Nông dân Triều Tiên hối hả trồng lúa đối phó thiếu hụt lương thực

Những người nông dân Triều Tiên làm việc tại hợp tác xã Sunan, ngoại ô thủ đô Bình Nhưỡng đang gấp rút gieo mạ để có thể thu hoạch đúng vụ.

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), một chuyên gia nhân quyền tại Liên Hợp Quốc đã lên tiếng cảnh báo hôm 9/6 về việc “tình trạng thiếu lương thực trên diện rộng và suy dinh dưỡng” đang trở nên ngày càng nghiêm trọng tại Triều Tiên, quốc gia vốn phải vật lộn tìm cách cung cấp đủ lương thực cho 25,55 triệu dân.

Theo Liên Hợp Quốc, tình trạng thiếu đất nông nghiệp do thời tiết xấu cùng dịch Covid-19 buộc phải đóng cửa biên giới với Trung Quốc gần 5 tháng qua đã đẩy Triều Tiên và cảnh thiếu lương thực trầm trọng.

Tháng Sáu là thời điểm vô cùng quan trọng cho những người nông dân trồng lúa ở Triều Tiên. Tại hợp tác xã Sunan ở ngoại ô thủ đô Bình Nhưỡng, nông dân đang gấp rút gieo mạ xuống ruộng. Tuy nhiên, họ sẽ phải chờ tới mùa thu để thu hoạch và có thể đánh giá được thành quả lao động.

“Điều quan trọng trong quy trình trồng lúa là gieo mạ đúng cách để chúng tôi có thể cấy lúa đúng vụ. Thời tiết năm nay rất xấu. Những người nông dân đã phải rất vất vả trên cánh đồng để giúp duy trì nhiệt độ thích hợp và cung cấp thêm dưỡng chất cho cây”, bà Ri Son Hwa, một nông dân làm việc tại hợp tác xã Sunan nói.

“Ngày càng nhiều gia đình chỉ ăn 2 bữa một ngày hoặc chỉ ăn ngô và một vài người còn bị đói”, ông Tomas Ojea Quintana, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền ở Triều Tiên chia sẻ.

Số liệu của Liên Hợp Quốc cũng cho thấy, 10,1 triệu người Triều Tiên đang chịu ảnh thiếu an ninh lương thực và hiện rất cần được cứu trợ lương thực.

Tình trạng thiếu hụt lương thực tại Triều Tiên được cho trở nên tồi tệ hơn do những quy định cách ly khắt khe nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19. Việc đóng cửa biên giới với Trung Quốc suốt gần 5 tháng khiến hoạt động thương mại của Triều Tiên giảm mất 90%.

“Chúng tôi đang tập trung mọi nỗ lực để trồng lúa và gặt đúng vụ. Đây là vụ quan trọng trong năm. Tất cả nông dân đang nỗ lực để cho kết quả tốt nhất cũng như đảm bảo năng suất cao nhằm chào mừng kỷ niệm 75 ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên”, bà Ri Un Hui, một tổ trưởng tại hợp tác xã Sunan cho biết.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/nguy-co-thieu-luong-thuc-nong-dan-trieu-tien-hoi-ha-trong-lua-254945.html