Nóng: Hàng loạt đại gia bị phạt tiền và kê biên tài sản

Kê biên tài sản của cựu Chủ tịch ngân hàng Đại Dương Hà Văn Thắm, rao bán khoản nợ gần 2.000 tỷ của nữ doanh nhân Thuận Thảo, phạt cựu sếp Vinaconex 21 550 triệu đồng vì thao túng cổ phiếu... là những tin tức nóng nhất tuần qua.

Tuần qua là một tuần có nhiều tin tức không vui trong giới doanh nghiệp, doanh nhân và là một tuần “hại não” của các đại gia.

Cựu Chủ tịch tập đoàn Đại Dương - ông Hà Văn Thắm bị kê biên tài sản

Đầu tiên là thông tin cục Thi hành án Dân sự quyết định kê biên, xử lý tài sản của cựu Chủ tịch ngân hàng Đại Dương – ông Hà VănThắm. Tài sản bị kê biên, xử lý gồm gần 79 triệu cổ phiếu OGC đứng tên doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Hà Bảo (do Hà Văn Thắm làm chủ) tại công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương cùng hơn 3,3 triệu cổ phiếu OGC đứng tên Hà Văn Thắm.

Ông Hà Văn Thắm hiện đang chấp hành hình phạt tù chung thân vì những sai phạm trong quản lý tại ngân hàng TMCP Đại Dương diễn ra hồi năm 2014. Cụ thể là 4 tội danh: Cố ý làm trái, vi phạm quy định về cho vay, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và tham ô tài sản.

Tiếp theo là thông tin công ty Cổ phần Thuận Thảo Nam Sài Gòn của nữ doanh nhân từng được mệnh danh là “bông hồng vàng” Phú Yên – bà Võ Thị Thanh - chính thức bị rao bán cục nợ gần 2.000 tỷ đồng.

Bà Võ Thị Thanh

Theo đó, ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Phú Tài và công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) vừa thông báo bán đấu giá khoản nợ xấu của công ty Cổ phần Thuận Thảo Nam Sài Gòn (mã chứng khoán: GTT) và 95 khách hàng cá nhân liên quan.

Tài sản đấu giá bao gồm 3 bất động sản ở TP.HCM và 5,5 triệu cổ phiếu GTT thuộc sở hữu của bà Võ Thị Thanh – Giám đốc công ty Thuận Thảo Nam Sài Gòn.

Cuối tuần, một tin không vui trong lĩnh vực chứng khoán xảy ra khi mà ông Nguyễn Quang Vịnh - nguyên Phó Giám đốc công ty Vinaconex 21 bị phạt 550 triệu đồng vì thao túng giá cổ phiếu.

Theo kết quả kiểm tra của ủy ban Chứng khoán Nhà nước, từ ngày 1/8/2016 đến ngày 3/5/2017, ông Nguyễn Quang Vịnh (Địa chỉ: 12B06 CT1, Huyndai Hillstate, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) đã sử dụng 12 tài khoản để liên tục mua, bán, tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu của công ty Cổ phần Vinaconex 21 (mã chứng khoán: V21).

Cuộc “nội chiến” giữa vợ chồng vua cà phê Việt – ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo ở tập đoàn Trung Nguyên tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận tuần qua.

Theo đó, cuộc chiến pháp lý chung quanh việc ly hôn vầ tranh chấp quyền lực giữa hai vợ chồng nhà sáng lập tập đoàn Trung Nguyên đến nay vẫn chưa có hồi kết, khi mà tại buổi hòa giải cuối cùng (ngày 14/8) trước khi phiên tòa ly hôn được mở vào tháng 9 tới, bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã vắng mặt.

Cuộc chiến giữa vợ chồng vua cà phê Việt là tâm điểm chú ý của dư luận

Trước đó, vụ lùm xùm giữa vợ chồng ông chủ cà phê Trung Nguyên bắt đầu từ tháng 4/2015, khi ông Đặng Lê Nguyên Vũ đột ngột bãi nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc thường trực của bà Lê Hoàng Diệp Thảo (vợ của ông Vũ) tại tập đoàn Trung Nguyên.

Từ việc tranh chấp quyền điều hành ở tập đoàn Trung Nguyên đã khơi mào cho nhiều vụ kiện hành chính, kinh tế giữa hai vợ chồng. Nếu bà Thảo khởi kiện về việc bị bãi nhiệm không hợp lệ thì ông Vũ cũng kiện bà Thảo vì bị chiếm đoạt con dấu của công ty Cổ phần Đầu tư Trung Nguyên (TNH).

Cùng với đó là những tin tức đan xen trên báo chí khai thác cả cuộc chiến tranh giành quyền lực lẫn cuộc ly hôn gây nhiều tiếc nuối của cặp đôi đẹp một thời và những yếu tố tâm linh, tôn giáo mang màu sắc bí ẩn chung quanh thế giới tinh thần của ông chủ Trung Nguyên.

H.Y (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nong-hang-loat-dai-gia-bi-phat-tien-va-ke-bien-tai-san-a382684.html