Nóng Nga-Ukraine chiều 22-6: Xuất hiện điểm nóng giao tranh mới; cháy lớn tại nhà máy lọc dầu Nga

Giao tranh chuyển hướng sang TP Lysychansk; Cháy lớn tại nhà máy lọc dầu Nga; Tàu nước ngoài đầu tiên rời cảng Mariupol...

Tình hình Severodonetsk

Ngày 22-6, Tỉnh trưởng Luhansk - ông Serhiy Haidai cho biết các cuộc giao tranh trên đường phố vẫn tiếp diễn ở TP Severodonetsk (tỉnh Luhansk). Hiện các lực lượng phòng thủ Ukraine vẫn giữ được quyền kiểm soát một phần nhà máy hóa chất Azot ở TP này, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Theo phía Ukraine, quân Nga tiếp tục nổ súng vào những ngôi làng như Synetskyi và Pavlohrad, và vào những cây cầu đã bị phá hủy và hai lần pháo kích nhà máy hóa chất Azot.

Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở TP Severodonetsk. Ảnh: REUTERS

Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở TP Severodonetsk. Ảnh: REUTERS

Ông Haidai cũng cho biết quân Nga đang cố gắng ngăn các lực lượng phòng thủ Ukraine tiếp cận các khu định cư như Borivske và Voronove (tỉnh Luhansk).

Chuyển hướng giao tranh sang Lysychansk

Tuy nhiên, ngày 22-6, ông Haidai cho biết quân Nga đang chuyển hướng sang bao vây các đơn vị Ukraine ở TP Lysychansk (TP lân cận của Severodonetsk), theo kênh CNN và hãng tin Al Jazeera.

Ông cũng thừa nhận Ukraine đã thất thế và mất quyền kiểm soát một số khu vực gần TP Lysychansk - khu vực duy nhất ở vùng Luhansk vẫn thuộc quyền kiểm soát của Kiev.

“Quân Nga đang tiếp cận Lysychansk, giành được chỗ đứng trong các khu định cư gần đó và dùng máy bay bắn vào TP” - ông Haidai viết.

Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở TP Severodonetsk. Ảnh: REUTERS

Tỉnh trưởng Luhansk cũng cho biết Nga đang nã pháo, tấn công bằng xe tăng và máy bay vào Lysychansk. Cũng theo ông Haidai, Nga đã dùng tên lửa tấn công trụ sở của sở cảnh sát, văn phòng công tố và Sở An ninh Ukraine.

"Lysychansk hiện đang bị pháo kích dữ dội [...] Có ít nhất ba thường và một số cảnh sát bị thương" - ông Haidai nói.

Ông cũng thừa nhận tình hình ở Lysychansk đang rất khó khăn.

"Nga tiến vào Toshkivka, điều này cho phép nước này tăng cường sức mạnh hỏa lực vào các khu định cư khác" - ông nói thêm.

Những bình luận của ông cho thấy rằng các hệ thống phòng thủ của Ukraine xung quanh TP Lysychansk đã bắt đầu chống chọi với hỏa lực ngày càng mạnh hơn của Nga, sau nhiều tuần bị bắn phá.

Tình hình ở khu vực khác

Ngày 22-6, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết đã có một cuộc pháo kích dữ dội vào các khu định cư gần TP Kharkiv. Đã có 15 dân thường thiệt mạng trong các cuộc pháo kích ở khu vực, theo Ukrinform.

Đống đổ nát sau một cuộc không kích ở TP Kharkiv. Ảnh: REUTERS

Tại tỉnh Donetsk, Bộ Tổng tham mưu Ukraine nói các lực lượng Nga đang sử dụng nhiều hệ thống phóng tên lửa "nhằm tạo điều kiện nối lại cuộc tấn công vào TP Sloviansk".

Nga nói Ukraine pháo kích 30 lần một trong đêm

Theo hãng tin Sputnik ngày 22-6, các lực lượng Ukraine vẫn tiếp tục pháo kích nhằm vào tỉnh Donetsk và các thành phố khác trong vùng Donbass.

