Nóng Nga-Ukraine 8-2: Nga nói đã diệt hàng trăm lính Ukraine, cảnh báo xung đột 'leo thang khó lường' khi NATO can dự

Nga thông báo đã tiêu diệt hàng trăm lính Ukraine, cảnh báo việc NATO can dự vào Ukraine có nguy cơ khiến xung đột leo thang 'khó lường'.

Nga thông báo đã tiêu diệt hàng trăm lính Ukraine

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết ngày 7-2 các lực lượng nước này đã 7 lần tập kích các cụm quân lực Nga, cũng như 2 lần nã pháo vào các vị trí của hệ thống tên lửa phòng không của Moscow. Lực lượng phòng vệ Ukraine cũng phá hủy một máy bay cường kích Su-25 và một máy bay không người lái (UAV) Orlan của Nga.

Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, trong ngày qua, quân Nga đã 1 lần dội tên lửa và 16 lần không kích, 14 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt vào lãnh thổ Ukraine, đặc biệt là vào các mục tiêu dân sự tại TP Ochakiv (tỉnh Mykolaiv) và khu đô thị Antonivka (tỉnh Kherson).

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cảnh báo mối đe dọa về các cuộc tấn công bằng tên lửa và không kích của Nga vào toàn bộ lãnh thổ Ukraine vẫn còn ở mức cao. Các tỉnh Donetsk, Luhansk, Kharkiv, Zaporizhia, Kherson,... tiếp tục là mục tiêu của hỏa lực Moscow trong ngày qua.

Binh sĩ Ukraine khai hỏa hệ thống pháo phản lực bắn loạt BM-21 Grad về phía các đơn vị Nga tại tỉnh Donetsk. Ảnh: REUTERS

Binh sĩ Ukraine khai hỏa hệ thống pháo phản lực bắn loạt BM-21 Grad về phía các đơn vị Nga tại tỉnh Donetsk. Ảnh: REUTERS

. Ngày 7-2, Bộ Quốc phòng Nga cho biết tại hướng TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv), các lực lượng Nga đã vô hiệu hóa lực lượng và khí tài của các lữ đoàn cơ giới 14 và 92 của quân Ukraine. Tại đây, Ukraine mất 50 binh sĩ, hai xe chiến đấu bọc thép, bốn xe cơ giới và một khẩu lựu pháo D-30.

Tại hướng TP Lyman (tỉnh Donetsk), Nga đã tiêu diệt 100 binh sĩ Ukraine và nhiều khí tài quan trọng của các đơn vị Kiev thuộc Sư đoàn Cơ giới 66, Sư đoàn Dù 25, Sư đoàn Dù 95,... Riêng ở Donetsk, quân Nga đã phá hủy thêm 4 xe chiến đấu bọc thép, một xe chiến đấu được trang bị pháo phản lực phóng loạt Grad và một lựu pháo Msta-B.

Tổng cộng, trong ngày qua, phía Nga đã tấn công 86 đơn vị pháo binh, nhân lực và khí tài của Ukraine ở 139 khu vực khắp mọi mặt trận.

Ngày 7-2, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cáo buộc giới chức Ukraine tiếp tục đe dọa dân thường ở các khu vực mới của Nga (4 tỉnh Ukraine mà Nga sáp nhập hồi cuối năm 2022, gồm Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhia). Ông nói quân Ukraine đã tấn công các khu dân cư, bệnh viện,... ở các khu vực đó, theo hãng thông tấn TASS.

Thủ tướng Ba Lan: EU đã bán linh hồn cho Nga

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki đánh giá rằng Liên minh châu Âu (EU) đã để cho sự phụ thuộc của mình vào năng lượng của Nga ngày càng tăng, giống như “con nghiện ma túy", đài RT đưa tin.

Phát biểu tại một hội nghị ở Warsaw về những nỗ lực hỗ trợ Ukraine, ông Morawiecki cho rằng EU đã phụ thuộc vào năng lượng của Nga, trong khi Moscow đang gắng sức để tạo điều kiện thuận lợi cho sự phụ thuộc đó.

“Các đại lý luôn cho liều đầu tiên miễn phí hoặc rất rẻ để con nghiện đến mua nhiều hơn và bằng mọi giá” - ông nói.

Theo ông, kết quả là các hợp đồng khí đốt với Nga “hóa ra là một hiệp ước mà châu Âu đã bán linh hồn của họ”. Ông tuyên bố rằng lục địa này “rất dễ bị cám dỗ” do sự yếu kém của chính nó.

