NÓNG: M.U chi 50 triệu bảng tậu 'sát thủ' người Bồ Đào Nha

Nguồn tin từ tờ Express (Anh), cho hay, M.U sẵn sàng chồng lên bàn đàm phán số tiền 50 triệu bảng để thuyết phục Wolverhampton bán tiền đạo Diogo Jota trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè tới.

Mùa giải này, khả năng ghi bàn của M.U phụ thuộc rất nhiều vào phong độ của ngôi sao , bởi chỉ xuất sắc trong vai trò tiền vệ cánh trái. Tuy nhiên, Rashford đang phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải vì lý do chấn thương.

Chính vì vậy, HLV đã phải khắc phục tình hình bằng việc mượn chân sút Odion Ighalo từ CLB Shanghai Shenhua (Trung Quốc) đến hết mùa giải. Ngay từ thời điểm này, chiến lược gia người Na Uy đã bắt đầu lên kế hoạch tìm người “chia lửa” với Rashford ở mùa giải tới.

Diogo Jota. Ảnh: Getty.

Diogo Jota. Ảnh: Getty.

Tờ Express cho hay, mục tiêu số một mà HLV Solskjaer nhắm tới lúc này chính là tiền đạo Diogo Jota của Wolverhampton. Mùa giải này, Jota thi đấu ấn tượng với 12 pha lập công cùng 5 đường kiến tạo thành bàn sau 33 lần ra sân trên mọi đấu trường. Thành tích đó giúp “bầy Sói” đứng thứ 9 tại Premier League với 36 điểm sau 26 trận, kém đội thứ 4 là Chelsea 8 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận.

Ở đấu trường Europa League, Wolverhampton gần như chắc chắn đã giành vé vào vòng 1/8 khi giành chiến thắng 4-0 trước Espanyol ở trận lượt đi trên sân nhà Molineux Stadium. Trận đấu đó, Jota tỏa sáng với cú hat-trick.

Được biết, M.U sẵn sàng chồng lên bàn đàm phán số tiền 50 triệu bảng để thuyết phục Wolves bán Jota. Điều đó có nghĩa, nếu bán tiền đạo người Bồ Đào Nha, Wolverhampton sẽ thu lời 37,4 triệu bảng so với con số 12,6 triệu bảng mà họ đã bỏ ra để mua cây săn bàn 23 tuổi từ Atletico Madrid vào mùa Hè năm 2018.

Doanh Doanh (Theo Express)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/nong-m-u-chi-50-trieu-bang-tau-%E2%80%98sat-thu%E2%80%99-nguoi-bo-dao-nha/20200223060025704