Nóng: Sự sống ngoài hành tinh được phát hiện từ rất sớm?

Cựu chuyên gia NASA Gilbert Levin gây xôn xao dư luận khi tuyên bố cuộc săn lùng sự sống ngoài hành tinh được tìm thấy vào những năm 1970. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng.

Gilbert Levin - nhà khoa học từng làm việc cho Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) mới có tiết lộ gây sốc về sự sống ngoài hành tinh mà nhiều chuyên gia đang "điên cuồng" tìm kiếm.

Gilbert Levin - nhà khoa học từng làm việc cho Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) mới có tiết lộ gây sốc về sự sống ngoài hành tinh mà nhiều chuyên gia đang "điên cuồng" tìm kiếm.

Theo ông Levin, cuộc săn lùng sự sống ngoài hành tinh được phát hiện vào những năm 1970.

Cựu chuyên gia NASA tiết lộ sứ mệnh lên sao Hỏa cung cấp những chứng cứ đầu tiên về sự tồn tại của sự sống sinh học trên các hành tinh khác.

Nhiều nghiên cứu trong phòng thí nghiệm chỉ ra rằng, một số vi sinh vật có thể tồn tại và phát triển trên sao Hỏa.

Ông Levin dẫn chứng vào năm 1975 - 1976, NASA thực hiện nhiệm vụ gửi hai tàu vũ trụ Viking 1 và 2 lên sao Hỏa. Cả hai tàu vũ trụ này của NASA hạ cánh thành công trên bề mặt sao Hỏa.

Trong thời gian ở trên sao Hỏa, các chuyên gia của NASA tiến hành thu thập một số mẫu đất nhằm nghiên cứu các dấu hiệu cho sự sống sinh học.

Ông Levin cùng các đồng nghiệp tại NASA tiến hành thử nghiệm các mẫu đất lấy từ sao Hỏa và đạt được kết quả tích cực.

Thế nhưng, các chuyên gia của NASA không tìm thấy sự hiện diện của bất cứ sinh vật sống trong đất gần các địa điểm hạ cánh của tàu vũ trụ Viking 1 và 2.

Dù vậy, ông Levin nhận định một số điều kiện cần thiết cho sự sống ngoài hành tinh trên sao Hỏa đã được tìm thấy thông qua các sứ mệnh của NASA trong những năm qua.

Video: Thụy Sĩ mở lớp dạy ngôn ngữ của người ngoài hành tinh (nguồn: VTC14)

Tâm Anh (theo DM)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/nong-su-song-ngoai-hanh-tinh-duoc-phat-hien-tu-rat-som-1289450.html