Nóng Nga-Ukraine 22-2: Chiến sự quyết liệt ở Bakhmut; Belarus nói Ukraine tập trung gần biên giới gây nguy hiểm an ninh

Chiến sự quyết liệt miền đông; Belarus cáo buộc Ukraine tập trung gần biên giới gây mất an ninh; EU tiến gần hơn tới thỏa thuận về gói trừng phạt thứ 10.

Chiến sự quyết liệt miền đông

. Theo hãng tin Ukrinform, trong ngày 21-2, quân đội Nga đã không kích nhiều nơi khắp Ukraine, chẳng hạn như pháo kích thành phố Kherson (tỉnh Kherson) khiến 5 người thiệt mạng và 16 người phải nhập viện, nã pháo vào TP Kupyansk (tỉnh Kharkiv) khiến 1 thường bị thương.

Theo Tổng cục Tình báo (GUR) Bộ Quốc phòng Ukraine, các quan chức Nga đang chuẩn bị cho một làn sóng huy động nhân lực mới nhắm đến các sinh viên chính quy trên cả nước. Các quan chức tình báo cho rằng việc huy động sẽ hoàn thành trước ngày 1-4.

Theo Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết tính đến ngày 21-2, các lực lượng Ukraine đã tiêu diệt được 144.440 lính Nga, phá hủy 9.888 xe tăng và xe chiến đấu bọc thép, 2.809 hệ thống pháo các loại, 243 hệ thống tác chiến phòng không, 2.609 máy bay các loại, cũng như bắn hạ 873 tên lửa hành trình của Moscow.

Binh sĩ Ukraine phòng thủ tại TP Bakhmut giữa lúc Nga ồ ạt pháo kích Donetsk ngày 27-1. Ảnh: REUTERS

Binh sĩ Ukraine phòng thủ tại TP Bakhmut giữa lúc Nga ồ ạt pháo kích Donetsk ngày 27-1. Ảnh: REUTERS

. Theo hãng thông tấn TASS, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng - ông Denis Pushilin nói rằng các lực lượng Nga đang tiến công theo mọi hướng dọc giới tuyến Donetsk, bất chấp cuộc tiến công gặp nhiều khó khăn.

Ông Yan Gagin - cố vấn của ông Pushilin - nói với TASS trước đó rằng giao tranh vẫn rất quyết liệt ở các hướng Bakhmut và Ugledar. Hai thành phố trên đều là những trung tâm hậu cần quan trọng của quân đội Ukraine.

Tỉnh trưởng tỉnh Zaporizhia do Nga bổ nhiệm Vladimir Rogov ngày 21-2 cho biết các lực lượng Nga mỗi ngày phá hủy khoảng 15 đơn vị thiết bị hạng nặng của Ukraine và thường xuyên gây ra tổn thất nhân sự không thể đảo ngược cho quân đội nước này. Trong đó, ít nhất một hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) bị phá hủy mỗi ngày, có thể là Grad, Uragan, hoặc Olkha...

Belarus cáo buộc Ukraine tập trung gần biên giới gây nguy hiểm an ninh

Ngày 2-2, Belarus cho biết rằng có một nhóm đáng kể quân đội Ukraine tập trung gần biên giới của họ và cảnh báo rằng điều này gây ra mối đe dọa đối với an ninh của Minsk, theo hãng tin Reuters..

"Hiện tại, một nhóm đáng kể của quân đội Ukraine đang tập trung ở vùng lân cận ngay khu vực biên giới Belarus-Ukraine. Xác suất khiêu khích vũ trang, có thể leo thang thành các sự cố biên giới, đã cao trong một thời gian dài" - Bộ Quốc phòng Belarus đăng trên Telegram, đồng thời nhấn mạnh sẽ thực hiện "các biện pháp đáp trả thỏa đáng" nhưng sẽ hành động một cách kiềm chế.

Về điều này, ông Mykhailo Podolyak - Trợ lý cấp cao của tổng thống Ukraine - cho biết nói rằng Belarus đang đẩy mạnh “lời lẽ hiếu chiến” trước ngày đánh dấu chiến sự tròn 1 năm, song Kiev không nhận thấy mối đe dọa sắp xảy ra từ nước láng giềng.

