'Nóng' nạn lấn chiếm vỉa hè, lòng đường

Thời gian gần đây, tình trạng nhiều người dân lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán, đặt biển hiệu, bảng quảng cáo sai quy định diễn ra khá phổ biến trên địa bàn thị xã An Nhơn (Bình Định); gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn giao thông (ATGT).

Vỉa hè, lòng đường tuyến đường Quang Trung (phường Bình Định) thường xuyên bị nhiều người lấn chiếm làm nơi buôn bán, đậu xe.

Nhiều nơi vi phạm

Trên các tuyến đường nội thị thuộc địa bàn P. Bình Định như đường Ngô Gia Tự, Quang Trung, Trần Phú, Lê Hồng Phong…, tình trạng nhiều người dân có nhà ven đường chiếm dụng vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán, đậu xe diễn ra thường xuyên. Đáng nói, vỉa hè của các tuyến đường này đều đã được Nhà nước đầu tư kinh phí làm bó vỉa, lát gạch block khang trang. Thế nhưng, vì lợi ích cá nhân, không ít hộ gia đình ngang nhiên chiếm dụng nhiều đoạn vỉa hè đặt biển hiệu, bảng quảng cáo giới thiệu sản phẩm và trưng bày hàng hóa buôn bán. Thực trạng này vừa khiến mỹ quan đô thị nhếch nhát, vừa mất ATGT.

Tương tự, trên địa bàn phường Đập Đá, nhiều tuyến đường như Lê Duẩn, Võ Văn Dũng, Đào Duy Từ… cũng bị người dân lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để buôn bán, đặt biển hiệu, bảng quảng cáo trái quy định. Ngoài ra, tại khu vực Hoa viên trung tâm P. Đập Đá và khu vực xung quanh Công viên Bả Canh, một số người dân chiếm dụng nhiều diện tích để che chắn, dựng lều bạt làm nơi buôn bán "di động", gây mất mỹ quan đô thị.

Bà Cao Thị Thu Trang, trú P. Bình Định, phàn nàn: "Nhiều gia đình xem vỉa hè như "tài sản" riêng của họ, vô tư chiếm dụng để đậu xe, bày bán hàng hóa. Vỉa hè giờ không dành riêng cho người đi bộ, mà nó trở thành điểm buôn bán lý tưởng của nhiều người. Người dân nhiều lần bày tỏ bức xúc, chính quyền địa phương ra quân xử lý, dọn dẹp; thế nhưng, trật tự chỉ được lập trong một thời gian ngắn, sau đó đâu lại vào đấy".

Không chỉ xảy ra tại các phường trung tâm, mà hiện nay, hầu hết các xã, phường trên địa bàn thị xã An Nhơn đều có nạn lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán, xây cất hiên chài và đặt biển hiệu, bảng quảng cáo trái phép. Theo thống kê của Phòng Quản lý đô thị thị xã An Nhơn, hiện trên địa bàn thị xã có gần 200 biển hiệu, bảng quảng cáo đặt không đúng quy định (lấn chiếm vỉa hè, che khuất tầm nhìn) và gần 20 trường hợp xây dựng hiên chài kiên cố trên vỉa hè, hành lang giao thông để phục vụ mục đích buôn bán.

Trong số các địa phương xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè, P. Nhơn Hòa dẫn đầu với 57 trường hợp đặt biển hiệu, bảng quảng cáo sai quy định, 6 trường hợp xây dựng hiên chài trái phép. Các trường hợp vi phạm đa số nằm dọc tuyến QL 19, đoạn qua khu vực Trung Ái, Tân Hòa và trước Khu công nghiệp Nhơn Hòa.

Ngoài ra, tại các xã Nhơn Phúc, Nhơn Khánh, Nhơn An, P. Nhơn Thành…, cũng có rất nhiều trường hợp đặt biển hiệu, bảng quảng cáo sai quy định và xây cất hiên chài trái phép. Các trường hợp vi phạm chủ yếu nằm dọc tuyến tỉnh lộ 636 - đoạn qua thôn Mỹ Thạnh, An Thái (xã Nhơn Phúc); thôn Khánh Hòa, Hiếu An (xã Nhơn Khánh); tuyến tỉnh lộ 631 - đoạn qua thôn Thanh Liêm, Thuận Thái (xã Nhơn An) và tuyến đường tránh QL 1A qua địa phận P. Nhơn Thành.

Nhiều người chiếm dụng vỉa hè tuyến đường tránh QL 1A - đoạn qua P. Nhơn Thành - và QL 19 - đoạn qua P. Nhơn Hòa - để đặt biển hiệu, che chắn, dựng lều bạt làm nơi buôn bán.

Cần kiên quyết xử lý

Qua tìm hiểu được biết, tất cả các xã, phường đều đã không ít lần tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tự tháo dỡ biển hiệu, bảng quảng cáo đặt sai quy định, hiên chài lấn chiếm hành lang giao thông; đồng thời, ra quân dọn dẹp, lập lại trật tự đối với các trường hợp cố tình vi phạm. Tuy nhiên, hiệu quả việc ra quân xử lý chưa như mong muốn; bởi các trường hợp vi phạm chỉ chấp hành trong thời gian ngắn và mỗi khi có mặt lực lượng chức năng. Còn sau đó, tình trạng lấn chiếm vỉa hè buôn bán, đặt biển hiệu, bảng quảng cáo sai quy định lại tái diễn.

Ông Nguyễn Minh Muộn, Phó Chủ tịch UBND P. Nhơn Hòa, cho biết: UBND phường nhiều lần tuyên truyền, vận động và ra quân lập lại trật tự đô thị, xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè buôn bán, đặt biển hiệu, bảng quảng cáo sai quy định. Tuy nhiên, do ý thức tự giác chấp hành của một bộ phận người dân chưa cao, nên chỉ được một thời gian ngắn, các trường hợp vi phạm lại tái diễn, gây rất nhiều khó khăn cho địa phương trong kiểm tra, xử lý.

Theo ông Lê Minh Toán, Phó Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn, thì: Để chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, đảm bảo trật tự ATGT và mỹ quan đô thị, UBND TX đã yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về lắp đặt biển hiệu, bảng quảng cáo, xây dựng hiên chài trái phép. Chính quyền các địa phương thông báo cho tổ chức, cá nhân vi phạm tự khắc phục; trường hợp không chấp hành, chây ì và cố tình vi phạm thì kiên quyết xử lý vi phạm hành chính. Đồng thời, lập phương án, thực hiện tháo dỡ toàn bộ biển hiệu, bảng quảng cáo đặt sai quy định, hiên chài lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Hy vọng rằng, với các biện pháp "mạnh tay" trên, thị xã An Nhơn sẽ sớm xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; lập lại mỹ quan đô thị và đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn.

DƯƠNG MINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_194103_-nong-nan-lan-chiem-via-he-long-duong.aspx