Nông dân với Nông thôn mới

Nông dân xã Hòa Phong (HH. Hòa Vang) tham gia làm đường giao thông nông thôn.

Nông dân xã Hòa Phong (HH. Hòa Vang) tham gia làm đường giao thông nông thôn.

Đà Nẵng nằm ở khu duyên hải miền Trung, cả thành phố có 8 quận, huyện, chỉ có H. Hòa Vang chủ yếu nông dân làm nông nghiệp và thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Hòa Vang là một huyện thuần nông làm vành đai xanh của thành phố, có 11 xã đất canh tác và đa phần không chủ động nước, cây trồng chủ lực chưa xác định được, nông dân tìm tòi, loay hoay, 2/3 nông dân các xã phía nam chủ yếu sản xuất lúa nước nhờ nguồn nước Đập Đồng Xanh- Đồng nghệ, trạm bơm khu ba ra- An Trạch; các khu vực đất đồi vườn chủ yếu nông dân trồng keo, các loại cây tạp… cạnh bờ sông khu vực xã Hòa Phong, Hòa Khương nông dân nuôi cá nước ngọt; khu vực Hòa Phú, Hòa Ninh… nông dân tập trung sản xuất rau, củ quả công nghệ cao theo quy hoạch của thành phố.

Từ năm 2012, khi triển khai Chương trình xây dựng NTM đã gặp không ít khó khăn, tuy nhiên trong những năm qua, tranh thủ sự hỗ trợ của thành phố và các ban ngành, Hòa Vang với sự cố gắng của nhân dân nói chung và nông dân nói riêng, đến nay 100% xã đã đạt 19/19 tiêu chí theo bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, H. Hòa Vang cũng đã đạt hoàn thành tiêu chí chương trình xây dựng NTM.

Bắt tay vào xây dựng NTM, ngay từ ban đầu Hội Nông dân đã xác định là một trong những chủ thể quan trọng. ông Nguyễn Văn Vân, Chủ tịch Hội Nông dân (HND) H. Hòa Vang, bày tỏ, để triển khai thực hiện xây dựng Chương trình NTM ở huyện, việc quan trọng trước hết là công tác tuyên truyền, vận động trong hội viên, nông dân, là một huyện có địa bàn rộng, đại bộ phận dân cư sống không tập trung nên việc tập hợp hội viên tham gia hội họp, sinh hoạt cũng có nhiều khó khăn nhất định. Từ đó Hội đã xây dựng kế hoạch tham gia xây dựng NTM, chủ động tập hợp hội viên tham gia sinh hoạt bằng nhiều hình thức khác nhau như: Tổ, nhóm, CLB… qua đó, cho thấy mang lại hiệu quả cao. Lấy địa bàn thôn làm cơ sở để hoạt động, gần gũi, sâu sát với hội viên là phương châm mà đã từ lâu Hội luôn lấy làm nòng cốt, để từ đó tuyên truyền cho từng hội viên, từng nông dân hiểu thế nào là xây dựng nông thôn mới, gồm những tiêu chí gì và bao nhiêu, nông dân đóng vai trò như thế nào…? Những mô hình, cách làm hay cũng được Hội tuyên truyền đến từng hội viên. Có thể nói vai trò của nông dân là hết sức quan trọng trong xây dựng NTM, nông dân đã và đang góp phần làm giàu cho địa phương, tạo ra một diện mạo mới cho huyện nhà. Do đó, công tác xây dựng NTM trong thời gian qua được huyện xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Với vai trò là một chủ thể Hội Nông dân đã tích cực tuyên truyền và vận động cán bộ, hội viên, nông dân cùng địa phương chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới đến từng chi, tổ hội và hội viên, nông dân. Qua phong trào xây dựng nông thôn mới cho thấy hội viên nông dân trong huyện đã tích cực tham gia, hưởng ứng, nhiều hội viên, nông dân không ngần ngại đóng góp hàng trăm mét vuông đất và nhiều hội viên đã đóng góp cây cối, hoa màu, công sức để xây dựng các công trình đường giao thông nông thôn, công trình phúc lợi trên địa bàn huyện với số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Hội đã trực tiếp và tham gia phối hợp tốt trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên tham gia xây dựng NTM, tinh thần hội viên đoàn kết hơn, tham gia tổ chức Hội và đã nhận thức được tầm quan trọng và là một trong những chủ thể cùng địa phương chung sức, chung lòng xây dựng NTM. Trực tiếp tham gia hoàn thành và giữ vững tiêu chí 13 về hình thức tổ chức sản xuất. Việc xây dựng các mô hình kinh tế mới, kinh tế tập thể, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho hội viên phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống.

Ông Hồ Đăng Ninh- Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội HND TP Đà Nẵng cho hay, các cấp HND H. Hòa Vang thường xuyên tổ chức vận động nông dân tham gia thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tham gia xây dựng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, áp dụng công nghệ tiên tiến để sản xuất nông sản hàng hóa sạch, an toàn, chất lượng theo hướng nông nghiệp đô thị.

Trong 10 năm qua, các cấp HND TP đã vận động được hơn 35 tỷ đồng, hơn 40.000 ngày công lao động, gần 1.000 tấn lương thực, thực phẩm, cây, con giống trị giá hơn 10 tỷ đồng để hỗ trợ cho hơn 8.000 lượt hộ nông dân nghèo, khó khăn. Đồng thời, Hội trực tiếp giúp thoát nghèo cho gần 4.000 hộ (hộ nghèo theo chuẩn của thành phố) và trực tiếp hỗ trợ xóa 65 nhà tạm cho nông dân nghèo. Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền, vận động ND phát triển các hình thức kinh tế tập thể, phối hợp tổ chức được 108 buổi tuyên truyền về kinh tế tập thể cho hơn 4.700 lượt người, tổ chức 15 lớp tập huấn kiến thức về kinh tế tập thể (chủ yếu là thành lập HTX kiểu mới) cho gần 800 lượt người, xây dựng được 25 HTX và 48 tổ hợp tác gồm: 16 THT về lĩnh vực trồng trọt, 14 THT về chăn nuôi, 9 THT nuôi trồng thủy sản và 9 THT về lĩnh vực dịch vụ, kinh doanh, tổng hợp và nhiều mô hình tập hợp hội viên nông dân trong sản xuất hoạt động có hiệu quả.

Ông Nguyễn Văn Vân- Chủ tịch HND H. Hòa Vang khẳng định, những thành quả có được của ngày hôm nay về công tác thực hiện Chương trình xây dựng NTM phải kể đến sự quyết tâm của các cấp chính quyền nói chung, của Hội ND nói riêng và sự đồng lòng của nhân dân, Nông dân H. Hòa Vang. Chương trình NTM của huyện đã thấy rõ, đó thể hiện sự đoàn kết, nỗ lực của các cấp chính quyền và người dân.

ĐĂNG BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_214297_nong-dan-voi-nong-thon-moi.aspx