Nóng Nga-Ukraine 2-6: Moscow tuyên bố chặn nhóm quân Ukraine xâm nhập đất Nga, cáo buộc Mỹ, châu Âu kéo dài căng thẳng

Moscow tuyên bố chặn thành công nhóm quân Ukraine xâm nhập đất Nga, cáo buộc Mỹ, châu Âu thổi bùng lửa chiến sự; Ông Zelensky muốn NATO làm rõ có kết nạp Ukraine hay không.

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine trong ngày 2-6 vẫn nóng ran tại các tỉnh Luhansk, Donetsk ở miền đông. Phía Kiev tố Nga ồ ạt oanh tạc các địa phương ở Ukraine, trong khi Moscow cáo buộc một nhóm quân đối phương cố xâm nhập đất Nga.

Moscow tuyên bố chặn thành công nhóm quân Ukraine xâm nhập đất Nga

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 1-6 các lực lượng Nga đã phát động 12 đợt dội tên lửa (trong đó bắn 10 tên lửa đạn đạo và hành trình loại Iskander vào Kiev và 2 tên lửa S-300 vào Kharkiv). Ngoài ra, quân Nga đã tiến hành 36 cuộc không kích, khoảng 10 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào vị trí các đơn vị Ukraine và các khu vực đông dân cư.

Bộ này cảnh báo mối đe dọa về các cuộc tấn công tên lửa và không kích tiếp theo của Nga trên khắp Ukraine vẫn còn cao.

Theo Bộ Tổng tham mưu, nỗ lực chính của Nga trong ngày qua vẫn là cố gắng giành quyền kiểm soát các tỉnh Luhansk và Donetsk (vùng Donbass, miền đông Ukraine). Phía Ukraine đã đẩy lùi 19 đợt tấn công của đối phương trong ngày qua tại khu vực.

Binh sĩ Ukraine nã pháo về phía Nga gần chảo lửa Bakhmut ngày 13-4. Ảnh: REUTERS

Binh sĩ Ukraine nã pháo về phía Nga gần chảo lửa Bakhmut ngày 13-4. Ảnh: REUTERS

Bên cạnh đó, lực lượng phòng vệ Ukraine đã thực hiện 9 đợt tấn công vào các cụm nhân lực và thiết bị quân sự của Nga, cũng như 2 đợt tập kích các hệ thống tên lửa phòng không của đối phương. Ngoài ra, các đơn vị tên lửa và pháo binh cũng tấn công 1 sở chỉ huy, 1 hệ thống tên lửa phòng không, 5 đơn vị pháo binh, 9 kho vũ khí của Moscow.

. Chia sẻ với hãng thông tấn TASS ngày 1-6, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga - ông Igor Konashenkov nói rằng các lực lượng Nga đã ngăn chặn nỗ lực của Ukraine nhằm đột nhập vào TP Shebekino ở tỉnh Belgorod (Nga), khiến Kiev mất hơn 60 quân nhân. Theo vị phát ngôn viên, một số thường dân bị thương do cuộc tấn công của Ukraine vào Shebekino.

Theo Tỉnh trưởng Belgorod - ông Vyacheslav Gladkov, các lực lượng Ukraine đã nã pháo vào Shebekino bằng hệ thống pháo phản lực phóng loạt Grad vào đêm 1-6, khoảng từ 3 giờ 40 sáng và 5 giờ 15 sáng. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm đã dùng các hệ thống tên lửa, pháo binh, máy bay quân sự và hệ thống súng phun lửa hạng nặng để ngăn không cho quân Kiev tiến vào đất Nga. Nhiều cơ sở hạ tầng bị thiệt hại nặng và khu vực hiện cũng đang mất điện diện rộng.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga - ông Dmitry Medvedev nói rằng hoạt động quân sự đặc biệt của Nga đã trở thành một “cuộc chiến chống khủng bố ở một mức độ đáng kể”, trong đó ông gọi Kiev là khủng bố và cần bị tiêu diệt.

Nga: Mỹ, châu Âu kéo dài căng thẳng

Ngày 1-6, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) Sergey Naryshkin nói rằng mong muốn của Mỹ và châu Âu là kéo dài giai đoạn căng thẳng của cuộc xung đột Ukraine nhằm gây bất ổn tình hình trên toàn khu vực, theo TASS.

"Việc Washington và các nước châu Âu cố gắng kéo dài giai đoạn căng thẳng của cuộc xung đột thông qua các gói hỗ trợ tài chính, quân sự hào phóng cho Kiev đang gây bất ổn nghiêm trọng đối với tình hình chung" - ông nói.

Ngoài ra, ông cũng nhắc lại rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang tiếp tục mở rộng về phía đông và tăng cường năng lực tấn công.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) Sergey Naryshkin. Ảnh: TASS

Ở diễn biến khác, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga - bà Maria Zakharova tuyên bố bất kỳ nỗ lực nào của phương Tây nhằm gửi vũ khí tới Ukraine hoặc khuyến khích Kiev tiếp tục đối đầu với Nga đều sẽ thất bại.

Nhà ngoại giao Nga nhắc lại rằng các mục tiêu bảo vệ thường dân, phi hạt nhân hóa và phi quân sự hóa Ukraine cũng như loại bỏ các mối đe dọa từ lãnh thổ Ukraine "chắc chắn sẽ đạt được" như một phần của chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ông Zelensky muốn NATO làm rõ quyết định có kết nạp Ukraine hay không

Tham gia cuộc họp của các nhà lãnh đạo châu Âu tại Moldova ngày 1-6, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky yêu cầu các thành viên NATO đưa ra quyết định rõ ràng về việc có kết nạp Ukraine hay không, đồng thời kêu gọi liên minh cung cấp các đảm bảo an ninh nếu hiện tại không thể trở thành thành viên.

Theo hãng tin Reuters, ông Zelensky tiếp tục kêu gọi phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu F-16 và hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot nhằm bảo vệ bầu trời Ukraine tránh khỏi các cuộc tấn công chết người như vụ việc xảy ra ở Kiev gần đây.

Sau cuộc họp, ông Zelensky cho biết rằng ông đã "nghe thấy sự hỗ trợ mạnh mẽ từ nhiều quốc gia", đồng thời nói thêm: "Với sự giúp đỡ của Mỹ, chúng tôi sẽ tạo ra liên minh này (liên minh kêu gọi tiêm kích F-16 cho Ukraine)".

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Ukraine cần được đảm bảo an ninh rõ ràng và mạnh mẽ tại hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 7. Ông Macron cho biết ông đang hợp tác chặt chẽ với Thủ tướng Đức Olaf Scholz về vấn đề này.

"Chúng ta phải đưa ra một viễn cảnh dài hạn cho Ukraine. Hội nghị thượng đỉnh Vilnius nhất thiết phải đưa ra những đảm bảo ngay lập tức này" - nhà lãnh đạo Pháp nhấn mạnh.

Ông Scholz cho biết những đảm bảo như vậy phải "được thiết kế theo cách mà chúng mang lại cho Ukraine sự an toàn cần thiết trước nguy cơ bị tấn công, rằng chúng cũng giúp ổn định Ukraine cùng lúc. “Điều này tất nhiên cũng có nghĩa là một cam kết thành lập khả năng phòng thủ cho Ukraine" - nhà lãnh đạo Đức cho hay.

DƯƠNG KHANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/nong-nga-ukraine-2-6-moscow-tuyen-bo-chan-nhom-quan-ukraine-xam-nhap-dat-nga-cao-buoc-my-chau-au-keo-dai-cang-thang-post736022.html