Nông dân Vĩnh Long khóc ròng khi lúa đổ rạp vì mưa gió

Mấy ngày qua trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long xảy ra nhiều cơn mưa to, gió lớn gây đổ ngã lúa Hè Thu đang chuẩn bị thu hoạch.

Năm nay, nông dân Vĩnh Long xuống giống lúa Hè Thu chính vụ khoảng 34.000ha tập trung ở hầu hết các huyện, thị, thành trong tỉnh. Hiện nay các trà lúa đã và đang thu hoạch, năng suất đạt khá cao.

Mưa gió gây đổ ngã lúa nông dân Vĩnh Long.

Mưa gió gây đổ ngã lúa nông dân Vĩnh Long.

Tuy nhiên, mấy ngày qua trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều cơn mưa to, gió lớn gây đổ ngã lúa từ 20% đến 40%, có trà lúa đổ ngã tới 100% không thể cắt máy được.

Do cắt máy không được nông dân chuyển sang cắt tay gây thất thoát và tăng thêm chi phí sản xuất. Lúa ướt thương lái ép giá nên vụ Hè Thu chính vụ năm nay nông dân Vĩnh Long không có lời. Những trà lúa bị đổ ngã nông dân phải thu hoạch sớm vì nếu để lâu lúa sẽ lên mộng càng mất giá hơn.

Anh Mai Văn Ne ở xã Song Phụng, huyện Tam Bình cho biết: “Mình thu hoạch trễ sẽ mất hạt lúa vì bị gió mưa lúa bị rụng. Mỗi ngày mất khoảng 1% hạt lúa. Để càng lâu lúa càng thất thoát nên phải thu hoạch sớm”./.

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nong-dan-vinh-long-khoc-rong-khi-lua-do-rap-vi-mua-gio-920020.vov