'Nóng' ngày 14/9: Tuyên án vụ Đồng Tâm; đề xuất khai trừ 4 Đảng viên Đảng bộ Đà Nẵng

Ngày 14/9, dư luận đặc biệt quan tâm tới các thông tin: Tuyên án các bị cáo vụ giết người và chống người thi hành công vụ tại Đồng Tâm; tuyên án vụ đưa người sang Anh bằng container; bắt giữ nguyên giám đốc NHNN chi nhánh Đồng Nai; UBKTTW đề nghị khai trừ Đảng 4 Đảng viên Đảng bộ Đà Nẵng… Bên cạnh đó là quy định của Bộ GD-ĐT về việc không được phê bình học sinh tiểu học trước lớp, toàn trường hay buổi họp phụ huynh; Ga Sài Gòn nhận đăng ký vé tàu Tết tập thể…

Tuyên tử hình với hai bị cáo vụ án tại Đồng Tâm

Chiều 14/9/2020, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiến hành tuyên án các bị cáo trong vụ án “Giết người” và “Chống người thi hành công vụ” xảy ra tại thôn Hoành (xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội).

29 bị cáo đã bị tuyên án trong trong vụ án này.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Các bị cáo nghe tòa tuyên án. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Hội đồng xét xử tuyên án phạt 6 bị cáo: Lê Đình Công, Lê Đình Chức cùng lĩnh án tử hình; Lê Đình Doanh bị phạt tù chung thân; Bùi Viết Hiểu 16 năm tù; Nguyễn Quốc Tiến 13 năm tù; Nguyễn Văn Tuyển 12 năm tù về cùng tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123, khoản 1, điểm a, d, n, o – Bộ luật Hình sự năm 2015.

23 bị cáo còn lại bị Hội đồng xét xử tuyên phạt các mức án từ 15 tháng tù treo đến 6 năm tù về cùng tội “Chống người thi hành công vụ” theo quy định tại Điều 330, khoản 2, điểm a – Bộ luật Hình sự năm 2015. Trong đó, có 14 bị cáo được tuyên hưởng án treo và được trả tự do sau phiên tòa.

Tuyên án 7 bị cáo trong đường dây đưa người sang Anh trái phép

Cũng trong ngày 14/9, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án đưa Phạm Thị Trà My sang Vương quốc Anh lao động - một trong số 39 nạn nhân tử vong trong xe container ở Vương quốc Anh vào tháng 10/2019, về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép" quy định tại Điều 349 Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo trong phiên xử chiều 14/9. Ảnh: baohatinh.vn

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Quốc Thành (sinh năm 1994) trú phường Ba Láng, quận Cái Răng (thành phố Cần Thơ) 7 năm, 6 tháng tù giam, phạt bổ sung 20 triệu đồng, tịch thu 3.000 USD; Nguyễn Thị Thúy Hòa (36 tuổi, trú tại tỉnh Nghệ An) 6 năm tù, phạt bổ sung 15 triệu đồng; Trần Đình Trường (35 tuổi, trú tại huyện Can Lộc) 5 năm tù, phạt bổ sung 10 triệu đồng; Nguyễn Xuân Triều (24 tuổi) là 2 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 10 triệu đồng. Các bị cáo Lê Văn Huệ (53 tuổi), Võ Văn Kỳ (58 tuổi), Võ Văn Hồ (68 tuổi), cùng trú tại tỉnh Nghệ An, mỗi bị cáo phạt tù từ 12 đến 18 tháng tù treo, phạt bổ sung mỗi bị cáo 5 triệu đồng.

Liên quan đến vụ việc, trước đó vào khoảng tháng 7/2019, do quen biết từ trước nên Trường nhờ Hòa làm thủ tục đưa chị Phạm Thị Trà My, sinh năm 1993, trú huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) sang Pháp để trốn sang Anh lao động, với giá 22.000 USD. Khoảng ngày 19/10/2019, chị My từ Pháp trốn sang Anh thì bị cảnh sát nước này phát hiện, trục xuất trở lại Pháp. Đến ngày 23/10/2019, chị My cùng với 38 người Việt Nam khác trốn trong thùng xe container đông lạnh để tiếp tục nhập cảnh sang Anh. Tuy nhiên, khi xe container này sang đến hạt Essex (Anh) thì tất cả đều đã tử vong.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thúy Diễm (31 tuổi, trú tại Cần Thơ) là nghi phạm cầm đầu đường dây đưa người sang Anh trái phép, đã bỏ trốn và hiện đang bị truy nã quốc tế.

