Nóng: Khởi tố, bắt tạm giam người cha nhiều lần hiếp dâm chính con gái ruột của mình ở Phú Thọ

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ bắt giam Nguyễn Đình Quân để điều tra về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi với chính con gái đẻ của mình.

Ngày 17/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Quân (SN 1979, trú tại Yên Lập, Phú Thọ) để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Nạn nhân T. tố cáo bố đẻ nhiều lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục (Ảnh: Quốc Triều)

Nạn nhân T. tố cáo bố đẻ nhiều lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục (Ảnh: Quốc Triều)

Nạn nhân của vụ án là cháu N.T.H.T (SN 2004, con gái ruột của Quân).

Theo thông tin ban đầu, ngày 12/3/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Lập nhận được đơn trình báo của cháu N.T.T., bị cha là Nguyễn Đình Quân thực hiện hành vi quan hệ tình dục.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo của bị hại, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Lập đã khẩn trương tổ chức khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định, củng cố lời khai của bị hại, người biết việc, đồng thời triệu tập Nguyễn Đình Quân để đấu tranh làm rõ.

Vào cuộc điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Lập đã chuyển vụ án trên cho Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Phú Thọ. "Căn cứ lời khai của đối tượng và những chứng cứ thu thập được, ngày 16/5, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đình Quân về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi để tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật".

Trước đó, vào năm 2016, do không chịu được những trận đòn roi của người chồng vũ phu, mẹ của H.T. đã đi khỏi nhà, lên Hà Nội làm thuê kiếm tiền mưu sinh. Bản thân người mẹ này không thể tưởng tượng ra được người chồng của mình đã làm ra những chuyện đồi bại với chính cô con gái ruột như vậy.

Trao đổi với báo chí, ông Trần Văn Phương – Chủ tịch UBND xã nơi N.Đ.Q. sinh sống cho biết, có sự việc mẹ con chị L.H tố cáo N.Đ.Q. hiếp dâm con gái. Tuy nhiên, vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Lập xác minh, điều tra và hiện chưa có kết luận cuối cùng. Ông Phương xác nhận việc chị H. xa nhà làm ăn từ nhiều năm nay, cháu H.T. ở nhà với bố và em.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Quốc Bảo

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/nong-khoi-to-bat-tam-giam-nguoi-cha-nhieu-lan-hiep-dam-chinh-con-gai-ruot-cua-minh-o-phu-tho-d155752.html