Nóng Nga-Ukraine 28-8: Moscow nêu điều kiện xem xét đàm phán với Kiev

Ukraine đẩy lùi Nga ở nhiều mũi tiến quân; Anh tặng thiết bị rà quét thủy lôi, Mỹ ký thỏa thuận sản xuất NASAMS cho Ukraine; Ông Putin lệnh phát tiền cho dân Ukraine sang Nga.

Tình hình chiến sự

. Theo tờ Ukriform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết quân Nga đã dùng pháo đa nòng và các hệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS) để tấn công vào vùng Donbass (miền đông Ukraine) và các tỉnh phía nam của đất nước.

Tại tỉnh Donetsk (vùng Donbass), các lực lượng Moscow pháo kích một loạt TP như Sloviansk, Bakhmut, Kramatorsk, Avdiivka, Novopavlivka,... Tỉnh trưởng tỉnh Sumy - ông Dmytro Zhyvytskyy cho biết chỉ trong ngày 27-8, quân Moscow đã nã hơn 220 quả đạn vào khu vực biên giới của tỉnh Sumy, khiến 2 người bị thương.

Tại miền nam, các tỉnh Zaporizhia, Kharkiv, vùng sông Buh cũng nằm trong tầm ngắm của quân Moscow.

Tỉnh trưởng Kharkiv - ông Oleh Synehubov cuộc pháo kích của Nga tại các quận Bohodukhiv đã bắn trúng một tòa nhà dân cư khiến 1 phụ nữ 52 tuổi thiệt mạng. Trong khi đó, đợt pháo kích quận Izium thì khiến 1 người đàn ông 49 tuổi bị thương.

Vụ cháy xảy ra sau khi Nga nã pháo vào tỉnh Sumy (Ukraine) ngày 27-8. Ảnh: FACEBOOK

Vụ cháy xảy ra sau khi Nga nã pháo vào tỉnh Sumy (Ukraine) ngày 27-8. Ảnh: FACEBOOK

Theo Tỉnh trưởng tỉnh Dnipropetrovsk - ông Mykola Lukashuk, lực lượng Nga tấn công TP Nikopol bằng hai tên lửa đất đối không khiến 1 tòa nhà hành chính và 2 cao ốc bị hư hại. Đợt tấn công còn gây ra một đám cháy lớn trong TP, song không ghi nhận thương vong.

Tại tỉnh Kherson, Bộ Chỉ huy tác chiến phía nam Ukraine cho biết các lực lượng Kiev đã tiêu diệt 24 lính Nga và một lượng đáng kể thiết bị của đối phương khi tấn công các hệ thống phòng không và kho đạn dược của Moscow. Theo Bộ Tổng tham mưu, hầu hết các mũi tiến công của Nga đều không thành công và bị đẩy lùi.

. Theo ông Vadym Skibitskyi - Phó Cục trưởng Cục Tình báo quân đội Ukraine, Nga đã triển khai khoảng 160.000 quân tham chiến ở Ukraine và có kế hoạch huy động thêm thêm 90.000 quân nữa. Ông cho biết thêm rằng quân đội Kiev đang tiếp tục chuẩn bị cho một cuộc phản công, với mục tiêu chính là giải phóng hoàn toàn các vùng lãnh thổ của Ukraine.

. Theo hãng tin Reuters, ngày 27-8, Nga và Ukraine tiếp tục lời qua tiếng lại, cáo buộc lẫn nhau pháo kích nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (tỉnh Zaporizhia).

Công ty năng lượng Energoatom của Ukraine cáo buộc quân Nga một lần nữa pháo kích vào khuôn viên của nhà máy trong 24 giờ qua, trong khi đó Moscow lại nói Kiev đã 3 lần nã pháo vào nhà máy.

. Theo hãng thông tấn TASS, người đứng đầu cơ quan quân sự-dân sự tỉnh Kherson - ông Vladimir Leontyev nói rằng các lực lượng Ukraine tiếp tục pháo kích vào quận Novaya Kakhovka, song Moscow đã đánh chặn một lượng đáng kể tên lửa nhắm vào khu vực. Ông cáo buộc quân Kiev thường xuyên tấn công vào cơ sở hạ tầng công cộng, nhà máy và khu dân cư tại quận này.

. Chính quyền Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng nói rằng Ukraine đã pháo kích TP Makiivka và khu định cư Zaitseve (Bakhmut) khiến 8 dân thường bị thương. Chính quyền DPR nói thêm trong ngày 27-8, các lực lượng Ukraine đã hơn 10 lần tấn công Donetsk.

. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga - Trung tướng Igor Konashenkov cho biết Nga đã phá hủy một kho đạn lớn dùng cho các hệ thống tên lửa bắn loạt cơ động cao (HIMARS) và pháo M777 trong một cuộc tấn công chính xác cao nhắm vào Dnipropetrovsk.

Ông cho biết thêm rằng trong ngày 27-8, các lực lượng thân Nga đã tiêu diệt hơn 200 binh sĩ Ukraine tại Kharkov, và hơn 130 binh sĩ Ukraine tại Kherson.

Ông Putin lệnh phát tiền cho dân Ukraine

Theo Reuters, ngày 27-8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh phát tiền trợ cấp hàng tháng cho người dân Ukraine được sơ tán đến Nga kể từ ngày 18-2, bao gồm trợ cấp hưu trí, trợ cấp cho phụ nữ mang thai và người tàn tật.

Sắc lệnh, được công bố trên một cổng thông tin của chính phủ Nga, quy định người về hưu, người tàn tật Ukraine sẽ nhận được khoản trợ cấp hàng tháng trị giá 10.000 rúp (tương đương 170 USD). Phụ nữ mang thai sẽ được trợ cấp 1 lần với số tiền tương đương.

Ông Putin từng ký sắc lệnh với mức trợ cấp tương đương hồi 18-2, áp dụng với toàn bộ người dân đến từ hai nước cộng hòa tự xưng ở vùng Donbass.

Nga nêu điều kiện xem xét đàm phán với Ukraine

Theo TASS, ông Leonid Slutsky - Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nga - cho biết Moscow sẵn sàng thảo luận phương án đàm phán với Ukraine, nếu Kiev đầu hàng và thực hiện phi phát xít hóa.

"Chúng tôi sẵn sàng xem xét một quá trình đàm phán, nếu phía Ukraine sẵn sàng đầu hàng vô điều kiện, cắt giảm quân lực, cũng như phi hạt nhân hóa toàn bộ, hoàn toàn và vô điều kiện" - ông nói.

Trước đó, vào ngày 26-8, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết Moscow sẽ không dừng chiến dịch quân sự ở Ukraine ngay cả khi Kiev chính thức từ bỏ nguyện vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ông nhấn mạnh Nga sẽ tiếp tục chiến dịch cho đến khi đạt được các mục tiêu. Nhà lãnh đạo Nga từng nói rằng mục tiêu của Moscow là “phi quân sự hóa và phi hạt nhân hóa” Ukraine.

Anh tặng thiết bị rà quét thủy lôi, Mỹ ký thỏa thuận sản xuất NASAMS cho Ukraine

Theo Reuters, ngày 27-8, Bộ Quốc phòng Anh cho biết sẽ tặng cho Ukraine 6 thiết bị không người lái, giúp Kiev rà quét mìn tại khu vực ven Biển Đen, với độ sâu lên đến 100 m.

Theo Bộ này, 3 thiết bị sẽ lấy từ kho vũ khí của Anh, 3 thiết bị còn lại sẽ được mua từ các hãng quốc phòng trong nước.

Không chỉ cung cấp thiết bị, phía Anh còn hỗ trợ huấn luyện binh sĩ hải quân Ukraine cách sử dụng chúng để rà phá thủy lôi một cách dễ dàng.

Ở một diễn biến liên quan, tờ Euro Weekly News đưa tin rằng vào ngày 27-8, Lầu Năm Góc đã ký một thỏa thuận trị giá 182 triệu USD với hãng quốc phòng Raytheon (Mỹ) để sản xuất hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến (NASAMS) cho quân đội Ukraine. Việc sản xuất dự kiến sẽ hoàn tất vào tháng 8-2024.

Ông Tom Laliberty - Chủ tịch bộ phận phòng không và tác chiến trên bộ của Raytheon - nói rằng NASAMS có thể giúp Kiev “đánh bại vô số mối đe dọa, bao gồm tên lửa hành trình, máy bay và các hệ thống không người lái".

Thông tin này được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Belarus - ông Alexander Lukashenko tuyên bố chiến đấu cơ Su-24 đã có thể mang vũ khí hạt nhân hôm 26-8.

DƯƠNG KHANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/nong-nga-ukraine-28-8-moscow-neu-dieu-kien-xem-xet-dam-phan-voi-kiev-post695993.html