Nóng Nga-Ukraine sáng 14-6: Ukraine nói Nga phá hủy mọi tuyến đường cứu trợ và kiểm soát 70% TP Sievierodonetsk

Một quan chức Ukraine cho biết lực lượng Nga đã phá hủy tất cả các cây cầu nối từ bên ngoài vào TP Sievierodonetsk, khiến việc vận chuyển hàng hóa nhân đạo hoặc sơ tán công dân không thể thực hiện được.

Tình hình tại Ukraine

. Hãng thông tấn Ukraine Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết các binh sĩ nước này đang cản trở thành công lực lượng Nga và phe ly khai ở khu vực hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR) và Luhansk (LPR) do Nga hậu thuẫn.

Tính đến 18 giờ ngày 13-6, lực lượng Nga đã bắn súng cối và súng phóng lựu vào các khu vực và thành phố như Zapsillia, Sumy, Hirske, Hremyach và Chernihiv. Các đơn vị của Nga đang tiếp tục củng cố vị trí phòng thủ tại các khu vực này.

Tại vùng Donetsk, quân đội Nga đang tập hợp lại các đơn vị và tăng cường các nhóm tấn công, cố gắng bao vây lực lượng Ukraine ở các thành phố bao gồm Lysychansk, Pryvillia, Sievierodonetsk và Borivske.Trong khi đó ở TP Sievierodonetsk, các binh sĩ của Moscow tìm cách thiết lập toàn quyền kiểm soát thành phố song không thành công.

Ở tỉnh Kharkiv, Nga đang nỗ lực phá vỡ các tuyến đường hậu cần của một nhóm quân Ukraine. Các binh sĩ Ukraine cũng đã bắn hạ thành công một chiếc trực thăng Ka-52 "Alligator" của Nga ở tỉnh này.

Lực lượng cứu hỏa tìm cách dập tắt đám cháy bùng lên sau trận pháo kích ở tỉnh Donetsk vào ngày 13-6. Ảnh: RT

Lực lượng cứu hỏa tìm cách dập tắt đám cháy bùng lên sau trận pháo kích ở tỉnh Donetsk vào ngày 13-6. Ảnh: RT

. Theo hãng tin Reuters, một quan chức Ukraine cho biết các lực lượng Nga đã siết chặt vòng vây bên ngoài TP Sievierodonetsk vào hôm 13-6, đồng thời cắt các tuyến đường cuối cùng để sơ tán dân thường.

Theo đó, lực lượng Nga đã phá hủy tất cả các cây cầu nối từ bên ngoài vào thành phố, khiến việc vận chuyển hàng hóa nhân đạo hoặc sơ tán công dân không thể thực hiện được. Quan chức này cho biết thêm rằng khoảng 70% thành phố đã rơi vào tay Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP

. Đài RT ngày 13-6 dẫn lời người đứng đầu DPR - ông Denis Pushilin cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đang pháo kích dữ dội vào các khu dân cư, khu chợ và bệnh viện ở Donetsk cùng các địa điểm khác ở khắp vùng Donbass.

“Phía Ukraine đã vượt qua mọi ranh giới” - ông Pushilin nói và yêu cầu “các lực lượng đồng minh” từ Nga nhanh chóng triển khai thêm lực lượng đến để giúp đỡ phe ly khai chống lại Ukraine.

Một chiếc xe tăng bị hư hại sau các cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine. Ảnh: UKRINFORM

. Chỉ vài giờ sau đó, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã tuyên bố quân đội của ông sẽ sớm “đánh bại Nga” ở miền đông Ukraine, “chiếm lại” các thành phố như Mariupol, Kherson, Melitopol cũng như "giải phóng" bán đảo Crimea và hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Luhansk.

“Tôi yêu cầu tất cả những ai có cơ hội giao tiếp với những người ở khu vực bị chiếm đóng, hãy nói rằng họ sẽ được giải phóng. Hãy nói với họ rằng quân đội Ukraine chắc chắn sẽ đến” - ông Zelensky nhấn mạnh.

Người tị nạn Ukraine tại thủ đô Berlin, Đức. Ảnh: RT

. Cũng theo Reuters, các nhà điều tra Ukraine đã khai quật 7 thi thể từ những ngôi mộ dựng tạm trong một khu rừng gần tỉnh Kiev vào hôm 13-6.

