Nóng: Hà Nội hạ điểm chuẩn vào lớp 10 công lập, nhiều trường giảm sốc

Trong danh sách 37 trường THPT công lập Hà Nội hạ điểm chuẩn vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) công bố tối qua (23/6), nhiều người bất ngờ khi thấy có trường giảm sâu đến 10 điểm so với điểm chuẩn ban đầu.

Tối qua (23/6) Sở GD&ĐT Hà Nội công bố quyết định về "Điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 trường THPT công lập năm học 2019-2020".

Quyết định này được công bố 8 ngày sau khi Sở công bố điểm chuẩn vào lớp 10 của 112 trường công lập trên địa bàn. Nguyên nhân là vì sau khi công bố điểm chuẩn lần đầu, số học sinh xác nhận nhập học thấp hơn chỉ tiêu.

Theo đó, có 37 trường THPT công lập ở thủ đô đã đồng loạt hạ điểm chuẩn đầu vào Trong khi một số trường giảm từ dưới 1 điểm đến 2 điểm như THPT Yên Hòa giảm 1,5 điểm, THPT Cầu Giấy giảm 0,75 điểm, THPT Phạm Hồng Thái giảm 1 điểm..., nhiều người bất ngờ khi thấy có trường giảm điểm rất nhiều so với điểm chuẩn ban đầu.

Cụ thể, trường giảm điểm đầu vào nhiều nhất là THPT Thăng Long (quận Hai Bà Trưng): tới 10 điểm.

Trường THPT Thăng Long (quận Hai Bà Trưng) nhiều năm đứng trong top 10 có điểm đầu vào cao nhất, nhưng năm nay ban đầu chỉ lấy 40 điểm, hôm nay giảm tiếp còn 30 và phải xét tuyển bổ sung nguyện vọng 3 thí sinh ở các khu vực 1, 2, 3, 4 có điểm xét tuyển đầu vào từ 42 trở lên.

Điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 THPT công lập năm học 2019-2020 ở Hà Nội (nguồn: website Sở GD-ĐT Hà Nội).

Điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 THPT công lập năm học 2019-2020 ở Hà Nội (nguồn: website Sở GD-ĐT Hà Nội).

Báo Tiền Phong bình luận: "Đây là một hiện trạng chưa từng có trong lịch sử của trường THPT Thăng Long trong thời gian qua" vì trường THPT Thăng Long vốn là trường thuộc tốp 5 trường đứng đầu của giáo dục Hà Nội.

Được biết, ngay sau khi có điểm chuẩn, nhà trường cũng đã có giải thích về điểm chuẩn năm nay vào trường “thấp chưa từng có”, lãnh đạo Trường THPT Thăng Long chia sẻ: Điểm chuẩn không phải là yếu tố quyết định chất lượng của học sinh.

Một số trường khác giảm nhiều điểm so với lần công bố ban đầu như sau: Trường THPT Chu Văn An giảm 7,5 điểm (từ 48,75 xuống còn 41,25); THPT Tây Hồ giảm 1,75 điểm còn 38 điểm; THPT Phạm Hồng Thái giảm 1 điểm còn 41,25 điểm; THPT Yên Hòa giảm 1,5 còn 45 điểm; THPT Nhân Chính giảm 1,5 còn 43 điểm; THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân giảm 1,5 còn 38,50 điểm…

Với lần hạ điểm chuẩn này, có thể thấy một vấn đề nữa của giáo dục Hà Nội là nhiều trường ngoại thành có điểm chuẩn đầu vào rất thấp và như vậy chênh lệch về chất lượng đầu vào giữa trường tốp đầu và trường ngoại thành là khá lớn.

Cụ thể, chuẩn đầu vào thấp nhất là trường THPT Minh Quang (Ba Vì) chỉ 13,5 điểm, thấp hơn chuẩn cũ 2,5 điểm. Với cách tính điểm Toán, Ngữ văn nhân hệ số 2; Ngoại ngữ, Lịch sử hệ số 1, điểm trung bình mỗi môn của trường này chỉ là 2,25.

Trường Mỹ Đức C (huyện Mỹ Đức) và trường Đại Cường (Ứng Hòa) chỉ lấy điểm chuẩn đầu vào là 15; Hai trường lấy 16 điểm là Lưu Hoàng (Ứng Hòa), Bất Bạt (Ba Vì)...

Như vậy, với lần hạ điểm này, chênh lệch chuẩn đầu vào giữa trường đứng đầu (Chu Văn An) và trường đứng cuối (Minh Quang) lên tới 35,25 điểm.

Ngày 2-3/6, gần 86.000 học sinh Hà Nội dự thi vào lớp 10 công lập năm học 2019-2020.

Tổng chỉ tiêu vào các trường công lập và công lập tự chủ năm nay là 67.230, trường ngoài công lập là 21.820. Số còn lại phải học trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, học nghề.

Đây cũng là năm đầu tiên thành phố chỉ sử dụng kết quả thi để xét tuyển vào lớp 10, không tính điểm rèn luyện và học tập của học sinh ở bậc THCS, và lần đầu tiên thí sinh thi 4 môn gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và Lịch sử.

M.Minh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nong-ha-noi-ha-diem-chuan-vao-lop-10-cong-lap-nhieu-truong-giam-soc-a439012.html