Theo thông tin từ phía Nga, trong đêm 21-6, quân Ukraine đã pháo kích 30 lần vào nhiều khu vực ở tỉnh Donetsk và gây thương vong cho dân thường.

Ukraine nói Nga triển khai quân tiếp viện

CNN ngày 22-6 dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết Nga đã tổ chức ba tiểu đoàn tác chiến và các đơn vị đổ bộ từ trên không ở các khu vực biên giới hai nước.

Theo phía Ukraine, ba tiểu đoàn này đóng vai trò như các lực lượng tiếp viện tiềm năng của Moscow.

Cháy tại nhà máy lọc dầu Nga

Hãng Reuters đưa tin ngày 22-6, một đám cháy đã bùng phát tại một bộ phận truyền nhiệt trong nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk của Nga. Nhà máy này nằm ở TP Rostov, giáp biên giới với Ukraine.

Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội chưa được kiểm chứng cho thấy một máy bay không người lái bay trên nhà máy Novoshakhtinsk, sau đó lửa bùng lên giữa các đường ống dẫn và cuối cùng một vụ nổ đã bùng phát.

Theo Reuters, không ai bị thương trong vụ nổ. Các lực lượng cứu hỏa đang cố gắng dập lửa.

Hiện Nga đang điều tra nguyên nhân đám cháy lớn bùng phát tại một kho chứa dầu ở TP Bryansk, cách biên giới với Ukraine 154 km về phía đông bắc vào cuối tháng 4.

Tàu nước ngoài đầu tiên rời cảng Mariupol

Theo hãng thông tấn TASS (Nga) ngày 21-6, tàu Azov Concord của Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành tàu nước ngoài đầu tiên rời cảng Mariupol và hướng đến TP Novorossiysk của Nga.

Cảng Mariupol. Ảnh: TASS

Thuyền trưởng Ivan Babenkov của Azov Concord cho biết tại thời điểm ra khơi, con tàu không chở bất kỳ hàng hóa nào.

Trước đó, chỉ huy Căn cứ Hải quân Novorossiysk - Đô đốc Viktor Kochemazov nói với TASS rằng tàu Azov Concord dự kiến rời cảng Mariupol vào ngày 18-6.

Một nguồn tin sau đó cho biết chuyến khởi hành đã bị hoãn lại đến ngày 20-6 do gặp trục trặc trong việc thanh toán các dịch vụ ở cảng.

Hiện còn năm tàu nước ngoài vẫn đang còn ở cảng Mariupol, bao gồm Tsarevna của Bulgaria, Azburg của Cộng hòa Dominica, Smarta của Liberia, Blue Star của Panama và Lady Augusta của Jamaica.

Theo ông Kochemazov, tàu Tsarevna sắp hoàn tất các khâu chuẩn bị kỹ thuật và giấy tờ cần thiết trước khi rời Mariupol.

Cựu chỉ huy Mỹ dự đoán Ukraine sẽ giáng đòn "hạ gục" Nga

Theo Al Jazeera ngày 22-6, ông Mark Hertling - cựu chỉ huy lực lượng mặt đất của Mỹ đã mô tả các trận chiến ở phía đông và đông nam của Ukraine là một "trận đấu quyền anh hạng nặng". Theo ông, Nga và Ukraine đều chưa đưa ra "một đòn loại trực tiếp nào".

“Đó là một trận đấu quyền anh hạng nặng. Trong 2 tháng chiến đấu, hai bên vẫn chưa ra đòn loại trực tiếp đối thủ. Nó sẽ đến, [Ukraine sẽ giáng đòn] khi lực lượng Nga dần trở nên cạn kiệt" - ông nói.

KHÁNH NHƯ

Nguồn PLO: https://plo.vn/nong-nga-ukraine-chieu-22-6-xuat-hien-diem-nong-giao-tranh-moi-chay-lon-tai-nha-may-loc-dau-nga-post685717.html