Lực lượng cảnh sát cho biết đây là xác của những thường dân bị quân Nga giết trong thời gian họ chiếm đóng khu vực này. Các thi thể được tìm thấy bên ngoài làng Vorzel, cách thị trấn Bucha chưa đầy 10 km.

Một trung tâm mua sắm bị hư hại nặng sau cuộc tấn công tên lửa của Nga ở Kharkiv, Ukraine ngày 8-6. Ảnh: REUTERS

Động thái các bên

. Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình ZDF vào hôm 13-6, Tổng thống Zelensky đã yêu cầu Thủ tướng Đức - ông Olaf Scholz thể hiện sự ủng hộ hết mình đối với Kiev sau khi chỉ trích nhà lãnh đạo Đức quá lo ngại về những hậu quả sẽ có thể xảy ra cho mối quan hệ của Berlin với Moscow.

“Chúng tôi cần sự chắc chắn từ Thủ tướng Scholz rằng Đức sẽ ủng hộ Ukraine. Ông ấy và chính phủ của ông ấy phải quyết định: không thể có sự đánh đổi giữa Ukraine và các mối quan hệ với Nga” - nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố.

Thủ tướng Đức - ông Olaf Scholz. Ảnh: REUTERS

. Cùng ngày, trong cuộc phỏng vấn với tờ Bild, Đại sứ Ukraine tại Đức - ông Andrey Melnik đã đặt câu hỏi về “văn hóa chào đón” của người dân nước này đối với người tị nạn Ukraine. Ông cho biết nhiều công dân Ukraine cảm thấy không được chào đón ở Đức và đã quyết định rời khỏi đất nước này.

“Nhiều người tị nạn Ukraine đã đến Đức sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự nhằm vào đất nước của họ vào cuối tháng 2. Thế nhưng họ đã vỡ mộng khi đến đây. Có nhiều người rời khỏi Đức hơn những người đã đến. Người Đức nên tự hỏi bản thân tại sao nhiều người Ukraine lại không muốn ở lại đây” - ông Melnik nói.

Các nhà điều tra Ukraine đã khai quật bảy thi thể từ những ngôi mộ tạm trong một khu rừng gần Kiev vào ngày 13-6. Ảnh: REUTERS

. Ngày 13-6, Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI) cho biết sau cuộc điều tra kéo dài 14 ngày từ tháng 4 sang đầu tháng 5, họ đã tìm thấy bằng chứng cho thấy Nga đã sử dụng bom chùm và mìn rải để giết chết hàng trăm thường dân một cách bừa bãi ở TP Kharkiv, miền đông Ukraine, Reuters đưa tin.

"Các cuộc tấn công lặp đi lặp lại vào các khu dân cư ở Kharkiv là những cuộc tấn công bừa bãi khiến hàng trăm dân thường thiệt mạng và bị thương. Đó là những hành vi cấu thành tội ác chiến tranh" - đại diện AI cho hay.

Một phương tiện quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine được nhìn thấy gần thị trấn Bakhmut, vùng Donetsk vào ngày 12-6. Ảnh: REUTERS

. Hãng thông tấn Nga TASS ngày 13-6 dẫn lời Phó Thủ tướng Nga - ông Yury Borisov cho biết các hệ thống tên lửa và pháo do phương Tây cung cấp cho Ukraine sẽ không giúp ích gì cho Kiev mà chỉ làm trầm trọng thêm tình hình cuộc xung đột.

"Những loại vũ khí này khó có thể đóng góp quyết định cuộc chiến, phần nào ảnh hưởng đến cuộc xung đột quân sự này. Nó sẽ chỉ làm trầm trọng thêm tình hình, kéo dài cuộc xung đột mà thôi. Tôi nghĩ người Ukraine sẽ chỉ thua thiệt từ điều này" - ông Borisov nói.

Người đứng đầu nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR) - ông Denis Pushilin. Ảnh: REUTERS

. Cùng ngày, Reuters dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết mục tiêu chính của chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine là bảo vệ Donetsk và Luhansk.

Tuyên bố trên được ông Peskov đưa ra sau khi người đứng đầu DPR đã kêu gọi Nga nhanh chóng triển khai thêm lực lượng đến để giúp đỡ phe ly khai chống lại Ukraine.

KHÔI CHƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/nong-nga-ukraine-sang-14-6-ukraine-noi-nga-pha-huy-moi-tuyen-duong-cuu-tro-va-kiem-soat-70-tp-sievierodonetsk-post684505.html