Nóng: Khách sạn vừa khai trương ở Hải Phòng cháy lớn, ít nhất 1 nữ nhân viên tử vong

Một vụ hỏa hoạn lớn đang diễn ra tại khách sạn Sao Mai trên phố Lạch Tray, TP.Hải Phòng, Hiện đã có một nữ nhân viên tử vong, chưa rõ cụ thể số người bị thương, mắc kẹt.

Lúc 12h30 ngày 17/3, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Thượng tá Nguyễn Khánh Toàn – Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.Hải Phòng cho biết, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an TP.Hải Phòng vẫn đang nỗ lực dập tắt vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại khách sạn Sao Mai, chưa thống kê cụ thể được thiệt hại về người.

Hỏa hoạn tại khách sạn Sao Mai trên phố Lạch Tray, cột khói bốc cao.

Hỏa hoạn tại khách sạn Sao Mai trên phố Lạch Tray, cột khói bốc cao.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h sáng nay, tại khách sạn Sao Mai (số 54 Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) xảy ra vụ cháy. Sau ít phút, cột khói đen bào trùm toàn bộ tòa nhà.

Đại diện lãnh đạo cảnh sát PCCC Hải Phòng có mặt tại hiện trường cho biết đơn vị này đã điều động 6 xe chuyên dụng cùng gần 100 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường để cứu hộ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC đến hiện trường để khống chế vụ hỏa hoạn.

Cảnh sát PCCC triển khai các phương án cứu hộ, cứu nạn.

11h ngọn lửa tại các tầng trên chưa được khống chế. Tại tầng 1 lửa lại bùng phát trở lại. Theo lực lượng chữa cháy, nội thất bên trong khách sạn làm bằng gỗ và đệm da nên lửa cháy mạnh. Chưa nạn nhân nào được cứu, chuyển ra ngoài.

Bên trong khách sạn ngọn lửa vẫn chưa được khống chế.

Cơ quan chức năng cho biết đang nỗ lực giải cứu 4 người đang mắc kẹt trong tòa nhà. Mọi ngả đường về Lạch Tray bị cấm các phương tiện, phong tỏa hiện trường để chữa cháy.

Tuyến phố Lạch Tray bị phong tỏa.

Lúc 12h, lãnh đạo Công an phường Lạch Tray xác nhận, tính đến thời điểm hiện tại đã xác định ít nhất 1 nữ nhân viên bị tử vong trong đám cháy. Ngoài ra, lực lượng chức năng xác định có 2 người khách lưu trú tại phòng 401 của khách sạn. Thời điểm này, đội cứu hộ chưa thể tiếp cận căn phòng này nên chưa thể biết chính xác sự an nguy của nạn nhân.

Vụ hỏa hoạn có nguy cơ lan sang các khu nhà liền kề.

Được biết, khách sạn Sao Mai mới được khai trương khoảng 1 tuần nay, đồng thời cũng là quán bán rượu tây lớn trên phố Lạch Tray. Người dân ở đây cho biết có thể nguyên nhân ban đầu dẫn tới cháy lớn là do chập điện.

Hiện lực lượng chức năng đang tích cực dập lửa và làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Minh Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nong-khach-san-vua-khai-truong-o-hai-phong-chay-lon-it-nhat-1-nu-nhan-vien-tu-vong-a426125.html