Nóng hầm hập cuộc bầu cử ngày 'Siêu Thứ Ba' lần hai ở Mỹ

Trong cuộc bầu cử ngày 'Siêu Thứ Ba' lần hai này, các cử tri ở 6 tiểu bang đi bỏ phiếu để chọn ra người đại diện cho Đảng Dân chủ cạnh tranh với đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng tháng 11 tới.

Ngày 10/3 (giờ địa phương), các cử tri tại 6 tiểu bang Mỹ, bao gồm Idaho, Michigan, Mississippi, Missouri, Bắc Dakota, Bắc Dakota và Washington đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử ngày "Siêu Thứ Ba" lần hai để chọn ra người đại diện cho Đảng Dân chủ cạnh tranh với đương kim Tổng thống Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng tháng 11 tới. (Nguồn ảnh: Reuters)

Ngày 10/3 (giờ địa phương), các cử tri tại 6 tiểu bang Mỹ, bao gồm Idaho, Michigan, Mississippi, Missouri, Bắc Dakota, Bắc Dakota và Washington đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử ngày "Siêu Thứ Ba" lần hai để chọn ra người đại diện cho Đảng Dân chủ cạnh tranh với đương kim Tổng thống Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng tháng 11 tới. (Nguồn ảnh: Reuters)

Trong số 15 ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ, 12 người đã từ bỏ cuộc đua. Ba ứng viên còn lại gồm cựu Phó Thổng thống Joe Biden, Thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders và Hạ nghị sĩ Tulsi Gabbard của bang Hawaii. Ảnh: Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden vận động tranh cử tại một nhà máy ở Detroit, Michigan, ngày 10/3.

Michigan được coi là bang "chiến địa" trong cuộc bỏ phiếu ngày "Siêu Thứ Ba" lần hai này, bởi nơi này có nhiều số phiếu đại biểu lớn nhất trong số 6 tiếng bang, với tổng cộng 125 phiếu đại biểu.

Được biết, ứng viên Bernie Sanders từng giành chiến thắng tại Michigan trước "đối thủ" là bà Hillary Clinton trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ vào năm 2016. Tuy nhiên, trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày 10/3/2020, cựu Phó Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ giành chiến thắng quan trọng tại bang này.

Một cử tri bỏ phiếu tại Renton, bang Washington, ngày 10/3.

Bên trong một địa điểm bỏ phiếu tại Detroit, Michigan, ngày 10/3.

Các nhân viên chuẩn bị lá phiếu trong trung tâm King County Elections ở Renton.

Cử tri Ankit Desai đi bỏ phiếu tại Detroit trong ngày bầu cử "Siêu Thứ Ba" lần hai ở Mỹ.

Thượng nghị sĩ Bernie Sanders chào đón những người ủng hộ bên ngoài một điểm bỏ phiếu ở Dearborn Heights, Michigan, ngày 10/3.

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại một buổi họp báo ở Philadelphia hôm 10/3.

Trước đó, cuộc bầu cử "Siêu thứ Ba" đã diễn ra vào ngày 3/3. Kết quả, ông Joe Biden giành được 566 phiếu đại biểu, trong khi Thượng nghị sĩ Bernie Sanders giành được 501 phiếu.

"Siêu Thứ Ba" vừa qua là ngày quan trọng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 khi có tới 15 bang và vùng lãnh thổ tiến hành bầu cử theo hình thức họp kín hoặc bỏ phiếu.

Trong cuộc bầu cử “Siêu Thứ Ba” hôm 3/3, cử tri bầu ra 1.357 đại biểu. Để được đại diện cho Đảng Dân chủ ra tranh cử tổng thống, ứng viên phải nhận được 1.991 phiếu ủng hộ của đại biểu.

Cuộc bầu cử sơ bộ tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 17/3 tại bang Florida, Arizona, Ohio và Illinois.

Mời độc giả xem thêm video: Ông Donald Trump chính thức trở thành Tổng thống thứ 45 của Mỹ (Nguồn video: VTC1)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/nong-ham-hap-cuoc-bau-cu-ngay-sieu-thu-ba-lan-hai-o-my-1352647.html