Nóng hổi hình ảnh về cuộc tập trận lớn nhất thế kỷ 21 của NATO

Với sự tham gia của 50.000 binh sĩ đến từ 31 nước gồm 29 thành viên NATO cùng Phần Lan và Thụy Điển - Trident Juncture 2018 là cuộc tập trận lớn nhất thế kỷ 21 của NATO diễn ra từ ngày 25/10 kéo dài tới 23/11.

Những hình ảnh nóng hổi đầu tiên về cuộc tập trận Trident Juncture 2018 - cuộc tập trận lớn nhất thế kỷ 21 của NATO đã được truyền thông quốc tế đồng loạt đăng tải sau 6 ngày diễn ra. Nguồn ảnh: BI.

Đây là cuộc tập trận có sự tham gia của 250 máy bay chiến đấu và trực thăng các loại, 65 tàu chiến, hơn 10.000 phương tiện bộ binh và khoảng 50.000 quân tới từ 31 quốc gia, trong đó có 29 nước thành viên NATO. Nguồn ảnh: BI.

Phần lớn cuộc tập trận lớn nhất của NATO này sẽ diễn ra ở Na Uy nhưng cũng sẽ có những màn diễn tập quy mô nhỏ diễn ra ở Tây Ban Nha và Italia. Nguồn ảnh: BI.

Nhiều lực lượng quân sự tới từ Đức, Mỹ và Anh đã sử dụng cách hành quân bộ qua nhiều quốc gia để tới được Na Uy - như một cách bắt đầu sớm cuộc tập trận này. Nguồn ảnh: BI.

Quân đội Hà Lan được không vận tới Na Uy - thực tế thì không có nhiều quốc gia đủ năng lực hậu cần cho một chuyến hành quân bộ dài hàng chục nghìn kilomets tới Na Uy ngoại trừ ba quốc gia kể trên. Nguồn ảnh: BI.

Những lực lượng được không vận tới bãi huấn luyện đã bắt đầu với những màn tập thể lực từ hôm 20/10 vừa rồi. Nguồn ảnh: BI.

Xe tăng M1A1 Abrams của Mỹ di chuyển đường bộ từ Đức tới Na Uy. Nguồn ảnh: BI.

Thợ lặn đặc nhiệm của Quân đội Hoàng gia Hà Lan thực hiện bài huấn luyện tìm kiếm thủy lôi. Nguồn ảnh: BI.

Xe tăng M1A2 Abrams thuộc Trung đoàn tăng số 2, Sư đoàn 2, Thủy quân Lục chiến Mỹ. Nguồn ảnh: BI.

Trực thăng Alouette II của Không quân Bỉ cất cánh từ tùa BNS Godetia của nước này trong một nhiệm vụ hỗ trợ. Nguồn ảnh: BI.

BNS Godetia là tàu vận tải hậu cần chiến lược được hạ thủy từ năm 1965 nhưng tới nay vẫn tiếp tục được phục vụ trong Hải quân Bỉ. Nguồn ảnh: BI.

Hải quân Hoàng gia Hà Lan thu hồi các tàu ngầm không người lái có nhiệm vụ do thám vùng biển gần bờ diễn ra cuộc tập trận Trident Juncture 2018. Nguồn ảnh: BI.

Quân đội Na Uy có quân phục cực kỳ phù hợp với điều kiện khí hậu và thời tiết tại khu vực diễn ra cuộc tập trận. Nguồn ảnh: BI.

Đơn vị Viễn chinh số 24 của Thủy quân Lục chiến Mỹ mang cả tàu đệm khí tới cuộc tập trận này. Nguồn ảnh: BI.

Xe chiến đấu bộ binh thuộc Trung đoàn Xe tăng số 45 của Hà Lan tiến vào cuộc tập trận. Nguồn ảnh: BI.

Mời độc giả xem Video: Na Uy chào mừng các quốc gia trên thế giới đến với cuộc tập trận Trident Juncture 2018.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/nong-hoi-hinh-anh-ve-cuoc-tap-tran-lon-nhat-the-ky-21-cua-nato-1137814.html