Nông dân vùng cao được làm chứng minh thư nhân dân miễn phí

Thực hiện công tác cải cách hành chính, hướng về cơ sở, tạo điều kiện cho người dân ở vùng cao làm chứng minh nhân dân (CMND), ngày 24.11, tại Nhà văn hóa xã Co Mạ (huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La), Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tỉnh Sơn La đã phối hợp với Công an Thuận Châu tổ chức cấp CMND miễn phí cho bà con dân tộc thiểu số xã Co Mạ.

Sáng ngày 24.11, bà con từ các bản thuộc xã Co Mạ đã có mặt rất sớm tại Nhà văn hóa xã để cấp, đổi chứng minh thư nhân dân.

Trao đổi với phóng viên báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt, trung tá Nguyễn Thị Thảo, Phó phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), cho biết: Thực hiện công tác cải cách hành chính, hướng về cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc đi lại làm CMND ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Sơn La, hôm nay, Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tỉnh Sơn La đã phối hợp với Công an huyện Thuận Châu, Công an xã Co Mạ tổ chức cấp CMND miễn phí cho bà con nhân dân là đồng bào người dân tộc thiểu số ở xã Co Mạ.

Đối tượng được cấp CMND chủ yếu là những người già, không nơi nương tựa, hộ gia đình khó khăn ở các bản vùng sâu, vùng xa không có điều kiện làm chứng minh thư hoặc chứng minh thư đã hết hạn sử dụng.

Mặc dù bà con đều là những hộ gia đình khó khăn, không biết chữ nhưng họ rất có ý thức; những người trẻ, khỏe xếp hàng ngay ngắn ưu tiên cho người già, người ốm yếu làm CMND trước.

Các sĩ quan công an cẩn thận hướng dẫn, giúp người dân chụp ảnh nhằm đảm bảo công tác cấp CMND được diễn ra nhanh chóng, chính xác.

Những trường hợp không biết chữ, được các cán bộ công an viết hộ tờ khai CMND theo đúng quy định.

Trung úy Lò Thị Thanh Mai, chia sẻ: Em sinh ra ở vùng cao nên thấu hiểu được những khó khăn vất vả của bà con, việc đến cơ sở cấp CMND miễn phí cho người già, hoàn cảnh khó khăn sẽ giúp họ thuận tiện trong giao dịch các thủ tục hành chính.

Mặc dù đã hơn 12h trưa, nhưng các đồng chí công an vẫn miệt mài, tận tình phục vụ người dân. Bởi vậy, đến chiều ngày 24.11, các đồng chí công an đã hoàn tất thủ tục, hồ sơ cấp CMND cho hơn 400 người dân xã Co Mạ.

Bà Vừ Thị Sua (sinh 1944, bản Xá Nhá B, xã Co Mạ), tâm sự: Nhà tôi hoàn cảnh lắm, đây là lần đầu tiên tôi được làm chứng minh thư. May có các cô, chú công an về tận cơ sở làm chứng minh miễn phí nên không phải mất tiền xuống huyện làm nữa. Tôi hạnh phúc lắm"

Tuệ Linh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nong-thon-moi/nong-dan-vung-cao-duoc-lam-chung-minh-thu-nhan-dan-mien-phi-933336.html