NÓNG: Nhật Bản mất hai trụ cột trước trận gặp Việt Nam

Đội tuyển Nhật Bản sẽ không có sự phục vụ của 2 cầu thủ quan trọng ở gặp Việt Nam tại tứ kết Asian Cup 2019.

ĐT Nhật Bản đã vượt qua Saudi Arabia với chiến thắng tối thiểu 0-1, qua đó bước tiếp vào vòng tứ kết. Đối thủ sắp tới của thầy trò HLV Hajime Moriyasu là đội tuyển Việt Nam. Dù được đánh giá cao hơn, các chuyên gia đều nhận định 'Samurai xanh' sẽ gặp nhiều khó khăn trước 'Rồng vàng'.

Trải qua 4 trận đấu tại Asian Cup 2019, HLV Hajime Moriyasu đã sử dụng tổng cộng 22 trong số 23 cái tên mang đến UAE. Tuy nhiên ở trận gặp Việt Nam sắp tới, vị chiến lược gia này sẽ không có sự phục vụ của 2 cái tên rất quan trọng.

Cụ thể, tờ Sponichi xác nhận tiền vệ mang áo số 17 Aoyama Toshihiro đã chia tay đội tuyển Nhật Bản vì chấn thương. Toshihiro được ông Moriyasu sử dụng ở trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp Uzbekistan và gặp vấn đề về đầu gối. Hiện tiền vệ này đã rời UAE và di chuyển tới Thái Lan để hội quân cùng CLB Hiroshima.

Ngoài ra, Nhật Bản cũng không có sự phục vụ của tiền đạo số 1 Yoshinori Muto sau khi anh này nhận thẻ vàng ở trận đấu với Saudi Arabia. Trước đó, Muto đã nhận 1 thẻ vàng ở trận gặp Uzbekistan ở vòng bảng. Yoshinori Muto là tiền đạo hiện đang thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh cho CLB Newcastle United. Anh sinh năm 1992 và đã có 27 lần khoác áo ĐTQG.

Phát biểu trước trận gặp Việt Nam, HLV Hajime Moriyasu nói: "Việt Nam có hàng thủ rất mạnh, và khả năng chuyển trạng thái giữa tấn công và phòng ngự rất nhanh. Đặc biệt, họ sở hữu một HLV có năng lực đặc biệt, kỹ năng quản trị tốt và giàu kinh nghiệm".

Theo thethao247.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/nong-nhat-ban-mat-hai-tru-cot-truoc-tran-gap-viet-nam/20190122034751718