Nóng nhất trong tuần: Bạo động còn tiếp tục đến khi nào?

Tình hình bạo động, Bí thư tỉnh Bình Thuận: 'Người dân có thể bày tỏ chính kiến của mình, nhưng lại có hành vi vi phạm pháp luật là không thể chấp nhận được.'...

FIFA lên tiếng về thông tin cấm quán cà phê phát World Cup 2018

Liên quan đến quy định “không tổ chức các buổi chiếu công cộng các trận đấu dùthu tiền hoặc không thu tiền mà không có sự đồng ý” gây tranh cãi trước thềm VCK World Cup 2018, VTV đã làm việc với FIFA và có thông tin chính thức.

Đối với việc phát sóng tín hiệu truyền hình, phát thanh miễn phí của World Cup 2018 trên các kênh VTV, HTV, VOV, nếu các tín hiệu này có thể nhận được một cách thông dụng trên các màn hình TV hoặc máy thu thanh cá nhân (ngoại trừ phương tiện di động) được đặt ở các nơi công cộng thì không bị coi là vi phạm.

Những vụ bạo động, chính quyền nói gì?

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, trong vụ gây rối vừa qua, một số người dân bị lợi dụng, nhất là thanh thiếu niên bị kích động bởi những lời lẽ xuyên tạc trên mạng xã hội nên gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Bí thư tỉnh Bình Thuận: ”Người dân có thể bày tỏ chính kiến của mình, nhưng lại có hành vi vi phạm pháp luật là không thể chấp nhận được.”

Sự việc vô cùng phức tạp, với thủ đoạn lấy cớ phản đối dự thảo Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, các phần tử phản động đã câu kết với một số đối tượng bất hảo, kích động, xúi giục, lôi kéo nhiều người dân tham gia gây rối, hủy hoại tài sản công, phá rối an ninh trật tự, gây hậu quả nghiêm trọng tại TP Phan Thiết và huyện Tuy Phong (Bình Thuận).

Cơ quan chức năng cũng đã bắt giam các đối tượng quá khích và cầm đầu kích động, tuyên truyền phản động…

Bên cạnh đó nhiều thanh thiếu niên cũng thừa nhận mình bị kích động làm theo đám đông nhưng không hiểu sự việc cụ thể nên khi nhận ra lỗi lầm đã rất hối hận.

“Kiều nữ” bị lột đổ nước mắm, ớt lên người ở Thanh Hóa hồi kết bất ngờ

Vụ việc khiến cư dân mạng share like rầm rộ hình ảnh cô gái bị đánh hội đồng, xé quần áo, đổ nước mắm và vài cân bột ớt lên người ngày 12/6. Sau vụ việc Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc, theo điều tra của cơ quan chức năng, lấy lời khai của nạn nhân là chị G. chủ một tiệm spa ở thành phố Thanh Hóa.

Thông tin trước đó bị kẻ xấu hãm hại đăng tải nội dung sai lệch rằng chị G. cặp bồ, bị đánh ghen, tuy nhiên thông tin cuối cùng là do mâu thuẫn làm ăn, ganh ghét nhau dẫ đến vụ ẩu đả đánh hội đồng, làm nhục chị G. giữa đường phố.

Chị G. đã đâm đơn kiện ngược, phía người phụ nữ đánh chị G. chối bỏ trách nhiệm. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

2 xe tải chở bình nhiên liệu nghi của máy bay về “thủ phủ đồng nát”

Theo thông tin ban đầu, công an huyện Yên Phong (Bắc Ninh) xác nhận đã lập biên bản 2 xe tải chở hàng chục bình chứa nhiên liệu nghi là của máy bay đang được tập kết ở bãi phế liệu thuộc thôn Quan Độ, xã Văn Môn. Chiếc xe tải mang BKS 99C – 059.61 chở nhiều bình nhiên liệu nghi của máy bay đi trên cầu Thanh Trì, Hà Nội.

Theo điều tra, lô hàng trên của một chủ cơ sở sắt vụn tên là Nguyễn Thị Toàn nằm trên địa bàn Quan Độ. Bên trong các bình có chứa một phần nhiên liệu có thể gây nguy hại cho môi trường.

Kiểm tra tại bãi phế liệu của bà Toàn, cơ quan chức năng phát hiện còn nhiều bình tương tự chất thành đống hoặc vứt lung tung dưới đất.

Theo Công an huyện Yên Phong, bà Toàn chưa xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng trên.

Ngọc Hiền

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tin-tuc/nong-nhat-trong-tuan-bao-dong-con-tiep-tuc-den-khi-nao-51839.html