Kể từ khi chiến sự Nga-Ukraine nổ ra, EU đã cam kết tự loại bỏ hoàn toàn năng lượng của Nga vào năm 2030. Khối này dự định tăng gấp đôi việc sử dụng năng lượng xanh và đảm bảo nguồn cung dầu khí có nguồn gốc ngoài Nga. Đặc biệt, khối đã phải nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Mỹ.

Tuy nhiên, vào tháng 10, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire đã cáo buộc Washington lợi dụng những khó khăn kinh tế của EU, nói rằng họ bán LNG “với giá gấp bốn lần mà họ đặt ra cho các công ty trong nước”.

Bình luận về nỗ lực của khối nhằm giảm sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga, Thư ký báo chí Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov hồi tháng 12 nói rằng EU chỉ đang thay thế một “cơn nghiện” này bằng một “cơn nghiện” khác trong khi làm đầy kho bạc của Washington với hàng tỉ USD.

Đức, Đan Mạch, Hà Lan cam kết cung cấp ít nhất 100 xe tăng Leopard 1 cho Kiev

Ngày 7-2, Đan Mạch, Đức và Hà Lan ra tuyên bố chung cho biết có kế hoạch gửi ít nhất 100 xe tăng Leopard 1 cho Ukraine, theo hãng tin Reuters.

Trong chuyến thăm bất ngờ tới Kiev, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Vladimir Pistorius cho biết khoảng 20 đến 25 xe tăng sẽ đến vào mùa hè, khoảng 80 chiếc vào cuối năm và 100 chiếc khác vào năm 2024, theo tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov.

Sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken và Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan tại Washington, Phó Thủ tướng Đức Robert Habeck nói rằng vẫn chưa biết con số chính xác sẽ gửi đi là bao nhiêu, song khẳng định con số này đủ lớn để đẩy lùi cuộc tiến quân của Nga".

Tuyên bố chung cho biết thêm Ukraine cũng sẽ được cung cấp các khóa huấn luyện, hỗ trợ hậu cần, phụ tùng thay thế và đạn dược.

Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kasja Ollongren cho biết Leopard 1 "chắc chắn vẫn phù hợp" để sử dụng trong chiến đấu mặc dù là một mẫu cũ.

Thông tin chi tiết về thỏa thuận vẫn cần được thảo luận với các công ty sở hữu xe tăng, theo tuyên bố.

Trong khi đó, hôm 6-2, ông Oleksiy Danilov - Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine - nói với đài CNN rằng ông tin Ukraine cuối cùng sẽ nhận được máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất.

“Việc chúng tôi nhận được những chiếc F-16 chỉ là vấn đề thời gian. Chắc chắn chúng sẽ đến” - ông nói.

Nga: NATO can dự vào Ukraine có nguy cơ khiến xung đột leo thang "khó lường"

Ngày 7-2, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine đang kéo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào cuộc xung đột, đồng thời cảnh báo điều này có thể dẫn đến nguy cơ leo thang "khó lường", TASS đưa tin.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Ảnh: TASS

"Mỹ và các đồng minh đang cố gắng kéo dài cuộc xung đột càng lâu càng tốt. Để làm được điều này, họ đã bắt đầu cung cấp vũ khí tấn công hạng nặng, công khai kêu gọi Ukraine tấn công lãnh thổ của chúng tôi. Trên thực tế, những bước đi như vậy đang kéo các nước NATO vào cuộc xung đột và có thể dẫn đến mức độ leo thang khó lường” - ông nói.

Trong khi đó, quân đội Nga "tiếp tục nghiền nát tất cả vũ khí và thiết bị mà phương Tây cung cấp cho Kiev trên cả tuyến đường vận chuyển và ở tiền tuyến", theo ông.

Theo Reuters, cụm từ "lãnh thổ của chúng tôi" trong phát biểu của ông Shoigu dường như ám chỉ bốn tỉnh Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson mà Nga sáp nhập năm ngoái. Phương Tây và Ukraine không công nhận.

Cùng ngày, Đại diện thường trực Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya nói rằng chiến sự ở Ukraine sẽ kết thúc khi các nước phương Tây “chấm dứt cuộc chiến ủy nhiệm chống lại Nga”.

DƯƠNG KHANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/nong-nga-ukraine-8-2-nga-noi-da-diet-hang-tram-linh-ukraine-canh-bao-xung-dot-leo-thang-kho-luong-khi-nato-can-du-post718956.html