Nông nổi một phút, hại cả đời…

Đầu giờ chiều 9-5, tại ngã ba Nghiêm Xuân Yêm - Nguyễn Hữu Thọ (Hà Nội) tổ công tác của đội CSGT số 14 CA TP Hà Nội tập trung xử lý các đối tượng sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện phương tiện tham gia giao thông.

Khi phát hiện 2 người đàn ông đi xe máy có dấu hiệu sử dụng rượu bia, Tổ công tác đã dừng xe, kiểm tra. Lái xe Nguyễn Ngọc Ba, SN 1985, quê Nghệ An, đang chấp hành thổi nồng độ cồn theo yêu cầu của CSGT thì người bạn đi cùng là Sơn đã có những lời nói lăng mạ, chửi bới tổ công tác. Sơn đạp đổ xe máy của Tổ công tác, túm áo đánh thiếu tá Trần Văn Toản. Tổ công tác đã khống chế đối tượng Sơn, đưa về CA phường Đại Kim - quận Hoàng Mai làm rõ. Lái xe Ba sau khi thổi nồng độ cồn cho kết quả 0,613mg/L. Với nồng độ cồn này, Ba sẽ bị giữ xe 7 ngày, tước GPLX 4 tháng, phạt 3,5 triệu đồng. Theo Trung tá Đỗ Trọng Tuân, Đội phó đội CSGT số 14 CA Hà Nội, với hành vi hành hung lực lượng chức năng như đối tượng Sơn, sẽ bàn giao cho CA địa bàn điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm.

Trước đó, TAND huyện Giồng Trôm, Bến Tre, xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Minh Sơn, 24 tuổi, 12 tháng tù treo về tội “Chống người thi hành công vụ”. Theo đó, khi Tổ cảnh sát giao thông huyện Giồng Trôm tuần tra trên địa bàn, phát hiện Sơn chạy xe máy với dấu hiệu say rượu nên ra hiệu lệnh dừng kiểm tra. Sơn có nồng độ cồn vượt mức cho phép nên cảnh sát giao thông lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ xe và giấy phép. Nhưng anh này không đồng ý ký tên vào biên bản, dùng lời lẽ khiêu khích cảnh sát, không cho đưa xe vi phạm đi. Anh ta cởi áo, đấm vào ngực thiếu úy CSGT.

2 vụ việc trên chỉ là một ví dụ rất nhỏ. Như báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội về tình hình bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2018, từ ngày 16-9-2016 đến 15-8-2017, cả nước đã xảy ra 48 vụ chống người thi hành công vụ trong lĩnh vực giao thông, làm hai CSGT đã hy sinh, ba cán bộ khác bị thương; tăng 23 vụ so với cùng kỳ.

Luận ra, trước thực trạng nêu trên, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 39/CT-TTg về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ. Khi đi trên đường, người điều khiển phương tiện bắt buộc phải tuân thủ theo hiệu lệnh của Cảnh sát Giao thông. Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo Nghị định 171/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Với những người cố tình đâm xe vào CSGT có thể bị truy cứu tội “Chống người thi hành công vụ”, Điều 330 Bộ luật hình sự 2015 với khung hình phạt từ cải tạo không giam giữ đến 3 năm và cao nhất là mức án 7 năm tù.

Chạy trốn, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của Cảnh sát Giao thông không chỉ bị xử phạt hành chính mà việc làm này còn tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm cho chính bản thân và người đi đường xung quanh. Thế nên, khi có hiệu lệnh dừng xe của Cảnh sát Giao thông, người tham gia giao thông nên tuyệt đối chấp hành, đừng để chỉ vì nông nổi một phút, hại cả đời.

Hoa Đỗ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nong-noi-mot-phut-hai-ca-doi-147738.html