Nóng: Lượng xe tăng Nga áp sát biên giới Ukraine đã tăng lên gấp 3

Số lượng xe tăng tại các căn cứ quân sự của Nga nằm dọc theo biên giới với Ukraine đã tăng gấp ba, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã nói.

Quân đội Nga ở gần biên giới Ukraine.

Ông nói điều này trong một cuộc phỏng vấn với các kênh truyền hình tiếng Ukraine, Ukrinform đưa tin.

"Trên thực tế, những gì xảy ra vào ngày 25. 11 là một sự kiện bất thường lần đầu tiên trong bốn năm rưỡi qua”, Poroshenko nói.

Ông Tổng thống Ukraine cũng trưng ra dữ liệu tình báo và hình ảnh vệ tinh và nói rằng: “Đây là căn cứ quân sự của Nga nằm cách biên giới của chúng tôi 18 km. Số lượng xe tăng đã tăng lên theo các ngày 17. 9, 24. 9 và tháng 10. Như bạn có thể thấy, thời điểm hiện tại ngày 27.11 số lượng xe tăng trong các căn cứ nằm dọc theo biên giới của chúng tôi đã tăng gấp ba. Tại sao họ lại di dời đến đó? Số lượng đơn vị được triển khai lại dọc theo toàn bộ chiều dài biên giới của chúng tôi đã tăng lên đáng kể. "

"Đó là lý do tại sao tôi không muốn bất cứ ai nghĩ rằng những gì đang diễn ra là một trò chơi. Ukraine đang bị đe dọa bởi một cuộc chiến tranh toàn diện với Liên bang Nga", ông Poroshenko nói.

Ông Poroshenko lưu ý rằng ở Biển Azov, các tàu Nga nằm trên toàn bộ vùng nước, với sự tập trung đặc biệt trong khu vực eo biển Kerch. "Như vậy, họ biết, họ đã sẵn sàng. Đây là những hành động có mục đích, với việc cung cấp hàng không cần thiết, phương tiện chiến tranh điện tử, lính dù, và các lực lượng đặc biệt," Poroshenko cáo buộc.

Ngày 25. 11, ba tàu của Hải quân Ukraine Berdyansk, Nikopol và Yana Kapa, vi phạm Điều 19 và 21 của Công ước Liên Hiệp Quốc, vượt qua biên giới biển của Nga một cách bất hợp pháp. Các tàu này không tuân theo yêu cầu chính đáng của phía Nga.

Nga quyết định sử dụng vũ khí. Cả ba con tàu đều bị bắt giữ cách bờ biển Nga khoảng 20 km.

Trong vụ việc, ba binh lính Ukraine bị thương nhẹ. Họ được chăm sóc y tế, không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Nga đã khởi tố vụ án hình sự về vi phạm biên giới quốc gia.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch thứ nhất của Verkhovna Rada của Ukraine Iryna Gerashchenko cho biết vào ngày 27.11, 4 thủy thủ người Ukraine đã bị thương, và một trong số họ trong tình trạng khó khăn.

Duy Anh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/nong-luong-xe-tang-nga-ap-sat-bien-gioi-ukraine-da-tang-len-gap-3-934523.html