Nông sản Trung Quốc 'hô biến' thành nông sản Đà Lạt tuồn vào Tp. Hồ Chí Minh

Hiện nay, các vụ thu hoạch nông sản tại Đà Lạt nói riêng và Lâm Đồng nói chung chưa bắt đầu vụ chính nhưng lượng nông sản Trung Quốc 'trá hình' nông sản Đà Lạt đã được tiêu thụ mạnh tại các chợ đầu mỗi Tp. Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh lân cận.

Nắm bắt được những thông tin nông sản Trung Quốc ngập tràn trên thị trường “nhái” hàng nông sản Đà Lạt, các phóng viên đã nhanh chóng tìm đến các chợ đầu mỗi để tìm kiếm thông tin.

Nhiều nông sản Trung Quốc "nhái" hàng Đà Lạt được tuồn vào các chợ đầu mối

Phóng viên báo Người Lao động đã đống giả thành người mua hàng và ngỏ ý muốn mua 100kg khoai tây Đà Lạt thì chủ quán rất nhanh chóng giới thiệu tới 1 lô hàng và khẳng định là khoai tây do người dân trồng ở huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên, khi được yêu cầu bổ ra để xem có phải hàng thật hay không thì chủ cửa hàng lại lắc đầu từ chối: “"Anh xem kỹ đi, khoai tây Đà Lạt mới có da vàng thế này, còn ruột sẽ có màu vàng nhạt hoặc trắng đục. Trong khi khoai tây Trung Quốc, da sẽ có màu trắng nhạt, ruột có màu vàng đậm... tùy theo từng loại khoai".

Đi qua vài hàng khác thì nhận thấy mẫu mã cũng không khác quán vừa rồi là mấy. Đáng chú ý, bà L. một chủ vựa rau củ quả tại chợ nông sản Đà Lạt, từng khẳng định với phóng viên hàng của bà đều lấy từ Trung Quốc, trộn với đất tại vùng trồng khoai tây Lâm Đồng, để "hóa kiếp" thành hàng Đà Lạt rồi bỏ mối cho các vựa kể trên.

Nhiều nông sản Trung Quốc "nhái" hàng Đà Lạt được tuồn vào các chợ đầu mối

Ở tại đầu mối khác, nhóm phóng viên báo Vietnamnet đã thực hiện một chuyến khảo sát đến chợ Pò Chài, TP Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc để tìm hiểu thực hư. Có hàng trăm chiếc xe container mang BKS Việt Nam đang mở nắp thùng để vác những bao khoai tây lên.

Trung bình 15 phút một xe container được xuất bến tiến thẳng về Việt Nam. Điều đáng nói là các bao chứa khoai tây chẳng có một nhãn mác, nơi sản xuất mà chỉ thấy các thương lái Trung Quốc tất bật ghi chép sổ sách, đưa hàng lên, xuống xe. Vượt hàng ngàn cây số, các xe hầu hết đổ về Đà Lạt và trộn bùn đất ở đây cho giống sản phẩm Việt Nam.

Trong khi đó, nông dân và thương lái tại tỉnh Lâm Đồng đều khẳng định khoai tây, cà rốt của vùng này chưa đến mùa thu hoạch nhưng hiện mỗi đêm có đến hàng chục xe tải, xe container chở mặt hàng này từ các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai về chợ đầu mối nông sản Thủ Đức; sau đó được những người chở hàng thuê đưa vào các vựa.

Theo đó, ngày chiều 21/8, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Lạt phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã kiểm tra, bắt quả tang một số quầy sạp kinh doanh trong chợ nông sản Đà Lạt, trong đó có cơ sở của bà Đoàn Thị Chè, quầy 19, đã sử dụng máy rửa khoai sau đó phủ đất trên bề mặt khoai tây đã rửa.

Tang vật thu giữ gồm 1 máy nổ, 1 máy rửa và 1 tấn khoai tây Trung Quốc đã sơ chế phủ đất và nhiều hóa đơn bán hàng khác. Sau khi rửa và trộn đất sẽ đóng khoai tây vào bao và dán tem (tem này do Ban Quản lý chợ Đà Lạt phát hành), theo Zing.vn.

Công đoạn hô biến hàng Trung Quốc thành hàng Đà Lạt

Theo ông Lại Thế Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, đã giao cho Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản kiểm định chất lượng nông sản ngoại nhập nhưng rất khó kiểm soát khi thương lái không trung thực giữa nông sản Đà Lạt và nông sản Trung Quốc.

"Với ngành chức năng thì doanh nghiệp thừa nhận là hàng Trung Quốc nhưng khi lực lượng chức năng rời đi, có một thương lái nào đó từ tỉnh, thành khác gọi đến yêu cầu là khoai tây Đà Lạt chẳng hạn thì họ lại chỉ ngay mặt hàng Trung Quốc này là hàng Đà Lạt. Như vậy, người tiêu dùng không phân biệt được và chỉ nhận thiệt về mình. Đây là vấn đề rất khó xử lý, trước mắt chúng tôi đành vận động thương lái trung thực trong kinh doanh để bảo đảm uy tín và sức khỏe người tiêu dùng..." - ông Hưng nói. (Theo báo Người Lao động)

Dung Vũ

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/nong-san-trung-quoc-ho-bien-thanh-nong-san-da-lat-tuon-vao-tp-ho-chi-minh-59318.html