Nông dân Yên Mô: Tập trung gieo cấy lúa đông xuân

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, cùng với công tác chuẩn bị sản xuất chu đáo, nông dân huyện Yên Mô đang huy động nhân lực tập trung ra đồng gieo cấy lúa đông xuân, đảm bảo cấy nhanh gọn trong khung thời vụ tốt nhất.

Gieo cấy lúa đông xuân tại xã Khánh Thịnh (huyện Yên Mô).

Ngay từsáng sớm, khi sương mù còn dày đặc, nông dân xã Khánh Thịnh đã tập trung rađồng làm đất, gieo cấy lúa. Chị Lã Thị Vinh, xóm 2 đang gieo thẳng hơn 3 sàolúa LT2 cho biết: Về cơ bản vụ xuân năm nay tương đối thuận lợi, công tác chuẩnbị chu đáo, HTX và các chủ máy làm tốt công tác điều tiết nước, làm đất nên đếnnay 100% diện tích đều đảm bảo cho bà con xuống giống. Riêng gia đình chị Vinhnăm nay cấy 8 sào, chủ yếu là giống lúa chất lượng cao.

Ngay trong ngày 6/2 khiđất được cấy và nước rút, gia đình chị Vinh đã huy động 4 lao động xuống đồng.Người tạo luống, người gieo và chỉ trong vòng quá nửa buổi sáng, gia đình chịđã hoàn tất công tác gieo cấy của vụ xuân. Ở khu đồng bên cạnh, hai vợ chồngbác Dương Bá Hiển, xóm 1 đang tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi hoànthành kế hoạch sản xuất vụ đông xuân. Bác Hiển cho biết: Do gieo thẳng hoàn toànnên bà con gieo cấy rất nhanh và rất thuận tiện. Hai vợ chồng tôi chỉ làm trong2 ngày là xong toàn bộ 1,2 mẫu ruộng.

Theo ôngDương Văn Thanh, Giám đốc HTX nông nghiệp Yên Thượng (xã Khánh Thịnh), vụ đôngxuân năm nay, HTX có kế hoạch gieo cấy 250 ha lúa, trong đó lúa chất lượng caovà nếp chiếm trên 87% diện tích với các loại giống lúa: LT2, Hương Thơm 8, Nếp97..., còn lại là lúa thuần khác. Về phương thức sản xuất, 100% diện tích đượcgieo thẳng.

Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất, HTX khuyến khích bà contích cực chuyển đổi cơ cấu giống, cơ cấu cây trồng; chuẩn bị tốt các điều kiệnphục vụ sản xuất; cử cán bộ thường xuyên kiểm tra các đầu cống vào, phối hợp đođộ mặn và tổ chức lấy nước khi đảm bảo; ký hợp đồng với các chủ máy trong côngtác làm đất... HTX thường xuyên hướng dẫn cho bà con về kỹ thuật gieo cấy, chămsóc, phòng trừ sâu bệnh. Đặc biệt, năm nay mật độ sinh trưởng của chuột cao hơnnhiều năm trước, do vậy HTX tổ chức 3 đợt đánh chuột tập trung trước khi gieo.

Mặc dù gặpkhó khăn trong công tác lấy nước đầu vụ, nhưng đến ngày 6/2, 100% các cánh đồngcủa xã Khánh Thịnh đều đảm bảo đủ nước, làm xong đất để bà con xuống đồng gieocấy lúa. Trong ngày 6/2 bà con gieo cấy được 150 ha và hết ngày 7/2 sẽ cơ bảnhoàn thành toàn bộ diện tích gieo cấy vụ đông xuân. Sau gieo cấy, HTX khuyến cáo bà con nông dân tập trung ngayvào công tác chăm sóc lúa, theo dõi thời gian sinh trưởng để bón phân đúng thơìđiểm, đồng thời chú ý diệt trừ ốc bươu vàng, chuột và một số đối tượng gây hạikhác.

Bà Lê Thị Linh,Phó Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Yên Mô cho biết: Sản xuất năm nay gặp khókhăn trong công tác lấy nước làm đất do ảnh hưởng của xâm nhập mặn. Qua kết quảkiểm tra độ mặn của Chi nhánh Khai thác công trình thủy lợi huyện tại một sốHTX nông nghiệp của xã Yên Nhân, xã Yên Mạc có độ mặn của nước trong đồng ruộngrất cao sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình sinh trưởng, phát triển của lúanếu không có biện pháp xử lý kịp thời.

Để đảm bảo đủ nước gieo cấy, huyện chỉđạo xã Yên Nhân, xã Yên Mạc khẩn trương tháo kiệt nước mặn trên đồng ruộng, sauđó huy động tối đa phương tiện, máy bơm để bơm nước ngọt rửa mặn trên đồngruộng, đảm bảo độ mặn dưới 1 phần nghìn mới tổ chức gieo cấy.

Các địa phươngtích cực khắc phục khó khăn, liên tục cử cán bộ trực kiểm tra và lấy nước, kểcả trong những ngày Tết Nguyên đán. Các HTX nông nghiệp huy động phương tiện,nhân lực tập trung làm đất, nhất là những diện tích gieo vãi đã làm đất tơinhuyễn và bằng phẳng để thuận tiện cho việc điều tiết nước dưỡng lúa.

Đến nay mọiđiều kiện cho sản xuất cơ bản đảm bảo. Không khí sản xuất khẩn trương đang diễnra ở tất cả các địa phương trên địa bàn huyện. Tính đến hết ngày 6/2, toànhuyện làm đất được gần 90%, gieo cấy trên 45% diện tích. Nhiều địa phương cơbản hoàn thành công tác gieo cấy như: xã Yên Hòa, Yên Thắng, Khánh Thượng. Vơíđiều kiện thời tiết thuận lợi, huyện Yên Mô phấn đấu gieo cấy xong toàn bộ6.446 ha lúa trước ngày 15/2 theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Bài, ảnh:Hồng Giang

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/nong-dan-yen-mo-tap-trung-gieo-cay-lua-dong-xuan-20200207080027826p2c21.htm