Nông dân vào cuộc phòng, chống đại dịch Corona

Ông Nguyễn Kim Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng cho biết, để kịp thời tham gia ngăn chặn nạn đại dịch vi rút Corona lây lan trong cộng đồng, Ban Thường vụ HND thành phố kịp thời chỉ đạo các cấp Hội Nông dân trên địa bàn thành phố khẩn trương chủ động phối hợp các ngành liên quan quyết liệt, sẵn sàng ứng phó với các tình huống phòng, chống dịch, hạn chế thấp nhất tử vong trong trường hợp xảy ra dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Hội đã phối hợp với ngành y tế và chính quyền các cấp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; phối hợp tổ chức các hoạt động ra quân dọn vệ sinh tại các khu vực dân cư; vận động hội viên nông dân và mọi người dân xung quanh đeo khẩu trang đúng quy cách...

Cán bộ Hội nông dân phường Hòa Thọ Đông tổ chức tuyên truyền về dịch bệnh Corona và phát khẩu trang cho bà con hội viên.

Cán bộ Hội nông dân phường Hòa Thọ Đông tổ chức tuyên truyền về dịch bệnh Corona và phát khẩu trang cho bà con hội viên.

Bà Lê Thị Hoa, 45 tuổi ở Chi hội nông dân khu dân cư số 9, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ chia sẻ: Từ trước tết nguyên đán đến nay, tôi nghe đài báo thông tin tuyên truyền rất nhiều về đại dịch Corona này, cán bộ Hội Nông dân phường cũng đi đến từng nhà tuyên truyền, vận động nhận biết và phòng tránh nạn đại dịch này. Bước đầu gia đình tôi cũng rất lo lắng, sợ hãi, những được biết chúng ta cũng có cách phòng tránh, tôi vận động các thành viên trong gia đình và bà con xung quanh khu dân phố phải dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, không đến các khu vực đông người và đi ra ngoài phải đeo khẩu trang đúng cách; mình cứ chủ động phòng, tránh thì cũng không có gì lo lắng mấy, bà Hoa nhấn mạnh.

Để tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên nông dân trong phường sớm nhận biết về nạn dịch Corona, bà Nguyễn Thị Tố Trang, Chủ tịch HND phường Hòa Thọ Đông cho biết, khi nghe đài, báo nói về nạn đại dịch này, Hội bắt tay ngay về công tác tuyên truyền phòng chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới của vius Corona, vận động bà con nông dân là phải hết sức bình tĩnh, tự thân, tự gia đình trước hết phải lo phòng tránh cho bản thân mình, gia đình mình; tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh toàn bộ khu vực khu dân cư, nhắc nhở bà con không đến các điểm đông người khi không cần thiết. Hội cũng đã vận động các mạnh thường quân hỗ trợ tiền mua khẩu trang y tế đến tận khu dân cư và khu vực chợ Hòa Cầm để cấp tận tay và hướng dẫn cho bà con nông dân sử dụng đúng cách.

Ông Trần Văn Ngọc, Phó Chủ tịch HND quận Sơn Trà cho hay, để phòng tránh vi rút Corona chúng tôi tập trung tuyên truyền cho cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn toàn quận về nạn dịch Corona và cách lây truyền, hướng dẫn cách đeo khẩu trang cho đúng cách, không chủ quan, hạn chế đến khu vực đông người như bến xe, nhà Ga; phối hợp ngành y tế phun hóa chất Cloramin B khử khuẩn môi trường và tổng dọn vệ sinh nhà ở và cơ quan làm việc, không tổ chức các cuộc họp, hội nghị dẫn đến tập trung đông người, lây lan bệnh tật.

Nạn dịch Corona đang lây lan mạnh, con vi rút nguy hiểm này chắc chắn không từ ai. Các cấp Hội Nông dân và toàn thể cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn thành phố phải vào cuộc, chung tay góp sức đẩy lùi cơn đại dịch Corona này, ông Nguyễn Kim Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực HND thành phố khẳng định.

ĐĂNG BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_219714_nong-dan-vao-cuoc-phong-chong-dai-dich-corona.aspx