Bắt nguyên giám đốc NHNN chi nhánh Đồng Nai

Ngày 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Quốc Tuấn (sinh năm 1961), nguyên Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ, theo Điều 356, Bộ Luật hình sự.

Ông Trần Quốc Tuấn bị bắt là do có liên quan đến sai phạm tại một số quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, thời điểm giữ chức vụ Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai.

Năm 2017, một số quỹ tín dụng nhân dân tại Đồng Nai mất khả năng thanh khoản, bị kiểm soát đặc biệt. Từ đó đến nay, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng các ngành chức năng thực hiện nhiều đợt chi trả tiền cho người dân gửi tiền ở các quỹ tín dụng nhân dân kiểm soát đặc biệt, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng

Đề nghị khai trừ Đảng với 4 đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố Đà Nẵng

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kết luận Kỳ họp 48, tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận về hình thức kỷ luật với một số cá nhân và tập thể. Trong đó, UBKT Trung ương yêu cầu UBKT Tỉnh ủy Trà Vinh tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh và đồng chí Lê Văn Việt, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Quy chế làm việc và công tác cán bộ.

UBKT Trung ương cũng yêu cầu UBKT Thành ủy Hà Nội tiến hành kiểm điểm, xem xét, xử lý đối với các tổ chức đảng, đảng viên có trách nhiệm liên quan đến các vụ án, vụ việc nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn Thành phố trong thời gian vừa qua.

UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật: Cách chức Phó Bí thư Đảng ủy Binh đoàn 15 nhiệm kỳ 2010 – 2015 đối với đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sang, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tư lệnh Binh đoàn 15. Cảnh cáo các đồng chí Thiếu tướng Đặng Anh Dũng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tư lệnh Binh đoàn 15; Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọ, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chính ủy Binh đoàn 15 và Đại tá Hà Sơn Hải, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng Công ty Sông Thu.

Khiển trách các đồng chí Đại tá Đường Công Luận, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Tư lệnh Binh đoàn 15; Đại tá Trần Quang Hùng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Công ty 74; Đại tá Đỗ Vinh Quốc, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Công ty Bình Dương, Binh đoàn 15; Đại tá Phạm Hồng Nam, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chính ủy Xí nghiệp liên hợp Sông Thu kiêm Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Sông Thu và Đại tá Nguyễn Xuân Tình, nguyên Trợ lý Phòng Quản lý dự án đầu tư, Bộ Tham mưu, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

Đặc biệt, UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với 4 đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố Đà Nẵng do đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gồm các đồng chí: Văn Hữu Chiến, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Ngọc Tuấn, nguyên Thành ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Điểu, nguyên Thành ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Đào Tấn Bằng, Thành ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng.

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm nhân sự cấp cao Bộ Quốc phòng

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký các quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao Bộ Quốc phòng.

Cụ thể, tại Quyết định 1395/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, phụ trách Tư lệnh Quân khu 3 giữ chức Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Quốc phòng.

Tại Quyết định 1396/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, phụ trách Tư lệnh Quân chủng Hải quân giữ chức Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng.

Tại Quyết định 1399/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm Thiếu tướng Lê Đức Thái, phụ trách Tư lệnh Bộ đội Biên phòng giữ chức Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng.

Tại Quyết định 1398/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm Đại tá Lê Quang Đạo, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng giữ chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng.

Tại Quyết định 1397/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm Đại tá Hà Tất Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Quốc phòng.

Thêm 1 ngày không có ca mắc mới COVID-19

Tính đến 18 giờ ngày 14/9, Việt Nam tiếp tục không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong 12 giờ qua, tổng số mắc vẫn là 1.063 ca, trong đó có 691 ca mắc do lây nhiễm trong nước, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 551 ca.

Người dân thực hiện cách ly phòng dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) hiện là 33.605, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện 489 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác 16.224 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú 16.892 người.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, ngày 14/9 có 5 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Hiện số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 13 ca, lần 2 là 13 ca, lần 3 là 19 ca.

Việt Nam đã ghi nhận 35 ca tử vong do COVID-19, số ca điều trị khỏi là 926 ca.

