cứ vào việc các kênh truyền thông uy tín trong khu vực và trên thế giới đều chưa đưa tin về vụ việc, đồng thời tin tức chỉ được các tài khoản người Ấn và kênh tin tức Ấn Độ đăng tải, một số người dùng Twitter cho rằng đây rất có thể là tin giả.

Tờ Eurasiantimes.com dẫn nguồn tin từ nhà báo Nicola Smith (phóng viên chuyên trách Châu Á tại nhật báo The Telegraph của Anh) cho biết phía Đài Loan đã có phản hồi rằng đây là tin giả.

Cũng theo Eurasiantimes.com, một số nguồn tin chưa được xác thực khác cho rằng chiếc máy bay nói trên có khả năng bị rơi do sự cố kỹ thuật tại Tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu và thông tin thêm về vấn đề này.

Hoài Giang

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nong-thuc-hu-thong-tin-phong-khong-dai-loan-ban-roi-tiem-kich-su-35-cua-trung-quoc-8202049192544002.htm