Nóng Nga-Ukraine 3-5: Trùm Wagner thề tiêu diệt Tư lệnh Ukraine; Nga cáo buộc phương Tây gây sức ép quân sự, chính trị

Trùm Wagner thề tiêu diệt Tư lệnh Ukraine; Nga cáo buộc phương Tây gây sức ép quân sự, chính trị ; Ủy ban châu Âu cấm Ukraine xuất khẩu ngũ cốc tới 5 nước EU.

Trùm Wagner thề tiêu diệt Tư lệnh Ukraine

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết ngày 2-5 phía Nga tiếp tục đánh rát ở hướng các TP Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Maryinka (đều thuộc tỉnh Donetsk, vùng Donbass, miền đông Ukraine), trong đó ác liệt nhất là ở Bakhmut và Maryinka.

Trong ngày qua, quân Nga đã 3 lần dội tên lửa, 30 lần không kích, cũng như khoảng 8 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) nhắm vào các vị trí quân Ukraine và các khu vực đông dân cư khắp Ukraine, gồm ở các tỉnh Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhia,... Bộ Tổng tham mưu cảnh báo nguy cơ Nga oanh tạc khắp Ukraine vẫn còn ở mức cao.

Theo Ukrinform, lực lượng phòng vệ Ukraine trong ngày qua đã đẩy lùi 20 đợt tiến công của quân Nga, 5 lần tấn công vào các cụm nhân lực và bắn hạ 3 máy bay không người lái của Moscow. Trong khi đó, các đơn vị của lực lượng tên lửa và pháo binh Ukraine cũng nã pháo vào 4 kho đạn, 1 hệ thống phòng không và 1 mục tiêu quan trọng khác của đối phương.

Binh sĩ Ukraine bắn súng cối về phía quân Nga khi giao tranh tại Bakhmut ngày 6-3. Ảnh: RADIO LIBERTY

Binh sĩ Ukraine bắn súng cối về phía quân Nga khi giao tranh tại Bakhmut ngày 6-3. Ảnh: RADIO LIBERTY

Về chảo lửa Bakhmut, quân đội Ukraine ngày 2-5 tuyên bố sẽ không từ bỏ thành phố trong bối cảnh đang chuẩn bị mở cuộc phản công trước các lực lượng Nga. "Cùng với các chỉ huy, chúng tôi đã đưa ra một số quyết định cần thiết nhằm đảm bảo khả năng phòng thủ hiệu quả và gây tổn thất tối đa cho Nga" - theo Tướng Oleksandr Syrskyi, chỉ huy lực lượng bộ binh Ukraine.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục giữ Bakhmut, tiêu diệt Wagner (tập đoàn quân sự tư nhân Nga) và các đơn vị có khả năng chiến đấu cao nhất khác của quân đội Nga. Chúng tôi cho lực lượng dự bị cơ hội để chuẩn bị và hiện chúng tôi cũng đang chuẩn bị cho các hành động tiếp theo” - ông nói, theo hãng tin Reuters.

Trước đó, Nhà Trắng ngày 1-5 cho biết Nga đã cạn kiệt kho dự trữ quân sự và lực lượng vũ trang, với khoảng 100.000 binh sĩ Nga thiệt mạng hoặc bị thương ở Ukraine trong 5 tháng qua.

. Trước thông tin trên, ngày 2-5, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tuyên bố các lực lượng Nga tiền tuyến đã nhận đủ đạn dược để gây thiệt hại cho Ukraine bằng hỏa lực và ngành công nghiệp quốc phòng Moscow nói chung đáp ứng các yêu cầu của Lục quân và Hải quân của nước này, theo hãng thông tấn TASS.

Theo ông, tính riêng tháng 4 vừa qua, Kiev đã mất hơn 15.000 binh sĩ và 430 xe bọc thép trong các trận giao tranh giữa hai lực lượng. Ông ước tính tổn thất nhân lực của Kiev đã tăng hơn 30% so với tháng 2.