Ga Sài Gòn nhận đăng ký mua vé tàu tập thể Tết 2021

Hành khách đi lại tại Ga Sài Gòn. Ảnh: ML

Theo ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn, từ ngày 15/9 đến ngày 25/9, ga Sài Gòn sẽ nhận danh sách đăng ký mua vé tàu cho tập thể đi trong dịp Tết Tân Sửu 2021; từ 7 giờ 30 phút đến 18 giờ hàng ngày, kể cả thứ bảy và chủ nhật.

Cũng theo Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn, dự kiến từ ngày 1/10, đơn vị sẽ bắt đầu bán vé ưu tiên cho các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, trường đại học, cao đẳng, khu công nghiệp, khu chế xuất, các tổ chức xã hội, các đơn vị trong ngành đường sắt...

Để đăng ký mua vé tập thể Tết 2021, khách cần mang theo giấy giới thiệu; danh sách mua vé tàu Tết Tân Sửu 2021 và các bảng tổng hợp lượt đi, lượt về theo mẫu kèm theo. Danh sách cần ghi rõ, chính xác họ và tên, số điện thoại, số giấy tờ tùy thân của người đi tàu (có thể dùng một trong các giấy tờ sau: căn cước, chứng minh nhân dân, bằng lái xe, thẻ đảng viên, thẻ nhà báo, hộ chiếu, thẻ đoàn viên công đoàn, giấy khai sinh của trẻ em dưới 14 tuổi...

Hà Nội: Hạn chế tổ chức các chương trình tập trung đông người đón Trung thu

Phố Hàng Mã rực rỡ màu sắc đón Tết Trung Thu 2020. Ảnh: Sơn Tùng.

Theo kế hoạch số 174/KH-UBND, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu yêu cầu các quận, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các cơ sở sản xuất thực phẩm, đặc biệt là các cơ sở sản xuất bánh trung thu thực hiện nghiêm các quy định đảm bảo an toàn thực phẩm; lưu ý các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 như trang bị phòng hộ cho nhân viên, đo thân nhiệt cho khách đến, rửa tay sát khuẩn tại điểm bán và bảo đảm giãn cách khi tiếp xúc. Đặc biệt, các cơ sở kinh doanh tuyệt đối không bán bánh quá hạn sử dụng, bánh mốc, không đảm bảo an toàn thực phẩm; thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19…

Đáng chú ý, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các quận, huyện phải công khai thông tin rộng rãi về các cơ sở sản xuất bánh trung thu vi phạm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm; tuyên truyền người dân giữ khoảng cách an toàn tối thiểu khi mua hàng tại các điểm bán bánh trung thu; khuyến khích thanh toán bằng thẻ ngân hàng, hạn chế dùng tiền mặt để thanh toán.

Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, UBND TP đề nghị hạn chế tập trung đông người, hạn chế tổ chức các chương trình đón Trung thu có tập trung đông người; yêu cầu UBND các quận/huyện/thị xã căn cứ vào tình hình của địa phương chủ động tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành hoặc liên ngành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2020 tại các xã/phường/thị trấn...

Không được phê bình công khai học sinh tiểu học

Ngày 14/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức thông qua Thông tư số 28 về ban hành Điều lệ trường Tiểu học; thay thế cho thông tư cũ đã tồn tại 10 năm. Trong Thông tư này có nhiều điểm được xem là tiến bộ hơn so với trước đây.

So với Thông tư 41, Thông tư 28 có nhiều điểm khác biệt, trong đó tập trung đổi mới quản trị nhà trường; đổi mới việc dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng hình thành và phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực cho học sinh; các yêu cầu về hồ sơ sổ sách được giảm tải…

Bên cạnh quy định về khen thưởng học sinh, Thông tư nêu rõ: Học sinh có khuyết điểm trong quá trình học tập, rèn luyện và các phong trào thi đua, tùy theo mức độ vi phạm có thể thực hiện các biện pháp kỉ luật: nhắc nhở, hỗ trợ giúp đỡ trực tiếp để học sinh tiến bộ hơn; thông báo với cha mẹ học sinh nhằm phối hợp giúp đỡ học sinh khắc phục khuyết điểm.

Đặc biệt, “giáo viên không được phê bình học sinh trước cả lớp, trước toàn trường hoặc trong cuộc họp chung với cha mẹ học sinh”.

P.V/Báo Tin tức

P.V/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/nong-ngay-149-tuyen-an-vu-dong-tam-de-xuat-khai-tru-4-dang-vien-dang-bo-da-nang-20200914213228134.htm