Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Điện Biên đang chuyển mình

Không chỉ tạo nên những chiến thắng giành độc lập dân tộc trong quá khứ, Điện Biên Phủ hôm nay cũng đang tạo nên những chiến thắng mới trên mặt trận tam nông-nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Nhiều diện tích trồng cây trên đất dốc kém hiệu quả ở tỉnh Điện Biên đã được chuyển đối sang trồng những loại cây cho giá trị kinh tế cao hơn: Dong giềng, cà phê, sắn cao sản, mắc ca, xoài, nhãn... Tại huyện Mường Chà, chỉ tính riêng cây dứa đến nay đã đạt 175,56 ha và cho hiệu quả kinh tế cao gấp cả chục lần so với trồng lúa, ngô... Vì thế đời sống của bà con accs dân tộc Thái, Mông... trên địa bàn khởi sắc nhanh.

Hiện nay, với lợi thế về đất đồi, đất rừng, chăn nuôi gia súc đang được nông dân Điện Biên chú trọng đầu tư thành kinh tế hàng hóa mũi nhọn. Nhiều hộ nông dân đã có đàn đại gia súc lớn tới hàng chục con.

Nhiều máy móc nông cụ đang được Nhà nước và nông dân đầu tư để nâng cao năng suất, giảm thời gian lao động cho bà con người dân tộc thiểu số

Những bản làng trên chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa nay thật sự khang trang, hồng tươi sắc ngói

Công tác trồng rừng gắn với phát triển du lịch; hàng trăm ngàn cây ban đã được Điện Biên tổ chức trồng dọc các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trong mấy năm gần đây.

Tuệ Linh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nha-nong/nong-nghiep-nong-dan-nong-thon-dien-bien-dang-chuyen-minh-882953.html