Nóng: Hàng chục chiến sĩ PCCC nỗ lực dập tắt đám cháy sau va chạm giữa xe bồn và xe tải

Khoảng 50 chiến sĩ Cảnh sát PCCC cùng 5 xe cứu hỏa được điều đến hiện trường vụ va chạm kinh hoàng giữa xe tải và xe bồn khiến 2 xe bốc cháy dữ dội, ban đầu ít nhất 2 người tử vong. Hiện công tác PCCC vẫn được tiến hành, công an đang cưa cabin đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài.

Tính đến 9h10 sáng nay, đám cháy sau vụ va chạm kinh hoàng giữa xe tải và xe bồn đã cơ bản đã được cơ quan chức năng khống chế. Tuy nhiên, do lượng xăng dầu vẫn còn loang tràn trên 2 xe nên các chiến sĩ PCCC vẫn tiến hành phun nước dập tắt hoàn toàn, tránh trường hợp cháy nổ ngầm xảy ra.

Các chiến sĩ Cảnh sát PCCC đang nổ lực dập tắt đám cháy hoàn toàn. Ảnh: Hoàng Hưng

Các chiến sĩ Cảnh sát PCCC đang nổ lực dập tắt đám cháy hoàn toàn. Ảnh: Hoàng Hưng

Tại hiện trường vụ tai nạn, chiếc xe tải bị thiêu rụi hoàn toàn phần đầu cabin, khói bóc cháy nghi ngút, tài xế và phụ xe không thoát ra ngoài được nên đã tử vong.

Riêng chiếc xe bồn lửa bốc cháy dữ dội sau thùng chứa xăng dầu nên công tác dập tắt có phần khó khăn hơn, nhưng may mắn sau khi va chạm tài xế đã nhanh chân mở khóa cửa tháo chạy ra ngoài.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, cắt khoan cabin đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài. Ảnh: Hoàng Hưng

Hiện tại, lực lượng chức năng đang tiến hành cắt cưa cabin đưa chiếc thi thể các nạn nhân ra ngoài. Bước đầu cơ quan chức năng xác định 2 người tử vong trên xe tải là cha con.

Như trước đó đã đưa tin, vào khoảng 6h sáng 19/7, xe bồn mang BKS đỏ AX - 1096 đang lưu thông theo hướng TP.Bà Rịa - TT.Ngãi Giao đến vòng xoay Đức Mỹ, huyện Châu Đức bất ngờ xảy ra va chạm mạnh với xe tải chở đá mang BKS 51D - 265.25 khiến 2 xe bốc cháy dữ dội.

Hậu quả vụ va chạm dẫn đến cháy, 2 người trên xe tải kẹt cứng trong xe, tử vong. Danh tính các nạn nhân chưa được xác định.

Một số hình ảnh PV báo Người Đưa Tin ghi nhận mới nhất tại hiện trường vụ va chạm dẫn đến bốc cháy dữ dội giữa xe tải và xe bồn.

Hoàng Hưng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nong-hang-chuc-chien-si-pccc-no-luc-dap-tat-dam-chay-sau-va-cham-giua-xe-bon-va-xe-tai-a442404.html