"Chúng tôi không thấy bất kỳ hành động hậu cần nào ở Belarus nhằm thành lập lực lượng tấn công. Chúng tôi cũng không thấy việc tích lũy các thiết bị cần thiết cho một cuộc tấn công trên bộ" - ông Podolyak nói với Reuters.

"Chính quyền Minsk kiên quyết hỗ trợ Nga về mặt thông tin. Tuy nhiên, hướng phía bắc của chúng tôi (đối diện với Belarus) hiện đang nằm dưới sự kiểm soát đặc biệt" - ông nói thêm.

Thủ tướng Ý tới Kiev bày tỏ ủng hộ Ukraine nhưng loại trừ việc gửi máy bay

Trong chuyến thăm Kiev ngày 21-3, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cho biết Ý sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine đối phó các cuộc tấn công của Nga nhưng không có kế hoạch cung cấp máy bay chiến đấu cho Kiev, Reuters đưa tin.

Khi được hỏi về việc liệu Ý có gửi oanh tạc cơ AMX cho Ukraine hay không, bà Meloni nói rằng hiện chưa bàn đến việc viện trợ máy bay chiến đấu. Bà Meloni nhấn mạnh Ý sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine và nói rằng viễn cảnh Ukraine bại trận có thể mở đường cho nguy cơ xảy ra xung đột ở các quốc gia châu Âu khác.

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni (trái) và Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: REUTERS

Tuy bác bỏ ý tưởng cung cấp máy bay cho Kiev, bà cho biết Ý đang xem xét gửi thêm các hệ thống phòng không bên cạnh hệ thống SAMP/T-MAMBA.

Bà Meloni đến Ukraine bằng tàu hỏa từ Ba Lan, và đến thăm các thị trấn bị chiến tranh tàn phá là Bucha và Irpin ở ngoại ô Kiev trước khi gặp Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky ở thủ đô.

EU tiến gần hơn tới thỏa thuận cho gói trừng phạt thứ 10

Liên minh châu Âu (EU) đang tiến gần đến gói trừng phạt thứ 10 đối với Nga và các chính phủ EU hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận vào ngày 22-2 nếu họ có thể vượt qua những khác biệt về lệnh cấm nhập khẩu cao su và kim cương của Nga, hãng Reuters dẫn nguồn tin từ các nhà ngoại giao EU.

Đại sứ Ba Lan tại EU Andrzej Sados cho biết: "Hôm nay, chúng tôi đã thảo luận về gói trừng phạt thứ 10 đối phó Nga. Chúng tôi sẽ bắt đầu lại cuộc thảo luận vào chiều 22-2 và hy vọng có thể tìm ra mẫu số chung" - ông nói.

Theo gói trừng phạt này, EU sẽ cấm bán cho Nga tất cả các linh kiện điện tử và lưỡng dụng được sử dụng trong các hệ thống vũ trang của Nga như máy bay không người lái, tên lửa và trực thăng - về cơ bản là bất cứ thứ gì có thể tìm thấy trong vũ khí của Nga trên chiến trường Ukraine.

EU cũng có khả năng cắt thêm nhiều ngân hàng Nga, bao gồm Alfa-Bank, ngân hàng trực tuyến Tinkoff và công ty cho vay thương mại Rosbank khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT.

Ngoài ra, khối cũng có khả năng cấm dịch vụ tiếng Ả Rập của đài Russia Today khỏi lãnh thổ của họ và cấm bán cho Nga các vi mạch và linh kiện điện tử, máy ảnh nhiệt, radio, thép, nhôm và máy móc phục vụ mục đích công nghiệp và xây dựng.

Theo Reuters, gói trừng phạt thứ 10 này dự kiến sẽ khiến Nga thiệt hại 11,7 tỉ USD.

DƯƠNG KHANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/nong-nga-ukraine-22-2-chien-su-quyet-liet-o-bakhmut-belarus-noi-ukraine-tap-trung-gan-bien-gioi-gay-nguy-hiem-an-ninh-post720919.html