NÓNG: Một công an bị đâm chết trong đêm

Sáng nay (17.1), Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục tổ chức khám nghiệm, điều tra làm rõ vụ một công an xã bị đâm tử vong trong đêm qua (16.1).

Theo Người Lao Động: Sáng nay (17.1), Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục tổ chức khám nghiệm, điều tra làm rõ vụ một công an xã bị đâm tử vong trong đêm trước đó. Nạn nhân là ông Dương Văn Đạo (37 tuổi, ngụ xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch), là công an viên của xã Long Thọ.

Theo Tổ Quốc: Xác minh ban đầu, vào 23h ngày 16.1, lực lượng Công an xã Long Thọ nhận tin báo có vụ mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau ở khu vực ấp 4 (xã Long Thọ) nên điều động lực lượng đến can thiệp.

Khu vực nơi công an xã bị đâm tử vong. Nguồn: Tổ Quốc

Khi lực lượng chức năng đến hiện trường thì phát hiện ông Dương Văn Đạo gục trên đường với vết đâm sâu ở ngực. Nạn nhân sau đó được chuyển đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Vào cuộc điều tra, công an xác định trước đó giữa ông Đạo và Đỗ Duy Ân (29 tuổi, ngụ xã Long Thọ) xảy ra mâu thuẫn nên Ân đâm ông này tử vong.

Gây án xong, Ân bỏ lại xe máy của mình tại hiện trường rồi bỏ trốn. Đến sáng 17.1, anh ta đến cơ quan công an đầu thú.

Đối tượng Ân ra đầu thú tại Cơ quan cảnh sát điều tra huyện Nhơn Trạch. Nguồn: Pháp luật Việt Nam

Bước đầu Ân khai có mâu thuẫn với ông Đạo nên đã đâm ông này tử vong. Nghi phạm này cho rằng ông Đạo đã "can thiệp vào chuyện riêng của gia đình".

Cụ thể, theo Pháp luật Việt Nam: Nguyên nhân ban đầu được cho là ba mẹ Ân sống không hạnh phúc, luôn gây gổ làm mất an ninh trật tự, ông Đạo (công an viên) đã nhiều lần nhắc nhở. Mẹ Ân cho rằng ông Đạo xúi bậy ba đối tượng ly hôn với bà này và nói lại cho Ân nghe. Từ đây, Ân mang lòng thù hận đã nhiều lần cầm kéo và dao tìm ông Đạo.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

DV (tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/an-ninh-trat-tu/nong-mot-cong-an-bi-dam-chet-trong-dem-948658.html