TASS dẫn thông tin từ tờ Klimenko Time rằng hàng loạt vụ nổ đã xuất hiện ở khắp các thành phố lớn của Ukraine vào sáng 3-5, gồm Dnepropetrovsk, Kharkov, Sumy, Chernigov, và cả thủ đô Kiev và vùng lân cận. Còi báo động hiện đang vang rền khắp nơi. Chưa thấy thông tin từ phía Kiev.

Ông Yevgeny Prigozhin - lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Wagner (Nga) - cho biết trong 24 giờ qua, các lực lượng Nga đã tiến được khoảng 160 m theo nhiều hướng khác nhau Bakhmut. Lãnh đạo Wagner còn thề sẽ tiếp tục tìm cách tiêu diệt Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ Ukraine - ông Ihor Tantsyura.

Nga cáo buộc phương Tây gây sức ép quân sự, chính trị

Chia sẻ với tờ Izvestia, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolay Patrushev nói rằng các quốc gia phương Tây tiếp tục tăng cường sức ép chính trị, quân sự và kinh tế đối với Nga trong bối cảnh ngày càng có nhiều binh sĩ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) được triển khai ở châu Âu.

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolay Patrushev. Ảnh: TASS

"Theo kế hoạch của mình, phương Tây đã liên tục gây áp lực chính trị, quân sự và kinh tế đối với đất nước chúng tôi. NATO đã triển khai thêm các đơn vị quân sự trên lãnh thổ của các nước Đông Âu" - ông nói, đồng thời cho biết thêm khoảng 60.000 quân nhân Mỹ đã được triển khai ở khu vực nói trên.

Ngoài ra, ông còn nói rằng các nước NATO đã hiện đại hóa cơ sở hạ tầng quân sự của họ gần biên giới Nga và tăng cường huấn luyện chiến đấu cho quân đội của họ. "Liên minh cũng đang cung cấp thiết bị và vũ khí cho Ukraine. Họ đã mở hàng chục trung tâm huấn luyện cho các lực lượng vũ trang Ukraine" - quan chức này nói thêm.

Ủy ban châu Âu cấm Ukraine xuất khẩu ngũ cốc tới 5 nước EU

Theo tờ The Kyiv Independent, Ủy ban châu Âu (EC) đã đưa ra lệnh cấm nhập khẩu kéo dài một tháng đối với lúa mì, ngô, hạt cải dầu và hạt hướng dương từ Ukraine để giảm tắc nghẽn hậu cần liên quan đến những hàng hóa này ở Bulgaria, Hungary, Ba Lan, Romania và Slovakia.

Các biện pháp có hiệu lực vào ngày 2-5 và sẽ kéo dài đến ngày 5-6. Ủy ban châu Âu cho biết các biện pháp này có thể được gia hạn.

Trong thời gian này, Ukraine vẫn có thể xuất khẩu tới những nước khác ở châu Âu hoặc các quốc gia khác bên ngoài Liên minh châu Âu. Ngũ cốc vẫn sẽ được phép quá cảnh tại 5 nước kể trên.

Phía EC cho biết với lệnh cấm trên, 5 nước này đã cam kết sẽ rút lại các hạn chế và lệnh cấm đơn phương của họ đối với nông sản Ukraine.

Hồi tháng 4, Bulgaria, Hungary, Ba Lan, Romania và Slovakia đã đơn phương quyết định cấm nhập khẩu nông sản từ Ukraine do Kiev cung cấp quá nhiều hàng hóa khiến giá nông sản nội địa sụt giảm, đẩy nông dân địa phương đến bờ vực điêu đứng.

DƯƠNG KHANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/nong-nga-ukraine-3-5-trum-wagner-the-tieu-diet-tu-lenh-ukraine-nga-cao-buoc-phuong-tay-gay-suc-ep-quan-su-chinh-tri-post731448.html