Nông dân Yên Mô đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa

Vụ mùa năm nay, huyện Yên Mô gieo cấy trên 6.600 ha lúa. Đến nay lúa mùa đã chín rộ, huyện đang chỉ đạo các địa phương, HTX nông nghiệp và bà con nông dân tập trung nhân lực, phương tiện máy móc đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, đảm bảo ăn chắc, tạo quỹ đất cho sản xuất vụ Đông.

Thu hoạch lúa mùa tại xã Yên Hòa (Yên Mô).

Thời điểm này về Yên Mô, đi trên những con đường nhựa hóa,bê tông hóa trải dài, hai bên là những cánh đồng lúa chín vàng óng ả, chúng tôicảm nhận rõ không khí lao động khẩn trương, rộn ràng của bà con nông dân ở khắpcác xứ đồng. Trên mỗi khuôn mặt đều ánh lên niềm vui, rạng ngời vì năm nay lạimột năm nữa được mùa.

Tại xã Yên Hòa, một trong những địa phương luôn đạt năngsuất lúa cao, hơn chục máy gặt đập liên hợp làm việc hết công suất chạy khắpcác xứ đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch.

Bác Nguyễn Thị Xiêm, xóm 4, xã YênHòa cùng các thành viên trong gia đình đón những bì lúa nặng trĩu từ máy gặtphấn khởi chia sẻ: “Năm nay thời tiết thuận lợi, lúa mùa ít sâu bệnh, hạt chắcmẩy, vàng óng. Bây giờ làm nông nhàn lắm, toàn bộ diện tích được gieo thẳng vàgặt bằng máy, lúa đưa lên tận đầu bờ chỉ cần vận chuyển về phơi.

Gia đình tôicấy 5 sào chủ yếu là giống Đài Thơm, máy chỉ chạy hơn chục phút đã xong”. Khiđược hỏi về năng suất lúa năm nay, bác Xiêm vội đếm những bì lúa trên bờ vànhẩm tính: “5 sào lúa thu được 30 bì, như vậy mỗi sào được 6 bì, nếu phơi khô,rê sạch cũng được trên dưới 2 tạ/sào”.

Rời Yên Hòa, chúng tôi chạy thẳng xuống xã Yên Thành, địaphương mới đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tại đây, bà con nôngdân cũng đang dồn lực để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch nhằm tranh thủ thời tiết nắngráo.

Bác Phạm Thị Vê, thôn Giang Khương đang phơi những mẻ lúa vàng óng ả vuivẻ cho chúng tôi biết: Gia đình bác cấy 5 sào lúa chất lượng cao LT2, đến nayđã được thu hoạch nhanh gọn bằng máy gặt. Ước tính năng suất lúa đạt trên 1,8tạ/sào. Với thời tiết như hiện nay, lúa sẽ chín nhanh và tiến độ thu hoạch đượcđẩy nhanh, đảm bảo ăn chắc và hiệu quả

Đánh giá về tình hình sản xuất vụ mùa năm 2019, ông PhạmTrọng Nguyên, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Yên Mô cho biết: Nhìnchung năm nay các địa phương đã chủ động trong công tác lập kế hoạch sản xuất,chuẩn bị sớm và đầy đủ các điều kiện vật tư, phân bón nên sản xuất tương đôíthuận lợi, đảm bảo trong khung thời vụ tốt nhất.

Toàn huyện đã gieo cấy trên6.600 ha lúa, trong đó diện tích lúa chất lượng cao, lúa nếp các loại chiếmtrên 70% diện tích. Nhiều đơn vị tích cực chuyển đổi cơ cấu giống theo hướng mởrộng diện tích gieo cấy lúa chất lượng cao, lúa nếp để nâng cao giá trị thunhập trên 1 đơn vị diện tích đất canh tác với tỷ lệ cao như xã: Yên Nhân, YênLâm, Yên Mạc, Khánh Thượng...

Cùng với việc đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giốnglúa, bà con nông dân Yên Mô còn tích cực áp dụng biện pháp thâm canh tiên tiếnvà đẩy mạnh cơ giới hóa vào các khâu sản xuất... Có thể thấy, vụ mùa năm naythuận lợi do thời tiết ủng hộ và sự chủ động của các đơn vị, địa phương.

Cácđối tượng sâu bệnh gây hại ở quy mô và mức độ thấp hơn năm trước, người nôngdân thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh. Đặc biệt, thơìđiểm lúa trỗ bông có nắng mưa xen kẽ tạo điều kiện cho lúa trỗ nhanh, phơi màu,độ mẩy cao.

Cuối vụ thời tiết liên tục có nắng thuận lợi cho cây trồng pháttriển khá đồng đều giữa các trà, các giống, sạch sâu bệnh, giàn lúa đẹp, bôngdài, hạt chắc mẩy, năng suất và sản lượng đạt cao hơn so với vụ mùa năm 2018.Qua đánh giá sơ bộ của huyện, năng suất lúa bình quân ước đạt 51,1 tạ/ha (tăng0,3 tạ/ha so với vụ mùa năm 2018).

Hiện nay, lúa mùa đang vào kỳ chín rộ, huyện Yên Mô đã chỉđạo các xã, thị trấn và bà con nông dân tập trung huy động máy móc, nhân lực,tranh thủ thời tiết thuận lợi xuống đồng thu hoạch lúa. Đồng thời, khuyến khíchcác chủ máy của huyện và các tỉnh khác đưa máy gặt về các xứ đồng đẩy nhanhtiến độ thu hoạch. Tính đến ngày 7/10, toàn huyện đã thu hoạch trên 50% tổngdiện tích lúa. Nhiều diện tích được thu hoạch sớm từ 20/9 để tạo quỹ đất sảnxuất vụ Đông.

Bài, ảnh:Giáng Hương

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/nong-dan-yen-mo-day-nhanh-tien-do-thu-hoach-lua-mua-2019100908089424p2c21.htm